Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cò" bất động sản khoe quen biết nhiều "sếp", lừa hàng chục tỷ

Thứ năm, 15:50 09/02/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Tuy làm nghề tự do, môi giới nhà đất nhưng Hồ Thị Nga đi đâu cũng khoe mình quan hệ rộng, quen biết với nhiều quan chức trong ngành công an, viện kiểm sát… nên có thể “chạy án”.

Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết vừa chuyển hồ sơ và các đối tượng liên quan đến vụ tố cáo Hồ Thị Nga (SN 1974, trú tại tổ 63, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng lên Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đang thụ lý điều tra vụ án “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” do Hồ Huy Hoàng (SN 1988, trú 149 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) cùng đồng bọn thực hiện.

Trong quá trình điều tra vụ án nói trên, cơ quan công an nhận thông tin Đặng Thị Tình (SN 1983, trú xã Hòa Phong, Hòa Vang, cán bộ Phòng Quy tắc đô thị thuộc UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã nhiều lần hứa hẹn và nhận tiền của Hoàng Thị Thủy (SN 1992, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) để lo cho Hoàng và đồng bọn được tha về và không phải bị phạt tù.


Đối tượng Hồ Thị Nga. Ảnh: C.A

Đối tượng Hồ Thị Nga. Ảnh: C.A

Ngày 19/10/2016, gia đình Hoàng được Tình hẹn đến một quán cà phê trên đường Ông Ích Đường (quận Cẩm Lệ) uống cà phê để lấy thêm số tiền còn lại. Lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày, Công an quận Cẩm Lệ bắt quả tang Đặng Thị Tình nhận số tiền 50 triệu đồng của bà Hoàng Thị Thủy với mục đích nhận để lo việc “chạy án” cho Hồ Huy Hoàng.

Qua điều tra cho thấy, Thủy có mối quan hệ bạn bè với Hoàng. Hiện Hoàng đang tạm giam tại Công an quận Cẩm Lệ nên gia đình Hoàng và Thủy mong muốn được Hoàng nhẹ tội. Thông qua Dũng giới thiệu Tình, nên Thủy đã liên hệ Tình để nhờ giúp. Tình nhận lời và hướng dẫn Thủy đến gặp Hồ Thị Nga.

Tuy làm nghề tự do, môi giới nhà đất nhưng Nga đi đâu cũng khoe mình quan hệ rộng, quen biết với nhiều quan chức trong ngành công an và viện kiểm sát nên Thủy càng tin tưởng.

Thủy nhờ Nga lo việc “chạy án” giúp cho gia đình Hoàng được nhận lại chiếc xe SH đang bị Công an quận Cẩm Lệ tạm giữ và xin cho Hoàng được hưởng án treo. Nga ra giá nếu lo xong vụ này thì Thủy phải đưa cho Nga tổng số tiền 400 triệu đồng. Trong 2 ngày 25 và 26/7/2016, Nga đã lấy của Thủy 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Nga lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chiều ngày 26/7, Nga lại tiếp tục yêu cầu Thủy giao thêm tiền thì Thủy gọi điện báo cho Tình biết đã đưa cho Nga số tiền trên, Tình yêu cầu Thủy không được đưa cho Nga nữa mà phải giao số tiền còn lại co Tình để Tình lo việc “chạy án” cho Hoàng vì giữa Tình và Nga đã trao đổi với nhau trước đó.

Thủy tin tưởng Tình làm việc cơ quan nhà nước (tại UBND quận Cẩm Lệ) nên đã đưa cho Tình 2 lần tổng cộng 150 triệu đồng. Tình đưa cho Nga 50 triệu đồng, số tiền còn lại Tình cất giữ. Đến ngày 19/10/2016, Tình tiếp tục lấy thêm 50 triệu đồng nữa thì bị bắt quả tang như đã nêu.


Hồ sơ liên quan đến vụ án. Ảnh: C.A

Hồ sơ liên quan đến vụ án. Ảnh: C.A

Sau khi bị bắt, Tình và Nga đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Tình và Hồ Thị Nga về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra làm rõ. CQĐT đã thu hồi 400 triệu đồng trả lại cho bị hại.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của công dân tố cáo Hồ Thị Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Điều tra mở rộng, xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, Hồ Thị Nga còn cấu kết với một số đối tượng khác, trong đó có Trần Đình Chiến (SN 1976, trú phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ), Trưởng Văn phòng Công chứng An Phát (trụ sở tại Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Trần Đình Chiến đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi trên.

Từ khi khởi tố, bị bắt giam đến ngày 31/12/2016, CQĐT tiếp nhận 46 đơn của công dân tố cáo Hồ Thị Nga đã lừa đảo chiếm đoạt của họ tổng số tiền trên 21 tỷ đồng…

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top