Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện phụ sản Trung ương

"Có nhà báo nhầm lẫn giữa bác sĩ với giáo sĩ"

"Có nhà báo nhầm lẫn giữa bác sĩ với giáo sĩ"

Y tế

GiadinhNet - Từ câu chuyện PGS.TS Vũ Bá Quyết bị cho là từ chối mổ một bệnh nhân là người viết báo, dư luận có dịp bàn tán sôi nổi về vấn đề khá hóc búa trong đạo đức y học hiện nay, rằng bác sĩ có được quyền từ chối điều trị cho bệnh nhân hay không?

Vợ chồng vô sinh có thể đến đâu thực hiện kỹ thuật "mang thai hộ"?

Vợ chồng vô sinh có thể đến đâu thực hiện kỹ thuật "mang thai hộ"?

Gia đình

GiadinhNet - Nghị định quy định, để được thực hiện phương pháp này, các cặp vợ chồng vô sinh gửi hồ sơ đề nghị đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật này.

Bệnh viện Bưu điện thụ tinh thành công 100 em bé trong ống nghiệm

Bệnh viện Bưu điện thụ tinh thành công 100 em bé trong ống nghiệm

Y tế

GiadinhNet - Chỉ hơn 1 năm, hơn 100 em bé ra đời trong ống nghiệm đã mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Chuyện ít biết về ca sinh tư hi hữu tại Hà Nội: Sản phụ không thể nằm ngửa vì bụng quá… nặng!

Chuyện ít biết về ca sinh tư hi hữu tại Hà Nội: Sản phụ không thể nằm ngửa vì bụng quá… nặng!

Y tế

GiadinhNet - “Nói về mức độ hiếm và khó trong chăm sóc, điều trị thì ca sinh tư này thuộc hàng nhất từ trước đến nay tại bệnh viện”, PGS.TS Trần Danh Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ. Ông cũng là người trực tiếp điều trị và mổ cho trường hợp sản phụ sinh tư hi hữu tại bệnh viện này vào ngày 27/11 vừa qua.

Ngắm 4 thiên thần trong ca sinh tư hi hữu tại Hà Nội

Ngắm 4 thiên thần trong ca sinh tư hi hữu tại Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet – Chào đời khi mới được tròn 32 tuần tuổi, hiện các bé Nghêu, Sò, Ốc, Hến hiện đã có thể tự thở được với sự hỗ trợ của thở oxy. Đây là các em bé trong ca sinh 4 hi hữu vừa chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội).

Hà Nội: Một ca sinh 4 em bé, 3 trai 1 gái

Hà Nội: Một ca sinh 4 em bé, 3 trai 1 gái

Y tế

Sáng 27/11, 4 em bé là con của sản phụ T.T.P.H (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chào đời bằng phương pháp đẻ mổ tại BV Phụ sản Trung ương. Ca sinh 4 này gồm có một bé gái và 3 bé trai.

Khám nhi và khám thai miễn phí tại ngày hội Bobby “Cảm ơn Mẹ”

Khám nhi và khám thai miễn phí tại ngày hội Bobby “Cảm ơn Mẹ”

Gia đình

GiadinhNet -Ngày hội sẽ diễn ra từ 8:00-17:00 ngày 23/11/2014 tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội số 01 Triệu Quốc Đạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (cổng 2- dành cho khách tham dự). Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký tham dự chương trình và nhận quà tại số: 0943 024 400 – 0947 70 10 10.

Khoảnh khắc bé 34 tuần sinh ra từ người mẹ đang hôn mê

Khoảnh khắc bé 34 tuần sinh ra từ người mẹ đang hôn mê

Y tế

Ngồi bên giường bệnh của vợ với gương mặt thất thần, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi và tiều tụy, anh Đào Trọng Hải chồng của thai phụ Vũ Thị Hài (người mẹ bị phát hiện ung thư máu ở tuần thứ 34) dường như không còn đủ sức để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, ánh mắt của anh thì không lúc nào rời khỏi vợ...

Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu: Mốc son quan trọng

Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu: Mốc son quan trọng

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Vào lúc 02h45 ngày 1/11/2013, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam - bé Nguyễn Thị Thùy Dung (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Dị tật bẩm sinh - nỗi đau không lời

Dị tật bẩm sinh - nỗi đau không lời

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Những ngày qua, cả nước đang dõi theo sự sống của hai bé Phi Long – Phi Phụng sau ca mổ tách do bị dính liền tim, gan. Ca mổ bước đầu thành công, ai cũng mừng cho các bé và gia đình, song cũng không khỏi thương cảm trước gia cảnh nghèo khó và sự chủ quan trong quá trình mang thai của cha mẹ hai cháu.

Nạo phá thai to để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng

Nạo phá thai to để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng

Chất lượng cuộc sống

Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều gánh nặng về vấn đề sức khỏe sinh sản khi việc chẩn đoán trước sinh còn nhiều hạn chế; tình trạng tỷ lệ các cặp vợ chồng vô sinh đang có xu hướng tăng, trong khi đó tỷ lệ nạo phá thai đặc biệt là thai to lại đang là vấn đề đáng được báo động.

Giảm bớt nỗi đau từ vô sinh, hiếm muộn

Giảm bớt nỗi đau từ vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vô sinh và hiếm muộn đang là thách thức đối với ngành sản khoa. Theo thống kê, tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam hiện là 7,7%, đáng lưu ý tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau khi đã sinh con) tăng cao.

2 giờ 45 ngày 1/11/2013, Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu

2 giờ 45 ngày 1/11/2013, Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu

Xã hội

GiadinhNet - Vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 1/11/2013, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam, bé Nguyễn Thị Thùy Dung đã chào đời tại khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong sự vui mừng hân hoan, xúc động, tự hào của toàn bộ ekip đỡ đẻ, gia đình sản phụ…..

Điện Biên: Tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh để sàng lọc bệnh

Điện Biên: Tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh để sàng lọc bệnh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (6/8), tại Hội trường nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Chi cục DS - KHHGĐ tổ chức lớp đào tạo tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân của Đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

Top