Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí thư Thành ủy TP.HCM: "Cần công bố hết dịch COVID-19 ở trong nước"

Thứ hai, 14:07 15/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Phát biểu tại hội trường Quốc hội phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 15/6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với kết quả chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, cần công bố hết dịch ở trong nước với 3 tiêu chí gồm: tỷ lệ người nhiễm trên 1 triệu dân không quá 5 người; tỷ lệ người đang điều trị không quá 1 người/1 triệu dân và không có người chết.

Việt Nam đảm bảo cả 3 tiêu chí

Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đề cập đến Việt Nam có thể cần lập trình quá trình mở cửa lại nền kinh tế, chủ động năng lực sản xuất kinh doanh trong nước, phát huy động lực kép và sức mạnh Việt Nam để phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Nói về dịch COVID-19, theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, sau 6 tháng dịch toàn cầu, có thể rút ra 4 nhận thức về quy luật lây nhiễm và phát triển dịch. Đó là phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, rửa tay sát trùng và phải thực hiện cách ly triệt để.

Bốn giai đoạn dịch ở mỗi nước đã và sẽ diễn ra là: 

Giai đoạn 1 lây nhiễm tăng trưởng rất chậm, bình quân khoảng 30 ngày mới có 100 người nhiễm. Ở giai đoạn này, các quốc gia không sợ. 

Kế đó là giai đoạn tăng trưởng nhanh từ 150 người trong 10 ngày lây nhiễm, nhiều quốc gia bắt đầu hơi sợ. 

Tiếp theo giai đoạn từ 1.000 người đến 32.000 người nhiễm chỉ trong vòng từ 25 đến 30 ngày. Các quốc gia sợ, hệ thống y tế khó khăn và nhiều nơi rối loạn. Thực tế cho thấy, khi số người nhiễm ở giai đoạn gia tăng ban đầu, số người phải điều trị cũng tăng và số người điều trị ở bệnh viện sẽ đạt đỉnh tối đa sau đó giảm dần. Đó là thời điểm chuyển giai đoạn trong chống dịch, các nước hay nói là dịch đạt đỉnh. 

Sau khi chuyển giai đoạn, số người nhiễm tổng thể vẫn tăng, song số người điều trị giảm dần và đến giai đoạn thứ tư là số người điều trị bình quân không vượt quá 10 người trên 1 triệu dân, có thể coi là ngưỡng an toàn.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Cần công bố hết dịch COVID-19 ở trong nước  - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Tại Việt Nam với những thành tựu vô cùng to lớn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị rằng cần công bố hết dịch trong nước với 3 tiêu chí gồm: Một là tỷ lệ người nhiễm trên 1 triệu dân không quá 5 người (hiện tại chỉ có 3,1 người nhiễm/1 triệu dân); hai là tỷ lệ người đang điều trị không quá 1 người trên 1 triệu dân (thực tế chỉ có 0,2 người) và thứ ba là không có người chết.

Vị Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh, Việt Nam cần có lộ trình mở cửa từng bước, có mức độ với các nước để có thể vừa khai thác thị trường đầu tư nước ngoài, đồng thời khuyến khích khai thác thị trường và đầu tư trong nước, phát huy 3 sức mạnh của Việt Nam là sức mạnh văn hóa, chính trị và kinh tế. Do có chính sách chỉ đạo chung sớm, kịp thời, chúng ta đã kiểm soát rất tốt đại dịch. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ, chúng ta có quan hệ kinh tế với nhiều nước nhưng chỉ có 17 nước có quan hệ đối tác quan trọng nhất, quyết định 90% đầu tư nước ngoài, 80% thương mại quốc tế và 80% khách du lịch đến Việt Nam nên đề nghị cần giám sát và lập trình mở cửa với 17 nước này theo lộ trình, thoả thuận 2 bên. 

Từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, 10/17 nước này sẽ không còn dịch ở tiêu chí dưới 10.000 người đang điều trị trên 1 triệu dân, trong đó có: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông, Đức, Úc… Vì vậy, Việt Nam cần phân công cụ thể lập lộ trình mở cửa với 10 nước này. 7 nước còn lại chưa đến độ an toàn như Ấn Độ, Mỹ, Singapore… thì phải theo dõi để khi họ có điều kiện thì thiết lập ngay.

Cần hết sức cẩn trọng

Dù những thành tựu của Việt Nam đạt được trong suốt thời gian qua, nhưng Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) lại cho rằng, cần hết sức cẩn trọng vì chúng ta vẫn đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch, làn sóng thứ 2 vẫn lơ lửng trên đầu rất nhiều nước, trong đó có nước ta. 

Cùng với đó, các nhà đầu tư vẫn đang lo lắng Việt Nam chưa có môi trường an toàn trong tương lai gần với bằng chứng là thị trường chứng khoán chưa khởi sắc.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Cần công bố hết dịch COVID-19 ở trong nước  - Ảnh 3.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu.

Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Lân Hiếu, ta cần tiến hành biện pháp để khẳng định nguy cơ ở Việt Nam không thể dữ dội như các nước khác. Các phương pháp này cần dựa vào khoa học, có ngành y tham vấn, ví dụ cần làm nghiên cứu miễn dịch cộng đồng để khẳng định sự an toàn ở Việt Nam. Hay quy trình nhập cảnh khách quốc tế vào Việt Nam phải hết sức chặt chẽ, tuân theo quy định kiểm dịch, phối hợp với các nước làm xét nghiệm kháng thể cho các khách muốn nhập cảnh để khách không mang dịch vào Việt Nam.

Ông Nguyễn Lân Hiếu cũng đề cập vai trò của hệ thống y tế công cộng. Đây là hệ thống đã phát huy hiệu quả trong đợt dịch vừa qua, nhưng đang có nguy cơ suy yếu không được đầu tư. 

Vị đại biểu đoàn An Giang cũng nhấn mạnh thêm: "Nâng cao chất lượng nhân viên y tế là nhu cầu cấp bách, cần có chiến lược đầu tư cho y tế để khi đối mặt với dịch bệnh thì Việt Nam mới có thể có điểm sáng trên bản đồ thế giới".

Việt Nam hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước

Chiều 13/6, phát biểu tại hội trường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Việt Nam có hơn 90 triệu người dân nhưng chỉ có 333 ca nhiễm, trong đó 323 ca chữa khỏi, chỉ còn 10 ca đang điều trị. Đặc biệt, không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào tử vong. Đã 58 ngày trôi qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nêu ra những con số trên thế giới và Việt Nam minh chứng cho sự "thần kỳ" đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta.

Phó Thủ tướng dẫn chứng, từ 16/4, khi thế giới có khoảng 2 triệu người mắc, 135.000 người tử vong thì đến nay có 7,7 triệu người mắc, 428.000 người tử vong. Tức  là trong 58 ngày nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng thì thế giới thêm hơn 5,6 triệu người mắc, gần 300.000 ca tử vong. Ngay 24h qua, thế giới có thêm 130.000 ca nhiễm, trên 4.000 người tử vong. Phó Thủ tướng chia sẻ: "Có thể nói rằng, cuộc sống người Việt Nam hôm nay là niềm mơ ước của nhiều nước".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top