Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với giải trình của CSGT chứng kiến nam sinh viên dùng kéo sát hại bạn gái mà không cứu được

Thứ năm, 19:13 04/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, theo giải trình của CSGT có mặt tại hiện trường, do nghi phạm rất mạnh động nên thay vì lao vào khống chế đã gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113 đến giải quyết.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đường Tôn Đức Thắng (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Nghị (SN 1988, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 1/4, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nghị dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và ngực chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, cùng quê) khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại chị Huyền, đối tượng cầm kéo tự đâm vào cổ để tự sát nhưng không chết. Hiện nghi phạm này đã bình phục và được các điều tra viên lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Thời điểm Nghị gây án có rất nhiều người dân chứng kiến nhưng không có ai có biểu hiện tiến lại can ngăn. Ngoài người dân, lúc này còn xuất hiện một người mặc cảnh phục CSGT nhưng người này cũng chỉ dám lại gần đứng nhìn rồi lại quay ra nơi khác. Sau khi xem clip, dư luận cho rằng người CSGT chưa làm tròn chức trách của mình.

Hình ảnh CSGT đứng rất gần đối tượng Nghị (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh CSGT đứng rất gần đối tượng Nghị (ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH chiều 4/4, một lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã yêu cầu cán bộ CSGT nói trên giải trình về vụ việc. Theo đó, nói CSGT chưa làm hết trách nhiệm là không đúng.

Thực tế, khi đó người CSGT lại gần đối tượng Nghị để khuyên ngăn. Tuy nhiên, bất chấp lời can ngăn của cảnh sát, thanh niên này vẫn dùng kéo đâm liên tiếp lên người cô gái. Thậm chí, đối tượng còn tỏ ra hung hãn, đe dọa mọi người nên CSGT đành phải lùi lại và gọi điện cho cảnh sát 113 đến ứng cứu.

“Theo giải trình của CSGT, trong quá trình làm nhiệm vụ gần khu vực vụ án thì nhận được tin báo của người dân về một vụ tai nạn giữa xe ô tô và chiếc xe máy. Khi đến nơi, anh K (người CSGT có mặt tại hiện trường- PV) thấy một nam thanh niên ngồi đè lên người phụ nữ và dùng vật nhọn đâm liên tiếp. Đồng chí K đã khuyên can nhưng đối tượng tỏ ra rất hung hãn, dọa nếu đến gần sẽ giết cả và tự sát nên CSGT đành ra lùi lại và điện thoại cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Hiện tại, đồng chí K được bố trí làm việc tại cơ quan, tạm thời không phân công đứng chốt nữa TTKS”, lãnh đạo Phòng CSGT Ninh Bình nói.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (ảnh TL)

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (ảnh TL)

Có thể nói, sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, dư luận cho rằng, khi một người lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì việc giúp đỡ, cứu sống họ là trách nhiệm pháp lý. Nếu không cứu giúp dẫn đến hậu quả nạn nhân thiệt mạng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn luật sư Hà Nội), thông qua đoạn clip cho thấy, việc người dân và CSGT không có biện pháp cứu giúp người bị nạn là rất đáng phê phán. Tuy nhiên, để xem xét họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không thì phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Căn cứ điều 132 (Bộ luật Hình sự năm 2015) quy định về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” như sau: Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

“Không cứu giúp người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng được hiểu là hành vi thấy ngươi khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp người bị nạn. Người phạm tội phải là người có điều kiện để cứu giúp nạn nhân. Nghĩa là họ có đủ khả năng về chuyên môn cũng như về vật chất hoặc những điều kiện cần thiết khác để thực hiện việc ngăn chặn hậu quả chết người xảy ra, nhưng họ đã không hành động, tức không cứu giúp người bị nạn”, luật sư Thu phân tích.

Luật sư Thu cho khẳng định, trong vụ việc này rất khó để xử lý hình sự CSGT cũng như những người có mặt ở đó về tội “Không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Bởi lẽ, khi đó đối tượng có hung khí, lại đang rất manh động nên được hiểu là họ “chưa có đủ điều kiện” cứu giúp.

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 20 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top