Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Tư pháp

Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự sẽ bị phạt mức cao nhất, lên đến 7 triệu đồng

Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự sẽ bị phạt mức cao nhất, lên đến 7 triệu đồng

Thời sự

GĐXH - Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự không có lý do chính đáng, vi phạm quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Lợi ích bất ngờ của Giấy khai sinh điện tử khi con đi máy bay, nhập học... mà nhiều phụ huynh chưa biết

Lợi ích bất ngờ của Giấy khai sinh điện tử khi con đi máy bay, nhập học... mà nhiều phụ huynh chưa biết

Xã hội

GĐXH - Theo Cục Hộ tịch, một trong những lợi ích của bản điện tử giấy khai sinh là khi con lên máy bay, nhập học cho con,… cha mẹ không cần xuất trình giấy khai sinh bản giấy, mà chỉ cần cung cấp bản điện tử có mã QR để quét thông tin khai sinh.

Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 31/3, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp".

Bộ Tư pháp trả lời việc không bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Luật

Bộ Tư pháp trả lời việc không bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Luật

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Tư pháp xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ ông Lê Đình Vinh là nội dung nóng tại cuộc họp báo định kỳ quý 2/2018 của Bộ này diễn ra sáng 20/7.

Đại biểu và cử tri đánh giá cao trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Thành Long

Đại biểu và cử tri đánh giá cao trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Thành Long

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 19/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hình thức “hỏi nhanh đáp gọn”. Phần trả lời của Bộ trưởng được nhiều đại biểu, cử tri đánh giá cao.

Người "trượt oan" viên chức giáo dục không màng đón Tết

Người "trượt oan" viên chức giáo dục không màng đón Tết

Xã hội

GiadinhNet - Hơn 2 tháng qua chờ đợi trong thất vọng, nhiều thí sinh kỳ thi tuyển viên chức giáo dục Hà Nội năm 2015 không ít người cảm thấy hối hận vì tham gia kỳ thi “lạ lùng” vừa qua.

Bộ Tư pháp yêu cầu báo cáo vụ đấu giá nhà 120 Quán Thánh

Bộ Tư pháp yêu cầu báo cáo vụ đấu giá nhà 120 Quán Thánh

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/5, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết đã gửi công văn tới Sở Tư pháp TP Hà Nội đề nghị Sở này báo cáo vụ đấu giá tài sản tại địa chỉ số 120 Quán Thánh và 164 Trần Quang Khải (Báo Gia đình & Xã hội đã có loạt bài phản ánh).

Người dân “choáng váng” với kiến nghị tịch thu xe vi phạm

Người dân “choáng váng” với kiến nghị tịch thu xe vi phạm

Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt kiến nghị đặc biệt mạnh tay đã được Bộ GTVT gửi lên Chính phủ. Trong số các biện pháp mạnh phải kể đến kiến nghị tịch thu xe vi phạm.

Bộ Tư pháp "tuýt còi" văn bản yêu cầu ghi hình, chụp ảnh CSGT phải xin phép

Bộ Tư pháp "tuýt còi" văn bản yêu cầu ghi hình, chụp ảnh CSGT phải xin phép

Xã hội

GiadinhNet- Sau khi kiểm tra công văn 1042 của Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) khẳng định “có nội dung sai trái”. Nếu Bộ Công an không xử lý thì Bộ Tư Pháp sẽ xử lý theo quy định.

“Ngồi trên trời” ban hành pháp luật

“Ngồi trên trời” ban hành pháp luật

Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/8, đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng, chưa bao giờ có nhiều văn bản gây bức xúc xã hội như hiện nay, có tình trạng “ngồi trên trời ban hành pháp luật”.

Sẽ hoàn thành mã số định danh sau 2020

Sẽ hoàn thành mã số định danh sau 2020

Xã hội

GiadinhNet - Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, hiện nay người dân đang phải chịu rất nhiều phiền hà khi đi thực hiện thủ tục hành chính.

"Con người chỉ có thể bị hạn chế bằng luật"

"Con người chỉ có thể bị hạn chế bằng luật"

Xã hội

GiadinhNet - Đây là một trong những kiến nghị về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Chuyện 2 bộ đề án "quản" dân: Lãng quên công sức đã làm?

Chuyện 2 bộ đề án "quản" dân: Lãng quên công sức đã làm?

Xã hội

GiadinhNet - Cuối cùng thì Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã cùng lên tiếng khẳng định không có chuyện tranh giành đề án cấp mã số định danh cá nhân (gọi tắt là mã số công dân). Nhưng vẫn còn nguyên những câu hỏi về sự nhập nhằng giữa 2 đề án, về sự tốn kém tiền của…

Bộ tư pháp: Xin ý kiến về cách “quản” dân

Bộ tư pháp: Xin ý kiến về cách “quản” dân

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/3, Bộ Tư pháp cho biết sẽ chính thức lấy ý kiến góp ý cho Đề án tổng thể Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư.

Top