Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo hiểm y tế

Bộ Y tế: Bệnh viện không thể "thích" lên – xuống hạng nào cũng được

Bộ Y tế: Bệnh viện không thể "thích" lên – xuống hạng nào cũng được

Y tế

GiadinhNet- Trước thông tin một số bệnh viện ở địa phương, đặc biệt là bệnh viện hạng 2 có nguy cơ đóng cửa, xin xuống hạng để được áp dụng khám chữa bệnh BHYT thông tuyến, sáng 22/8, Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng về việc này.

Mở rộng đối tượng tham gia BHYT

Mở rộng đối tượng tham gia BHYT

Y tế

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và triển khai tin học hóa trong giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Bắt đầu đóng bảo hiểm theo mức lương mới

Bắt đầu đóng bảo hiểm theo mức lương mới

Xã hội

GiadinhNet - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình từ ngày 1/6/2016, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng. Hàng chục triệu lao động trên toàn quốc và doanh nghiệp phải đóng BHXH theo mức mới.

Bán bò, cầm cố nhà vẫn không đủ tiền phẫu thuật cho con

Bán bò, cầm cố nhà vẫn không đủ tiền phẫu thuật cho con

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Là người dân tộc Tày, gia đình quá nghèo lại gặp tai nạn giao thông bất ngờ khiến cho mạng sống của em Vi Đức Thiện ở xóm Khòn Sâu, Thượng Cường, Chi Lăng (Lạng Sơn) như mành chỉ treo chuông. Để cứu em, cha mẹ đã bán tài sản lớn nhất là hai con bò và cầm cố căn nhà. Tới đây, em cần phải phẫu thuật tiếp nhưng gia đình đang bế tắc không biết xoay đâu.

Gia hạn thẻ BHYT	 cho người dân vùng đặc biệt khó khăn ở Quảng Nam

Gia hạn thẻ BHYT cho người dân vùng đặc biệt khó khăn ở Quảng Nam

Y tế

GiadinhNet - Người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được tiếp tục gia hạn thẻ BHYT năm 2016 để được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2016 theo quy định của pháp luật, là điểm đáng chú ý trong văn bản do UBND tỉnh Quảng Nam mới ban hành.

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng

Y tế

GiadinhNet - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố; hai Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế (BHYT) và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và phía Nam có văn bản thông báo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT về việc gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; người thuộc hộ gia đình nghèo; hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng và người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo danh sách cấp thẻ BHYT đã được phê duyệt năm 2015.

Mục tiêu 75% dân số tham gia BHYT cuối năm 2015 đã hoàn thành

Mục tiêu 75% dân số tham gia BHYT cuối năm 2015 đã hoàn thành

Y tế

GiadinhNet – Chiều 28/12, ông Nguyễn Minh Thảo – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, ước đên 31/12, số người tham gia BHYT tại Việt Nam xấp xỉ 70 triệu người, tương đương khoảng 76%.

Phấn đấu hết năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 75%

Phấn đấu hết năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 75%

Y tế

GiadinhNet - Tính đến tháng 9/2015, số đối tượng tham gia BHYT khoảng 67,4 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 73,91% dân số.

Bảo hiểm y tế chi trả dịch vụ cho bệnh nhân HIV: Tin vui cho những số phận không may mắn

Bảo hiểm y tế chi trả dịch vụ cho bệnh nhân HIV: Tin vui cho những số phận không may mắn

Y tế

GiadinhNet - Thông tư 15/2015/TT-BYT (ngày 26/6/2015) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8. Theo đó, người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh sẽ được chi trả thuốc và các dịch vụ có liên quan đến HIV/AIDS. Cùng với hàng trăm ngàn người nhiễm HIV trên cả nước, hơn 5.000 người nhiễm HIV ở Nghệ An xem đây là tin vui bởi các loại thuốc và dịch vụ y tế dành cho họ từ các dự án viện trợ sắp kết thúc.

80% người dân có bảo hiểm y tế vào năm 2020

80% người dân có bảo hiểm y tế vào năm 2020

Y tế

GiadinhNet - Đó là mục tiêu ngành Y tế hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020, được nhấn mạnh tại Hội nghị Xu hướng Y tế Tương lai Khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8, vừa tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 01/10.

40% số người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế

40% số người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế

Y tế

GiadinhNet - Đây là kết quả nghiên cứu do Hội Y tế công cộng Việt Nam công bố trong hội thảo “Nghiên cứu về sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống người cao tuổi” tổ chức ngày 1/10 tại Hà Nội.

Phụ huynh nhiều trường vẫn chưa được nhận lại tiền “lạm thu”

Phụ huynh nhiều trường vẫn chưa được nhận lại tiền “lạm thu”

Xã hội

GiadinhNet - Dù Bộ, Sở GD&ĐT lên tiếng yêu cầu các trường không được thu gộp Bảo hiểm y tế (BHYT) và sẽ xử lí các trường để xảy ra lạm thu... Thế nhưng, nhiều trường vẫn “lẳng lặng” tổ chức thu hoặc cố tình không trả lại tiền thu sai cho phụ huynh học sinh.

Phải trả lại tiền nếu thu bảo hiểm y tế học sinh liền 15 tháng

Phải trả lại tiền nếu thu bảo hiểm y tế học sinh liền 15 tháng

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 15/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có yêu cầu các trường không được thu gộp các khoản tiền vào đầu năm học. Trường nào thu 15 tháng của học sinh sẽ phải trả lại phụ huynh.

Thu tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 6 tháng/lần

Thu tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 6 tháng/lần

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh cách thu BHYT để không làm khó phụ huynh, học sinh. Theo đó, học sinh sinh viên sẽ đóng 6 tháng một lần, bắt đầu từ đầu năm 2016.

Giải pháp hay, hiệu quả tốt

Giải pháp hay, hiệu quả tốt

Y tế

GiadinhNet - Từ một cơ sở ban đầu khá sơ sài với 2 khu điều trị, gần 20 cán bộ viên chức (chưa có bác sĩ), sau một thời gian được đầu tư nâng cấp, đến nay Bệnh viện Kiến An, TP Hải Phòng đã có cơ ngơi khang trang với 600 giường bệnh.

Phát triển đối tượng tham gia BHYT tại 12 tỉnh, thành phố

Phát triển đối tượng tham gia BHYT tại 12 tỉnh, thành phố

Y tế

GiadinhNet - Ngày 11/8, tại Cần Thơ, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) của 12 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Coi “độ phủ” BHYT như một chỉ tiêu phát triển của địa phương

Coi “độ phủ” BHYT như một chỉ tiêu phát triển của địa phương

Y tế

GiadinhNet - Năm 2015, cả nước phấn đấu ít nhất 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ gồm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Bộ Y tế cũng tích cực tuyên truyền thông tin các chính sách pháp luật về BHYT tới cộng đồng.

Top