Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giám đốc, kế toán xí nghiệp thủy lợi lập khống các hợp đồng gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng

Thứ tư, 17:54 17/11/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - 3 đối tượng đã lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình, nhằm mục đích quyết toán, rút tiền về cho Xí nghiệp để chi nhiều khoản trái quy định.

Ngày 17/11/2021, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An).

Bắt giám đốc, kế toán xí nghiệp thủy lợi lập khống các hợp đồng gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng

 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của đối tượng Hồ Đình Minh.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Hồ Đình Minh (SN 1963, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương; Thái Thị Vinh (SN 1971, trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) - Kế toán Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương và Hoàng Hữu Sơn (SN 1974, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Đô Lương.

Qua tin tố giác của công dân, Phòng cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra, xác minh về việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định, từ năm 2016 đến năm 2019, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 3 đối tượng trên đã lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình, nhằm mục đích quyết toán, rút tiền về cho Xí nghiệp để chi nhiều khoản trái quy định.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục tiến hành hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng lập nhiều Facebook ảo kêu gọi từ thiện chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng  Bắt đối tượng lập nhiều Facebook ảo kêu gọi từ thiện chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

GiadinhNet - Tất cả hình ảnh đó, Dũng lấy từ các hội nhóm Facebook chuyên hoạt động từ thiện, rồi tự chỉnh sửa nội dung, để người đọc nghĩ là thông tin đúng sự thật, rồi chuyển tiền vào tài khoản của hắn.

F0 nhiều tỉnh tăng mạnh, F1 Hà Nội được cách ly tại nhà

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top