Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chống dịch COVID-19

Nỗ lực vượt bậc và những tín hiệu vui trong công tác chống dịch COVID-19

Nỗ lực vượt bậc và những tín hiệu vui trong công tác chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Số ca tử vong giảm, ca xuất viện cao hơn nhập viện nhiều lần là những tín hiệu vui trong công tác chống dịch. Theo báo cáo Bộ Y tế gửi Thủ tướng ngày 28/9, tình hình COVID-19 trên cả nước cơ bản đang từng bước được kiểm soát.

Quảng Ninh tiếp tục chi viện nhân lực y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Quảng Ninh tiếp tục chi viện nhân lực y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Trước lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế Quảng Ninh tiếp tục cử đoàn y tế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh chi viện chống dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ y tế ngày đêm tận tụy, hi sinh cho công tác chống dịch COVID-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ y tế ngày đêm tận tụy, hi sinh cho công tác chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Tại bài phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ y tế, lực lượng vũ trang, các ngành các cấp từ trung ương đến các địa phương, cơ sở trên cả nước, đã ngày đêm tận tụy, hi sinh cho công tác phòng chống dịch, vì an toàn sức khỏe nhân dân.

ĐBQH kêu gọi người dân hãy tiêm vaccine COVID-19 để tạo miễn dịch cộng đồng

ĐBQH kêu gọi người dân hãy tiêm vaccine COVID-19 để tạo miễn dịch cộng đồng

Xã hội

GiadinhNet - Trước Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Anh Trí nhắn gửi: "Xin đồng bào hãy tiêm vaccine, từ đó giúp cộng đồng chúng ta ít người bị nhiễm hơn, nếu nhiễm thì ít ca nặng hơn, nếu không may mà nặng thì tỷ lệ tử vong thấp hơn..."

Tập trung chống dịch COVID-19, Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV rút ngắn 3 ngày

Tập trung chống dịch COVID-19, Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV rút ngắn 3 ngày

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV sẽ bế mạc vào ngày 31/7, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Quốc hội đã thống nhất rút ngắn 3 ngày làm việc để tập trung chống dịch.

Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh

Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh

Xã hội

GiadinhNet - Đó là một trong những nội dung của Tờ trình về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới do Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày trước Quốc hội.

Hôm nay (24/7) Chính phủ trình Quốc hội nội dung tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Hôm nay (24/7) Chính phủ trình Quốc hội nội dung tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 24/7, Quốc hội đã lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử về việc bổ sung nội dung tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 vào chương trình Nghị quyết chung của kỳ họp.

Phòng, chống COVID-19 được đưa vào chương trình Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa XV

Phòng, chống COVID-19 được đưa vào chương trình Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa XV

Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi họp với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tại Nhà Quốc hội cuối giờ sáng 23/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung nội dung về phòng, chống COVID-19 vào chương trình của Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV.

Bạc Liêu cần giám sát chặt dịch trong cộng đồng

Bạc Liêu cần giám sát chặt dịch trong cộng đồng

Y tế

GiadinhNet - Sáng 23/7, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 lãnh đạo quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 lãnh đạo quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trước việc phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức đón khách đến hát, bất chấp lệnh cấm của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh, Ban thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo 3 quận, huyện.

Chính phủ ghi nhận sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay của toàn thể nhân dân chống dịch COVID-19

Chính phủ ghi nhận sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay của toàn thể nhân dân chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Ngoài các lực lượng y tế, quân đội, công an, Chính phủ ghi nhận sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

32 thầy thuốc có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Thủ tướng tặng bằng khen

32 thầy thuốc có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Thủ tướng tặng bằng khen

Y tế

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho 32 cá nhân thuộc Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ cắt tóc – gội đầu thấp thỏm chờ ngày mở cửa trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều chủ quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ cắt tóc – gội đầu… đã và đang dọn dẹp, lau chùi, chuẩn bị các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để sẵn sàng mở cửa trở lại khi TP Hà Nội có lệnh.

Con đường tranh bích họa dài gần 100m cổ vũ Việt Nam chiến thắng COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội

Con đường tranh bích họa dài gần 100m cổ vũ Việt Nam chiến thắng COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Con đường tranh bích họa cổ vũ Việt Nam chiến thắng dịch COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội được hoàn thiện dưới sự chung tay của các họa sĩ đã khiến đông đảo người dân thích thú.

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19

Lào Cai cử Đoàn thầy thuốc ưu tú tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Sáng 28/5, Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ Xuất quân Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Lào Cai chung tay cùng tỉnh Bắc Giang và cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng: Tài xế phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được chở khách

Đà Nẵng: Tài xế phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được chở khách

Xã hội

GiadinhNet - Từ 6h ngày 28/5 tới, TP Đà Nẵng cho phép các dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Lan toả tinh thần "tương thân tương ái" trợ giúp Bắc Giang, Bắc Ninh vượt khó chống dịch COVID-19

Lan toả tinh thần "tương thân tương ái" trợ giúp Bắc Giang, Bắc Ninh vượt khó chống dịch COVID-19

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chung tay sẻ chia, trợ giúp Bắc Ninh và Bắc Giang vượt qua khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh cũng là cách để chúng ta lan toả những giá trị truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam.

Top