Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lục Ngạn (Bắc Giang): Người dân khổ sở vì bị giữ thẻ Bảo hiểm y tế sai quy định

Thứ hai, 14:26 27/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thông qua chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Nhờ đó, người dân có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Vậy nhưng, tại thôn Đồng Tuấn (xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn), chỉ vì lý do chưa nộp tiền làm đường nông thôn mới, gần 100 người dân tộc Sán Dìu đã bị giữ thẻ BHYT.

Gia đình ông Hoàng Văn Lộc bày tỏ bức xúc khi không được nhận thẻ BHYT. Ảnh: X.Thắng
Gia đình ông Hoàng Văn Lộc bày tỏ bức xúc khi không được nhận thẻ BHYT. Ảnh: X.Thắng

Giữ thẻ BHYT vì chậm đóng tiền làm đường

Theo quy định tại Khoản 14, Điều 12 và Điểm đ, Khoản 1, Điều 13 (Luật BHYT): Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn được Nhà nước cấp ngân sách để mua thẻ BHYT. Đây là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân các dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân. Bởi lẽ, khi ốm đau, việc khám và điều trị với chi phí hàng chục triệu đồng là điều quá sức đối với người dân ở các huyện miền núi.

Nhờ sự hỗ trợ của chính sách BHYT mà nhiều ca bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống, các đối tượng khi đi khám, chữa bệnh được chăm sóc chu đáo, đáp ứng đủ thuốc thiết yếu, máu, dịch truyền, hóa chất... Thực tế cho thấy, nếu không có BHYT thì đồng bào dân tộc thiểu số rất khó tiếp cận với các dịch vụ y tế, đặc biệt là những ca bệnh nặng phải điều trị dài ngày hoặc phẫu thuật với chi phí lớn.

Vậy mà, chỉ vì chưa đóng tiền làm đường nông thôn mới, gần 100 người dân tộc Sán Dìu đã bị ông Nguyễn Văn Bẩy - Trưởng thôn Đồng Tuấn (xã Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang) tự ý giữ thẻ BHYT. Theo đó, ngày 4/3/2016, người dân thôn Đồng Tuấn được ông Nguyễn Văn Bẩy thông báo tới nhà văn hóa để nhận thẻ BHYT. Tại đây, ông Bẩy đã không phát thẻ BHYT cho 19 hộ gia đình (gần 100 nhân khẩu) với lý do các hộ này chưa đóng tiền làm đường nhánh (thuộc dự án xây dựng nông thôn mới) tại địa phương. Bức xúc trước hành vi trên của ông Bẩy, nhiều người dân bị giữ thẻ BHYT đã phản ứng dữ dội nhưng vẫn không được trả thẻ.

Là một trong những hộ gia đình bị giữ lại thẻ BHYT, ông Hoàng Văn Lộc tỏ ra rất bức xúc khi người thân đau ốm mà không dám cho đi viện. Theo ông Lộc, mẹ ông đau ốm triền miên, đưa đi khám các bác sỹ thì được yêu cầu phải sớm mổ mắt. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, thẻ BHYT không có, ông Lộc đành phải để mẹ ở nhà đắp các loại thuốc Nam. Khi phát hiện bệnh tình của mẹ ngày càng nặng, ông Lộc đành phải vay mượn tiền của họ hàng đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa Sông Thương (TP Bắc Giang) để tiến hành phẫu thuật. “Tổng chi phí phẫu thuật cho mẹ tôi hết hơn 6 triệu đồng. Đáng lẽ số tiền phẫu thuật này sẽ được bảo hiểm thanh toán, nhưng vì không có thẻ BHYT nên gia đình tôi phải mang trên vai một món nợ lớn, chưa biết đến bao giờ trả hết”, ông Lộc bức xúc.

Cùng chung cảnh ngộ là anh Dương Văn Chín, do vợ sắp đến ngày sinh nên gia đình mong nhận được thẻ BHYT để giảm bớt chi phí. Tuy vậy, trong khi nhiều hộ dân khác nhận được thẻ BHYT thì gia đình anh Chín lại không có. Hỏi lý do, anh Chín được ông Bẩy giải thích là do gia đình chưa đóng tiền làm đường nên chưa được phát thẻ BHYT.

Trường hợp chị Đặng Thị Lan cũng rất đáng thương. Bị bệnh đau đầu kinh niên, những năm về trước, nhờ có thẻ BHYT nên chị Lan thường xuyên đến lấy thuốc ở trạm xá. Tuy nhiên, năm nay do chưa có thẻ BHYT nên chị Lan đành phải chịu đau, nằm ở nhà, uống các loại thuốc Nam sẵn có trong vườn.

Xử lý cán bộ làm sai

Trước những phản ánh của người dân, Đảng ủy xã Thanh Hải đã vào cuộc và có Công văn số 23-CV/ĐU cho rằng: Sau khi nghe ý kiến giải trình của các bên liên quan, Đảng ủy xã Thanh Hải xác nhận việc gia đình ông Hoàng Văn Lộc và 18 hộ cùng thôn chưa nhận được thẻ BHYT là có thật. Vì các hộ này chưa chấp hành việc nộp tiền đối ứng làm đường giao thông nông thôn mới của thôn năm 2015 (cụ thể mỗi khẩu phải nộp 250.000 đồng). Theo Nghị quyết của thôn Đồng Tuấn nếu hộ nào không nộp thì thôn không có trách nhiệm gì với hộ gia đình đó.

Ông Nguyễn Minh Nam - Chánh văn phòng UBND huyện Lục Ngạn cho biết: Hiện UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Thanh Hải hủy bỏ các nội dung trái với quy định trong biên bản họp của thôn Đồng Tuấn, xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Bẩy.

Trong khi đó, ông Lê Xuân Thưởng, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Lục Ngạn khẳng định: Căn cứ hồ sơ, danh sách đề nghị của UBND xã Thanh Hải, ngày 28/1/2016 BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, danh sách và tiến hành in, phát hành 1.101 thẻ cho người dân tộc của xã Thanh Hải. Ngày 24/2, BHXH huyện Lục Ngạn tổ chức bàn giao thẻ BHYT của người dân cho xã Thanh Hải.

Về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho mẹ ông Hoàng Văn Lộc, ông Thưởng cho rằng, hiện BHXH huyện Lục Ngạn vẫn chưa nhận được đơn kèm theo thẻ BHYT, các giấy tờ ra, vào viện, bảng kê thanh toán viện phí (theo quy định) nên chưa có căn cứ để xem xét. “Nếu gia đình ông Lộc đến liên hệ giải quyết các quyền lợi theo quy định, BHXH huyện Lục Ngạn sẽ xem xét và hướng dẫn việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo đúng quy định hiện hành”, ông Thưởng nói.

Theo thông tin chúng tôi nhận được vào sáng 26/6, hiện vẫn còn các hộ gia đình ông Hoàng Văn Lộc, ông Dương Văn Minh và bà Đặng Thị Lan chưa được nhận thẻ BHYT. Nguyên nhân là do những hộ gia đình này vẫn chưa đóng tiền làm đường nhánh theo quy định của địa phương.

X.Thắng – V.Hùng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 1 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 2 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 4 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top