Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin vui: 4 ngày liên tiếp, Hải Dương không có người mắc COVID-19

GiadinhNet - Tính từ 28/01 đến nay, đây là ngày thứ 4 liên tiếp tỉnh Hải Dương không có ca mắc COVID-19. Hiện tại địa phương này còn 210 ca bệnh đang được điều trị...

Tin vui: 4 ngày liên tiếp, Hải Dương không có người mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ 28/01, tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại xã Hưng Đạo (TP. Chí Linh). Đó là nữ công nhân làm tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (phường Cộng Hòa). Do đây là biến chủng mới từ Anh, nên ít ngày sau, dịch COVID-19 nhanh chóng bùng phát và lan ra 12/12 huyện, thị xã, thành phố với 6 ổ dịch: TP. Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, TP. Hải Dương, huyện Nam Sách, huyện Cẩm Giàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về ca dương tính đầu tiên tại Hải Dương, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác nhanh chóng về địa phương này hỗ trợ khoanh vùng dập dịch. Bằng sự nỗ lực của chính quyền cùng người dân sở tại, cho đến thời điểm này dịch COVID-19 trên địa bàn Hải Dương đã được khống chế.

Tin vui: 4 ngày liên tiếp, Hải Dương không có người mắc COVID-19 - Ảnh 3.

4 ngày liên tiếp, tỉnh Hải Dương không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Ảnh: Đ.Tùy

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều nay (22/3), địa phương này không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp tính từ 28/01 đến nay, Hải Dương không có người mắc. Đó cũng là tín hiệu vui cho công tác phòng, chống dịch của địa phương này.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hải Dương có 724 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 514 trường hợp đã được điều trị khỏi ra viện về nhà. Hiện còn 210 bệnh nhân đang được điều trị tại 2 cơ sở gồm: Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa cơ sở 2.

Tin vui: 4 ngày liên tiếp, Hải Dương không có người mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Hiện tại huyện Ninh Giang còn 1 trường hợp F1 đang được cách ly. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, những huyện, thị xã, thành phố có số bệnh nhân mắc COVID-19 nhiều như: TP.Chí Linh 394, huyện Cẩm Giàng 104, thị xã Kinh Môn 67, huyện Kim Thàn 60, TP. Hải Dương 47. Những nơi có số ca bệnh ít nhất gồm: huyện Gia Lộc 1, huyện Thanh Miện 1, huyện Ninh Giang 3, huyện Tứ Kỳ 4, huyện Thanh Hà 4 và huyện Bình Giang 4.

Hiện tại, địa phương này còn 948 người cách ly tập trung tại bệnh viện, tại nhà/nơi lưu trú và các cơ sở khác. Riêng số trường hợp F1 hiện đang cách ly còn 305 người. Trong đó, huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng, huyện Gia Lộc, huyện Thanh Hà, huyện Tứ Kỳ, huyện Thanh Miện không còn trường hợp F1 cách ly.

Đức Tùy

Tin vui: 4 ngày liên tiếp, Hải Dương không có người mắc COVID-19 - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top