Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: "Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ…"

GiadinhNet - "Để nói lời cảm ơn thì tôi muốn nói nhiều lắm, vì các bác sĩ ở đây quá tuyệt vời và tôi tin vào tài năng của họ. Bản thân tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ, y sĩ...", bệnh nhân N.Q.D. xúc động nói.

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 1.

Bệnh nhân 2270 - ông N.Q.D điều trị 12 ngày tại Khoa Hồi sức cấp cứu gửi lời cảm ơn bác sĩ

Chiều nay (23/3), Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố 18 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi ra viện về nhà và tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định. Đáng chú ý, trong số bệnh nhân được ra viện hôm nay có chị P.M.T (SN 1992, BN2498) cùng con gái 21 tháng tuổi cháu N.H.T (SN 2019, BN2239), trú tại khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi và bệnh nhân nặng là ông N.Q.D (SN1952, BN2270), trú tại phường Nguyễn Trãi (cùng TP. Hải Dương).

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 4.
Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 5.

Các bệnh nhân tiến hành khử khuẩn, đi theo hàng trước khi công bố khỏi bệnh và nhận giấy ra viện

Chia sẻ niềm vui trước thời điểm công bố khỏi bệnh, chị P.M.T cho biết: "Từ lúc 2 mẹ con nhận được tin điều trị khỏi COVID-19 về nhà, tôi vui lắm và mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Mẹ con tôi xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 2 đã tận tình, chu đáo trong quá trình điều trị không chỉ cho tôi cùng con gái mà còn cho các bệnh nhân khác ở đây".

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 6.

Niềm vui của chị P.M.T cùng con gái 21 tháng tuổi cháu N.H.T

Theo BN2498, gia đình chị có 5 người mắc COVID-19 gồm: bố chồng, mẹ chồng, chồng, con gái và chị. Cụ thể, bố chồng chị là người mắc đầu tiên sau đó lây sang cháu Y. Khi cháu Y. được xác định mắc COVID-19 và được đưa đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 thì chị T. cùng mẹ chồng đi theo để chăm sóc. Tuy nhiên, ít ngày sau, chị T. cùng mẹ chồng đều trở thành bệnh nhân khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 7.

Sau khi về nhà, các bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định

Vào tuần trước, bố chồng chị T. đã được công bố điều trị khỏi về nhà tiếp tục thực hiện cách ly và hôm nay chị cùng con gái được ra viện. Hiện tại, gia đình BN2498 còn mẹ chồng chị đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 và chồng đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2.

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 8.

Giám đốc Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chia sẻ niềm vui với chị P.M.T cùng con gái 21 tháng tuổi

Nhớ lại ngày đưa con gái nhập viện, chị T. kể: "Thời điểm này con gái tôi có sốt, không ho. Tuy nhiên tôi luôn lo lắng, hoang mang và thương con vì cháu còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu. Nhưng khi tận mắt chứng kiến đội ngũ y bác sĩ nơi đây tận tình chăm sóc, điều trị chữa khỏi cho những ca bệnh nặng nhất thì tôi yên tâm. Đến hôm nay cả 2 mẹ con đều được công bố khỏi bệnh về nhà, tôi vui và biết ơn các bác sĩ nhiều lắm".

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 9.

Ông N.Q.D là trường hợp bệnh nhân nặng được điều trị 12 ngày tại Khoa Hồi sức cấp cứu được công bố khỏi COVID-19

Cùng chung niềm vui với chị P.M.T, ông N.Q.D (SN1952, BN2270), trú tại phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương) là bệnh nhân nặng được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu vui mừng nói: "Hôm nay được ra viện về nhà, bản thân tôi cùng gia đình ai cũng rất vui, phấn khởi. Còn thời điểm mắc COVID-19 được đưa vào điều trị thì tôi lo lắng, hoang mang và sợ vì chưa biết bệnh tình này như thế nào trong khi tôi có bệnh nền...".

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 10.

Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trao giấy ra viện cho bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi

Ông D. được nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, khó thở và bản thân có bệnh nền (tim, huyết áp) hơi nặng. Trước khi mắc COVID-19, BN2270 là F1 của con rể và quá trình nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, ông D. được tận mắt chứng kiến quá trình cứu chữa bệnh nhân nặng, nguy kịch. Từ đó làm thay đổi suy nghĩ, tư tưởng và khiến ông cảm phục, tin tưởng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 11.

Đại diện Bệnh viện Dã chiến số 2 chúc mừng 18 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 trong chiều nay

"Trong 12 ngày nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, tôi đã được tận mắt theo dõi toàn bộ quá trình các bác sĩ cứu bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất trong đêm. Sau đêm đó, tôi cảm phục tài năng của bác sĩ. Do đó, để nói lời cảm ơn thì tôi muốn nói nhiều lắm, vì các bác sĩ ở đây quá tuyệt vời và tôi tin vào tài năng của họ. Bản thân tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt là Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 2…", ông D. xúc động nói.

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 12.
Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 13.

Các bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19 được bệnh viện bố trí xe đưa về tận nhà

Được biết, trước khi 18 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi COVID-19, các trường hợp này có kết quả xét nghiệm ít nhất 3 lần âm tính liên tiếp. Đặc biệt, có bệnh nhân 1692 - anh N.T.N (SN 2001), trú tại thị xã Kinh Môn nhập viện từ ngày đầu Bệnh viện Dã chiến số 2 đi vào hoạt động, đến hôm nay mới được ra viện. Như vậy, tính đến 17h chiều nay, Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương còn 108 bệnh nhân đang nằm điều trị.

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy

Bệnh nhân 69 tuổi ở Hải Dương khỏi COVID-19: Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ… - Ảnh 14.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top