Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ nội trú

Ngày hội việc làm sinh viên Y Hà Nội 2023

Ngày hội việc làm sinh viên Y Hà Nội 2023

Giáo dục

GĐXH - Từ nhiều năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động làm cầu nối cho sinh viên với các nhà tuyển dụng với mong muốn ngày càng nhiều tân bác sĩ, cử nhân y khoa ra trường đều tìm được việc làm.

Chàng trai Hà Nội tốt nghiệp xuất sắc Đại học Y

Chàng trai Hà Nội tốt nghiệp xuất sắc Đại học Y

Xã hội

Từng choáng ngợp với khối lượng bài vở quá lớn, bất ngờ và xấu hổ khi bị bệnh nhân mắng chửi, Nguyễn Minh Hiếu, 24 tuổi, nhẫn nại vượt qua.

Bộ Y tế yêu cầu dừng các khoá đào tạo định hướng chuyên khoa

Bộ Y tế yêu cầu dừng các khoá đào tạo định hướng chuyên khoa

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế vừa có công văn gửi 63 Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở giáo dục đại học khối ngành sức khoẻ về việc không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa.

Nước mắt mẹ đơn thân (9): Nữ bác sĩ xinh đẹp từ chối mọi lời tỏ tình để làm mẹ đơn thân và sự thật đau đớn phía sau

Nước mắt mẹ đơn thân (9): Nữ bác sĩ xinh đẹp từ chối mọi lời tỏ tình để làm mẹ đơn thân và sự thật đau đớn phía sau

Gia đình

GiadinhNet - Đã xấp xỉ 35 tuổi nhưng Uyên vẫn cứ đi về một mình, không yêu đương hẹn hò gì ai khiến bố mẹ cô sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Bốn mươi tuổi, vẫn xinh đẹp như một bông hoa, vẫn không có chồng nhưng có tới ba đứa con nuôi. Nhiều người xì xào Uyên dở hơi...

Nữ bác sĩ từ chối điều trị ung thư để sinh con vì "lỡ có chuyện gì, con còn có chị có em" đã qua đời

Nữ bác sĩ từ chối điều trị ung thư để sinh con vì "lỡ có chuyện gì, con còn có chị có em" đã qua đời

Y tế

GiadinhNet - Đầu năm 2018, câu chuyện về BS Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi, khoa Cơ xương khớp, BV Bạch Mai) bị ung thư hiếm gặp, giữa quyết định truyền hoá chất và sinh con thứ 2, đã lựa chọn sinh con để "lỡ chị có ra đi ít ra còn có 2 chị em đỡ đần nhau", đã làm hàng triệu người xúc động.

Chuyện chưa biết về “bác sĩ 4H”  từ chối lương “khủng” tại Mỹ

Chuyện chưa biết về “bác sĩ 4H” từ chối lương “khủng” tại Mỹ

Y tế

GiadinhNet - Học bác sĩ nội trú gần 10 năm ở Mỹ, trở thành bác sĩ can thiệp tim mạch sáng giá, bỏ qua rất nhiều lời mời gọi ở nước ngoài với mức lương "khủng", chàng trai Nguyễn Phi Vân Cương một lòng trở về quê hương thực hiện ước nguyện "chữa bệnh cho bà con, cô bác". Có người đã ví Vân Cương là “bác sĩ 4H” (hàng hiệu, hàng hiếm).

Chuyện người bác sĩ “phải lòng” đảo xa

Chuyện người bác sĩ “phải lòng” đảo xa

Y tế

GiadinhNet - Quyết tâm rời thành phố hoa lệ, BS Luân Thanh Trường đã chọn xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) - xã đảo xa xôi, duy nhất của TPHCM - để gắn bó với nghề thầy thuốc. Tính đến nay, BS Thanh Trường đã có hơn 10 năm “cắm sào” ở Thạnh An, nơi còn khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Người dân ở đây khi được hỏi, đều trìu mến nói: “Bác sĩ Trường hả? Ông là người nhà của cả đảo này đó!”.

Top