Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giảm bớt nỗi đau từ vô sinh, hiếm muộn

Thứ sáu, 07:00 08/11/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vô sinh và hiếm muộn đang là thách thức đối với ngành sản khoa. Theo thống kê, tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam hiện là 7,7%, đáng lưu ý tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau khi đã sinh con) tăng cao.

Giảm bớt nỗi đau từ vô sinh, hiếm muộn 1
Tỷ lệ điều trị thành công vô sinh ở Việt Nam từ 30-40%.
Ảnh minh họa: Dương ngọc.
 
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo các cặp vợ chồng nên được tư vấn tiền hôn nhân để phát hiện và điều trị sớm một số bệnh ảnh hưởng đến khả năng mang thai, đồng thời tránh một số bệnh liên quan đến di truyền.
 
Đừng để mất thiên chức làm mẹ

Tại Hội thảo quốc tế “Cập nhật về hỗ trợ sinh sản” diễn ra tại Hà Nội chiều 6/11, các bác sỹ ngành sản khoa đến từ nhiều nước trên thế giới cho biết, tỷ lệ vô sinh tại châu Âu và châu Mỹ trung bình từ 13 – 25% và 1 - 5% số em bé hiện nay ra đời từ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam hiện khoảng 7,7% và đang là thách thức đối với ngành sản khoa. Ngoài các nguyên nhân như bất đồng nhóm máu, hở eo cổ tử cung, u xơ tử cung, đại đa số ca bệnh bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục, sau khi nạo hút thai hoặc vệ sinh không đúng cách… Theo các nhà sản khoa tại Việt Nam, nếu nguyên nhân vô sinh ở nhiều nước trên thế giới chủ yếu là do buồng trứng, lớn tuổi, béo phì… thì ở Việt Nam nguyên nhân vô sinh phần lớn do nạo phá thai không an toàn, tình dục không an toàn gây ra viêm nhiễm đường sinh dục làm tắc vòi tử cung (chiếm tới 75%); còn rối loạn phóng noãn chỉ chiếm khoảng 20%. 
Việc viêm nhiễm đường sinh dục có thể gây tắc hai ống dẫn trứng, viêm dính buồng tử cung, viêm dính ống cổ tử cung… làm mất khả năng gặp nhau của noãn và tinh trùng; hoặc những trường hợp gặp được cũng không tạo điều kiện thuận lợi cho phôi (noãn đã thụ tinh với tinh trùng) về làm tổ trong buồng tử cung, gây ra tình trạng chửa ngoài tử cung rất nguy hiểm nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia y tế cho hay, biến chứng của phá thai sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề. Những hậu quả đó có thể biểu hiện ngay sau nạo hút hoặc sau này, các biểu hiện có thể là rách, thủng cổ tử cung, băng huyết, sót rau, nhiễm khuẩn, dính buồng tử cung, chửa ngoài dạ con thậm chí vô sinh.
Vô sinh là mối lo của không ít cặp vợ chồng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống gia đình và hạnh phúc của họ. Nó cũng đang là một gánh nặng của ngành y tế nước ta hiện nay. Theo ông Hồ Sỹ Hùng – Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện nay, công tác điều trị vô sinh mất rất nhiều thời gian. Có những trường hợp nhẹ thì điều trị mất khoảng 1 - 2 tháng, tuy nhiên, có không ít trường hợp mất từ 5 - 7 năm và còn có nhiều phụ nữ rơi vào tình cảnh không bao giờ được thực hiện thiên chức làm mẹ.
 
Thách thức    từ vô sinh và hiếm muộn

Hiện nay, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, với tỷ lệ thành công từ 30 - 40%. Theo PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, kỹ thuật của Việt Nam trong việc hỗ trợ sinh sản đứng ở hàng đầu trong khu vực. Hiện trong nước, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Trung ương là nơi tiếp nhận số cặp vợ chồng vô sinh điều trị và đạt kết quả cao nhất, tiếp đó là Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ và một số trung tâm hỗ trợ sinh sản khác.

Là một chuyên gia trong lĩnh vực sản khoa, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến cũng bày tỏ mong muốn pháp luật Việt Nam ủng hộ vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, bởi nhu cầu mang thai hộ ở Việt Nam là rất lớn, nhiều phụ nữ không thể mang thai do mắc một số bệnh nguy hiểm đến tính mạng. "Mong muốn làm mẹ của những cặp vợ chồng vô sinh là chính đáng. Nhiều nước trên thế giới có nền y học phát triển cũng đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo", PGS.TS Nguyễn Viết Tiến cho hay. Ông cũng khuyến cáo các cặp vợ chồng nên được tư vấn tiền hôn nhân để phát hiện, điều trị sớm một số bệnh ảnh hưởng đến khả năng mang thai, đồng thời tránh một số bệnh liên quan đến di truyền.

Cập nhật về các thông tin và phương pháp hỗ trợ sinh sản, các bác sỹ sản khoa đến từ các nước cũng bày tỏ những trăn trở làm thế nào để nâng cao tỷ lệ thành công trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và giảm các tai biến. Các bác sỹ sản khoa cũng khuyến cáo: Để tránh tình trạng vô sinh thứ phát, ngoài việc cân nhắc về tuổi tác của mẹ, kinh tế gia đình, các cặp vợ chồng không nên kéo dài khoảng cách giữa 2 lần sinh con; thời gian lý tưởng nhất là từ 3 - 5 năm.
 
Nghiên cứu trên toàn quốc do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội tiến hành trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) ở 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái của Việt Nam cho thấy: Tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Qua khảo sát, tỷ lệ vô sinh chung cao nhất ở tỉnh Khánh Hòa (gần 14%) và thấp nhất là ở Hải Phòng (3,8%) và Quảng Ninh (3,9%). Đáng lo ngại là theo lứa tuổi thì những phụ nữ ở tuổi từ 15 - 19 (lứa tuổi học sinh, sinh viên) vô sinh nhiều nhất, chiếm gần 18%.
Hà Anh
giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top