Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếu cứ "xử" tài xế dùng tiền lẻ ở trạm BOT Cai Lậy, hậu quả sẽ ra sao?

Thứ năm, 19:00 17/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Việc mua vé bằng tiền lẻ của một số tài xế khi lưu thông qua trạm BOT Cai Lậy, pháp luật không hề cấm. Nếu cơ quan chức năng cứ muốn “hình sự hóa” vấn đề này sẽ khiến tâm lý người dân trở nên bất an.

Những ngày qua, trạm thu phí BOT Cai Lậy trở thành “điểm nóng” trên nhiều diễn đàn. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Giới tài xế xe cho rằng, vị trí đặt trạm BOT Cai Lậy là bất hợp lý, giá thu phí cao ngất ngưởng.

Để phản đối vấn đề trên, nhiều tài xế khi lưu thông qua trạm thu phí này đã sử dụng tiền lẻ để mua vé, như một hình thức phản đối.

Mới đây nhất, chủ đầu tư trạm thu phí BOT đường tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã trích xuất camera, lập dánh sách biển số của 19 xe sử dụng tiền mệnh giá nhỏ mua vé qua trạm, gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý.

Liên quan tới vấn đề dùng tiền lẻ mua vé của các tài xế khi qua trạm thu phí, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Văn Khương (Đoàn luật sư TPHCM). Ông Khương cho rằng, việc người dân dùng tiền lẻ để trả phí là việc làm bình thường, không vi phạm pháp luật.

Bởi tiền lẻ cũng là tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, căn cứ theo khản 1,2, điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước. Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Việt Nam”.

Mặt khác ở khoản 3, điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước đã quy định rất rõ ràng: “Nghiêm cấm việc từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành”.


Trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đang trở thành điểm nóng trên nhiều diễn đàn. Ảnh: TN

Trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đang trở thành "điểm nóng" trên nhiều diễn đàn. Ảnh: TN

Theo ý kiến trên một fanpage lớn, việc thanh toán phí cầu đường là quan hệ dân sự được thực hiện bởi chủ thể sử dụng phương tiện tham gia giao thông với nhà đầu tư. Không có điều luật cấm dùng tiền lẻ để thanh toán. Tuy nhiên việc thanh toán vé cầu đường được thực hiện theo thông lệ là bên mua vé chuẩn bị sẵn tiền còn bên bán vé chuẩn bị sẵn vé để thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn nhất có thể để đảm bảo không ùn tắc giao thông.

Trong trường hợp này việc cố tình sử dụng tiền lẻ với mục đích kéo dài thời gian thanh toán bằng việc thanh toán từng tờ gây ùn tắc giao thông. Ý chí chủ quan của người thanh toán là hành vi cố ý trì hoãn, làm chậm thời gian và người thanh toán nhận thức được hậu quả của việc thanh toán tiền lẻ là gây ra tắc nghẽn giao thông.

Các lái xe ghi hình lại cũng như có các bình luận được ghi hình nói rõ việc thanh toán tiền lẻ và có mục đích là "tự mua dây buộc mình".

Có ý kiến cho rằng, hành vi cố tình sử dụng tiền lẻ của giới tài xế dẫn tới nhiều hệ lụy liên quan liệu có thể bị xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng", luật sư Khương khẳng định: Trong trường hợp này không đủ căn cứ để xử lý giới tài xế về tội danh đó, vì họ xếp hàng đi khá trật tự và thực hiện mọi thủ tục tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Mặt khác ông Khương cho rằng, nếu cơ quan chức năng cứ cố “hình sự hóa” vấn đề này sẽ khiến cho tâm lý người dân trở nên bất an. Bởi vì cái gì họ cũng sẽ rất sợ, không biết việc mình làm có thể bị truy tố hay không. Vấn đề mấu chốt ở đây là, các cơ quan quản lý nhà nước nên hiểu đâu là “nút thắt” để tìm cách tháo gỡ. Đừng cái gì cũng đòi bắt bớ.

Nói về câu chuyện đang xảy ra tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, một bạn đọc có tên Hoàng Hoa bày tỏ quan điểm: "Quốc lộ 1 là tuyến đường độc đạo, ông bà để lại từ kiếp nào, giờ chỉ tráng lên rồi thu tiền dân là hết sức vô lý. Vậy phí bảo trì đường bộ chúng tôi đóng đã đi đâu? Làm đường tránh thì đặt trạm thu phí ở đường tránh, ai thích đi thì đóng tiền chứ cái kiểu người ta không coi hát, chỉ đi ngang rạp hát mà biểu trả tiền thì hỏi ai không tức? Hơn nữa, quy định đặt trạm BOT yêu cầu phải tham khảo ý kiến người dân nhưng đã thực hiện chưa hay chỉ làm hình thức hoặc áp đặt, cho nên khi "trình làng" mới gặp phải phản ứng"

Trước “sức nóng” đang xảy ra tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ Tiền Giang (chủ đầu tư dự án) đã họp bàn và đi tới thống nhất, giảm mức phí cho tất cả các loại xe qua trạm thu phí Cai Lậy (giảm từ 22% cho xe tải trên 18 tấn và xe container, 27% cho xe dưới 12 chỗ, và 30% cho xe khách, xe tải 10-18 tấn).

Các xe địa phương không kinh doanh thương mại (nếu chứng minh được theo hộ khẩu) được miễn phí 100%. Tuy nhiên, để duy trì tính khả thi tài chính cho chủ đầu tư, thời gian thu phí sẽ phải tăng lên.

Giải pháp giảm phí cộng với tăng thời hạn thu xét về tổng giá trị thực của phí thu suốt vòng đời dự án là không đổi. Điều đó có nghĩa, gánh nặng tài chính vẫn đặt lên người và hàng hóa đi đường.

X.Thắng

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top