Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiêu lừa khiến nhiều người "sập bẫy" của các ông Tây, bà Tây

Thứ ba, 15:12 09/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Một số người nước ngoài đã núp bóng thương nhân, du lịch để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ cần lợi dụng tâm lý chủ quan của người bị hại, cộng thêm vài tiểu xảo trộm cắp tinh vi.

Hôm qua (8/6), thông tin cặp đôi Tây vào một cửa hàng chuyên bán đồ cho trẻ em trộm 10 triệu đồng, còn boa cho nhân viên gây xôn xao dư luận. Với chiêu lừa giả vờ đổi tiền lẻ, người đàn ông nước ngoài đã rút trộm số tiền khoảng 10 triệu đồng trong ngăn kéo.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/6 tại cửa hàng của chị Võ Thị Ánh Hằng, đường Phạm Văn Hai, phường 1 quận Tân Bình (TP.HCM).

Theo nội dung đoạn clip chị Hằng cung cấp, trong lúc hai nhân viên làm việc thì có hai người nước ngoài (một nam và một nữ) trung tuổi đi vào. Người đàn ông cầm trên tay tờ tiền mệnh giá 500 nghìn và ra ký hiệu muốn đổi tiền lẻ. Thấy vậy nhân viên cầm tờ tiền và đi về hướng hộp đựng tiền để đổi cho khách.

Người đàn ông đang đứng chờ nhân viên đối tiền lẻ trong khi người phụ nữ đứng cảnh giác cách đó khoảng 2m.

Người đàn ông đang đứng chờ nhân viên đối tiền lẻ trong khi người phụ nữ đứng cảnh giác cách đó khoảng 2m.

“Do không biết nói tiếng Anh và đưa tiền mệnh giá 100 nghìn đồng ra thấy lắc đầu nên tôi để họ thò tay vào hộp kéo với mục đích để chỉ xem đổi loại tiền mệnh giá bao nhiêu?

Người đàn ông này thò tay vào chỉ trỏ một lúc cũng nhận đổi tiền lẻ, khi đi ra họ còn rút tiền boa lại cho tôi 50 nghìn đồng. Sau khi họ đi khỏi, tôi thấy nghi ngờ và sợ đổi phải tiền giả nên quay vào đếm lại thì phát hiện tiền bị mất khoảng 10 triệu đồng” – nhân viên cửa hàng kể lại.

Điều đáng nói là vụ việc trộm tiền mà thủ phạm là người nước ngoài này không phải là đầu tiên và hiếm ở nước ta. Trước đó, đã có nhiều vụ việc xảy ra.

U50 bị trai tây tán tỉnh qua mạng, lừa tiền

Bằng cách lên mạng tán tỉnh, Eluma Francis Chukwubueze (37 tuổi, quốc tịch Nigieria) liên tục “ngỏ lời yêu” với nhiều phụ nữ khác nhau.

Khi “con mồi” đã dính phải những lời có cánh, Eluma thông báo sẽ gửi quà từ nước ngoài về cho họ như Laptop, máy ảnh, điện thoại, quần áo, mỹ phẩm…với “người tình ảo”.

Muốn sở hữu những phần quà này, con mồi phải đưa một khoản phí vận chuyển vào tài khoản mà Eluma chỉ định. Thế nhưng, sau khi chuyển tiền thì Eluma cũng biệt tăm.

Gần đây, bà N.T.X.M (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) quen biết Eluma trên facebook với tên giả Terry Hammed Williams. Bà M có nhờ Eluma mua giùm điện thoại iPhone 5s.

Tuy nhiên, Eluma hứa sẽ tặng bà M chiếc điện thoại cùng máy ảnh và máy tính xách tay. Sau đó, hắn yêu cầu bà M chuyển 250 USD làm phí vận chuyển quà từ Mỹ về Việt Nam vào một tài khoản ngân hàng. Ngày 20/5, bà Mai chuyển tiền thành công.

Đến ngày 21/5, một người tự xưng là người chuyển quà thông báo quà của bà M. bị giữ lại, yêu cầu phải chuyển thêm 2.500 USD nộp tiền phạt.

Thấy nghi ngờ, bà M đã trình báo cơ quan công an và đối tượng đã bị công an bắt tại một khách sạn tại Q.1

Euma Francis Chukwubueze khai nhận trong vòng 4 tháng qua đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt khoảng 7.000 USD

Eluma Francis Chukwubueze khai nhận trong vòng 4 tháng qua đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt khoảng 7.000 USD

Đây không phải là trường hợp duy nhất bị lừa qua mạng, trước đó chị Phạm Thị Thu Thủy (chủ một tiệm tạp hóa, ngụ tại quận 1, TP HCM) ngoài 40 tuổi song vẫn còn khá xuân sắc. Đường tình duyên lận đận, gần 20 năm một mình chị Thủy cố gắng nuôi nấng cô con gái ăn học.

Qua mạng xã hội, chị Thủy có người yêu là James (một chủ thầu xây dựng mãi tận bên nước Mỹ).

Gặp nhau vài lần, chị Thủy dẫn người yêu về nhà sống chung như vợ chồng. Chị đưa người yêu đi chơi nhiều nơi trong TP HCM, rồi đi biển Vũng Tàu, Mũi Né, Phú Quốc…tất cả chi phí cho chuyến đi chơi do chị Thủy đứng ra chi trả.

