Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện 2 bộ đề án "quản" dân: Lãng quên công sức đã làm?

Thứ sáu, 09:18 29/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cuối cùng thì Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã cùng lên tiếng khẳng định không có chuyện tranh giành đề án cấp mã số định danh cá nhân (gọi tắt là mã số công dân). Nhưng vẫn còn nguyên những câu hỏi về sự nhập nhằng giữa 2 đề án, về sự tốn kém tiền của…

Chuyện 2 bộ đề án "quản" dân: Lãng quên công sức đã làm?  1

Một mã số định danh công dân sẽ hạn chế những hình ảnh khổ cực như thế này tại những trụ sở tiếp dân. Ảnh: Việt Nguyễn.

 
“Chỉ cần một bộ làm”

“3.000 tỷ đồng thực ra với nhiều nước còn rất ít. Ví dụ, Nhật Bản sang nghiên cứu còn dự báo kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng”.

Đại tá Vũ Xuân Dung
Cục trưởng C72

Ngay từ cái tên, 2 đề án của Bộ Tư pháp và Công an đã cho thấy sự chồng lấn: “Dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư” và “Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia”. Trước sức “nóng” của dư luận, tại hội thảo ngày 26/3, Bộ Tư pháp lên tiếng nói rằng sẽ không xây dựng riêng một cơ sở dữ liệu nào cả mà sẽ dùng của Bộ Công an. Mã số công dân sẽ chính là số chứng minh nhân dân 12 số mà Bộ Công an đang triển khai thí điểm. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn khẳng định, dư luận đã hiểu nhầm. Bộ Tư pháp chỉ đưa ra yêu cầu điều chỉnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Bộ Công an triển khai xây dựng đề án này theo Nghị định 90/2010 của Chính phủ. Năm 2013, Bộ Tư pháp mới được giao chủ trì đề án sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu (21/9/2012). Mục tiêu cơ bản được nêu ra rõ ràng rất tốt đẹp, là để người dân thuận tiện, gọn nhẹ khi giao dịch với các cơ quan, là để có một mã số, một chiếc thẻ gắn với cả đời mỗi người. Và nhìn chung, Bộ Công an - với khoản kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng - sẽ làm một kho dữ liệu công dân để các bộ, ngành khác khi cần thì lấy dùng. Có điều, cơ sở dữ liệu dân cư đâu phải bây giờ mới làm.

Ngày 28/2, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu Dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ) cho biết, cơ sở dữ liệu dân cư mà Tổng cục DS-KHHGĐ đang có được thiết kế theo mẫu của cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, chuẩn hóa theo phương pháp luận của Na Uy, chỉ thiếu ID (mã số) và đã làm với 98% dân số Việt Nam. Theo TS Nguyễn Quốc Anh, trước đây Chính phủ giao cho ngành Dân số làm, làm xong rồi thì có việc thay đổi tổ chức, sau đó Thủ tướng giao cho ngành Công an làm nhưng mấy năm nay chưa làm được. Bây giờ ngành Tư pháp bảo có chức năng đăng ký hộ tịch nên muốn làm. “Khi Bộ Công an bắt đầu triển khai, tôi được mời họp mấy lần rồi thôi. Bộ Tư pháp thì có hỏi ý kiến. Hiện nay Tổng cục DS-KHHGĐ đang có cơ sở dữ liệu này, nếu các bộ cần, Thủ tướng quyết định, chúng tôi sẽ bàn giao”, TS Nguyễn Quốc Anh nói.

“Tôi nghĩ rằng nên để một cơ quan duy nhất làm cái này. Theo kinh nghiệm của các nước thì thường giao cho một bộ, Nội vụ hoặc Tư pháp. Mã số công dân sẽ ứng dụng rất nhiều, nên để ở một cơ quan dân sự. Nếu để ở cơ quan công an thì người dân khó, ngại tiếp xúc. Đây là cơ sở dữ liệu cấp 1, khi cần thiết, các cơ quan có thể trích ra làm cơ sở dữ liệu cấp 2”, TS Nguyễn Quốc Anh góp ý.

Chỉ Công an làm mới chuẩn?

Trả lời PV Báo GĐ&XH, Đại tá Vũ Xuân Dung - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý về hành chính (C72, Bộ Công an) cho rằng: “Trước đây, ngành Dân số đã làm đề án về cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Không biết dữ liệu ấy có được cập nhật không? Các dữ liệu phải có tài liệu, chứng cứ pháp lý thì chúng tôi mới đưa vào, sau này các ngành mới tin dùng. Bộ Công an thiết lập cơ sở dữ liệu để dùng chung mà không chuẩn thì mai này lại bị phản đối”.

Ông Dung cho biết, dự án này đang chờ báo cáo Thủ tướng phê duyệt chứ chưa triển khai. “Trên cơ sở tài liệu của cơ quan công an, tài liệu hộ tịch, tài liệu thu thập qua công tác quản lý để thiết lập thêm. Tất cả các dữ liệu ấy, đầu tiên theo giấy khai sinh, cơ quan công an sẽ thu thập rồi đưa vào. Quan điểm của chúng tôi là xây dựng đến đâu, được dữ liệu nào là phải đều chắc chắn, mới gọi là dữ liệu quốc gia. Đưa vào những dữ liệu lạc hậu rồi sau này phải thu thập lại thì chết”, ông Dung nói. Theo lãnh đạo C72, không phải cứ thu thập đầy đủ dữ liệu như số CMND hiện nay thì mới làm mã số định danh mà chỉ cần những thông tin cơ bản như ngày sinh, giới tính, nơi sinh, nơi đăng ký thường trú để sau này dùng làm số CMND đồng thời là số định danh.

Cũng về vấn đề này, ông Nguyễn Công Khanh - Vụ trưởng Vụ Hành chính - Tư pháp (Bộ Tư pháp) cho rằng, cả 2 đề án đều gặp nhau ở việc cấp mã số công dân ngay từ điểm gốc là giấy khai sinh - căn nguyên của mỗi con người. Do đó, khi xây dựng Luật Hộ tịch, cơ quan soạn thảo phải tính toán, đưa ra lộ trình về việc cắt giảm các loại giấy tờ, thủ tục cho công dân như thế nào cho hợp lý. Theo dự kiến, ngay từ thời điểm Luật Hộ tịch có hiệu lực (dự kiến năm 2015), cán bộ hộ tịch xã/phường sẽ tiến hành ghi tất cả thông tin của một công dân vào một cuốn sổ để theo dõi, không chia ra nhiều cuốn sổ như hiện nay. Đồng thời không cấp các loại giấy tờ như khai sinh, kết hôn, hộ khẩu... như hiện nay nữa.
 
Việt Nguyễn
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top