Sau đó, James mượn tài khoản ngân hàng của chị, nói là có đối tác muốn chuyển tiền mà giấy tờ thất lạc nên chưa kịp làm Master Card. James nói với chị Thủy là phải bay về nước có việc. Sau khi trở lại TP HCM thì sẽ mua nhà sắm xe và tính chuyện lâu dài với chị.

Nhưng chị Thủy cứ chờ mãi, gọi điện, gửi email… đều không thể liên lạc được. Số tiền cả chục ngàn USD chị cho hắn ta vay cũng chẳng có cách gì đòi lại!

Cặp vợ chồng người nước ngoài chuyên lừa đảo

Chiều 26/2/2012, anh Okada Kiyoshi (người Nhật) đang tham quan tại khu vực hồ Hoàn Kiếm thì gặp vợ chồng Rosaldo và Olitoquit (người Philippines). Đôi vợ chồng này tự giới thiệu là nhà thiết kế thời trang người Singapore đã từng du học tại Nhật Bản. Sau đó chúng rủ anh Okada Kiyoshi vào quán cà phê để uống nước.

Trong lúc trò chuyện, Rosaldo nói muốn xem chiếc ví anh Okada Kiyoshi đang sử dụng để tặng cho anh này chiếc ví da mới. Tưởng thật, anh Okada Kiyoshi đưa ví cho Rosaldo, chỉ đợi có vậy, đối tượng này đã khéo léo rút một thẻ tín dụng Visa Card thanh toán mua hàng quốc tế, rồi trả lại ví cho anh Okada Kiyoshi. Thẻ tín dụng lấy cắp được đã bị cặp vợ chồng này sử dụng để mua hàng hóa trị giá gần 140 triệu đồng tiền Việt Nam.

Với thủ đoạn tương tự, chiều 26/4/2012, sau khi làm quen, Rosaldo rủ anh Yamaguchi Takanori về nhà chơi bài. Tại nơi thuê trọ thuộc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, các đối tượng gồm Rosaldo, Olitoquit và Fernandez đã "nhử mồi" cho anh Yamaguchi Takanori thắng trước 4 ván. Tới ván thứ năm, chúng đặt thêm tiền cược và yêu cầu anh Yamaguchi Takanori sử dụng thẻ tín dụng mang theo đi rút tiền để chơi, mục đích là khi đi cùng sẽ quan sát mật khẩu thẻ anh Yamaguchi Takanori đang sử dụng.

Khi tiền được rút về, chúng lại không chơi nữa và bảo anh Yamaguchi Takanori bỏ các quân bài, điện thoại, thẻ tín dụng và 45 triệu tiền mặt vào một chiếc hộp, niêm phong lại, đưa cho anh Yamaguchi Takanori mang về.

Lợi dụng công dân người Nhật này sơ hở, bọn chúng đã đổi chiếc hộp khác có hình thức tương tự, bên trong đựng... 6 củ khoai tây! Ngoài số tài sản để trong hộp, chiếc thẻ tín dụng chúng rút ra được hơn 222 triệu đồng.

Ông Tây 'thôi miên' lừa tiền bị camera ghi hình

Vụ việc xảy ra vào gần trưa ngày 23/10/2012 tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài Trung Đông bước trên xe hơi xuống, rồi vào tiệm nhờ đổi tiền.

Camera cho thấy vụ việc diễn ra thật bất ngờ. Bởi chỉ vài động tác nhanh tay, tên lừa đảo đã lấy đi số tiền mà nạn nhân không hề hay biết, cứ như bị "thôi miên". Sau đó, hai nhân viên cửa hàng lục tung túi quần, ngăn kéo ... nhưng 16 triệu đồng đã biến mất. Một người lao ra phóng xe máy đuổi theo thì đã muộn...

 

Người đàn ông ngoại quốc đi xe hơi giả vờ đổi tiền để trộm cắp.

Người đàn ông ngoại quốc đi xe hơi giả vờ đổi tiền để trộm cắp.

Nạn nhân của các vụ lừa đảo này thường là các đại lý buôn bán lớn, cây xăng, hay tiệm vàng... Theo lời các nhân chứng thì thủ phạm chủ yếu là người nước ngoài có cách ăn mặc và hình dáng giống với người Trung Đông hoặc Ấn Độ.

Thời điểm mà bọn chúng thường chọn để ra tay là gần trưa khi các cửa hàng này chuẩn bị đóng cửa hay có ít người qua lại. Sau khi xác định được mục tiêu, bọn chúng sẽ chủ động tiếp cận con mồi bằng kiểu hỏi đường hay nhờ đổi tiền có mệnh giá lớn.

Các nhân chứng kể lại rằng bọn lừa đảo rất khôn khéo khi giả vờ như không biết tiếng Việt để đánh lạc hướng. Trong khi tiếp xúc với chúng hầu hết nạn nhân đều có chung cảm giác hoa mắt, đầu óc choáng váng, mơ màng không hoàn toàn nhớ được hành động của mình.

Điều đặc biệt là bọn tội phạm này không lấy hết mà chỉ lấy một phần số tiền nạn nhân rồi nhanh chân tẩu thoát. Vì vậy nạn nhân không phát hiện ra ngay chỉ đến khi kiểm tra lại tá hỏa ra bị mất thì bọn chúng đã cao chạy xa bay.

Thực tế cho thấy đây là hình thức lừa đảo không mới, do tâm lý chủ quan của người bị hại, cộng thêm vài tiểu xảo tinh vi, chứ không hề có màu sắc bùa chú hay thôi miên như lời đồn thổi.

H. A(Th)/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top