Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yêu chàng trai đến mua nhà, mẹ đơn thân gặp chuyện không ngờ ngày ra mắt

Thứ sáu, 10:54 14/10/2022 | Gia đình

Đến mua nhà gặp cô chủ làm mẹ đơn thân, chàng thanh niên 32 tuổi cảm mến rồi yêu sau 10 ngày gặp gỡ.

Mối tình nàng bán nhà - chàng mua nhà gây xôn xao

Những ngày gần đây câu chuyện tình yêu của chị Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi) và anh Phạm Hồng Thuật (32 tuổi) đến từ Đắk Lắk được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Bởi lẽ cơ duyên anh Thuật gặp chị Hạnh khá thú vị, bất ngờ.

Tháng 7/2022, chị Hạnh rao bán nhà ở thị xã Buôn Hồ. Một buổi chiều, chị Hạnh được người môi giới gọi gặp khách mua nhà. Người đến xem nhà là một chàng trai ngoài 30 tuổi cùng với hai người trung niên một nam một nữ.

"Lần đầu gặp anh Thuật mình cũng không có ấn tượng gì bởi tất cả đều đeo khẩu trang. Ban đầu mình còn nghĩ anh là người môi giới, sau mới biết anh đưa bố mẹ đến xem nhà. Tất cả đều nói chuyện rất vui vẻ, cởi mở. Bác gái còn tiết lộ cho con trai đi mua nhà để lập gia đình", chị Hạnh kể.

Yêu chàng trai đến mua nhà, mẹ đơn thân gặp chuyện không ngờ ngày ra mắt - Ảnh 1.

Chị Hạnh phải lòng khách đến mua nhà.

Sau khi xem xét kĩ ngôi nhà, gia đình anh Thuật quyết định đặt cọc. Những ngày sau đó, anh Thuật chính là người trực tiếp liên lạc với chị Hạnh để làm thủ tục mua bán. Lúc này cả hai mới biết hoàn cảnh của nhau. Chị Hạnh bất ngờ khi anh Thuật chưa có bạn gái nhưng lại đi mua nhà để chuẩn bị cưới vợ. Còn anh Thuật khi đó mới biết chị Hạnh là mẹ đơn thân của hai đứa con 9 tuổi và 6 tuổi.

Nhìn người mẹ đơn thân mạnh mẽ nuôi hai đứa con, anh Thuật cảm phục. Anh chủ động nhắn tin xin làm bạn. Cũng từ hôm đó, ngoài chuyện nhà cửa, hai người thường xuyên có những câu chuyện bên lề về cuộc sống, gia đình.

Quen nhau vài ngày, anh Thuật ngỏ lời làm tài xế đưa chị xuống TP.HCM đón con vì sợ chị đi một mình nguy hiểm. Ban đầu chị Hạnh còn ngại nhưng thấy anh nài nỉ xin nhiều, chị đành đồng ý.

Cũng nhờ chuyến đi đó, tình cảm của hai người gắn kết hơn. Anh chị tâm sự chuyện vui buồn và những vấp ngã trong cuộc sống. Là mẹ đơn thân, chị Hạnh phải luôn bản lĩnh để gồng gánh các con. Gặp được anh Thuật chị như được cởi mở tấm lòng, dốc hết bầu tâm sự, trút nỗi niềm giấu kín bao lâu nay.

Chị cho biết, anh Thuật luôn lắng nghe và thấu hiểu, cho chị những lời khuyên hữu ích. Chị cảm nhận được sự hiền lành, chất phác của anh nên mới thực sự coi anh là người để chia sẻ.

Cứ vậy hai người dần có cảm tình với nhau. Chị Hạnh cũng có vài người đàn ông tìm hiểu nhưng chị chưa thực sự mở lòng với ai. Chỉ đến khi gặp anh Thuật, chị mới thực sự muốn được yêu thương lần nữa.

"Mình cũng không hiểu tại sao lại có tình cảm với người đàn ông kém tuổi nhanh như vậy. Có lẽ chính sự lắng nghe, chia sẻ của anh khiến mình cảm thấy tin tưởng và rồi nhận lời yêu", chị Hạnh nói.

Chỉ sau 10 ngày quen biết, hai người chính thức trở thành một cặp. Ban đầu anh Thuật gọi chị Hạnh là “chị” xưng “em” nhưng sau đó lại chuyển cách xưng hô anh-em để khẳng định "chủ quyền".

Thời gian yêu nhau, chị Hạnh buồn nhiều vì mối quan hệ của cả hai bị không ít người bàn tán.

Anh Thuật là trai tân còn chị là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ. Nhưng anh Thuật không hề bận tâm. Tình cảm của anh đã giúp chị vững tin hơn, bản lĩnh hơn.

Yêu chàng trai đến mua nhà, mẹ đơn thân gặp chuyện không ngờ ngày ra mắt - Ảnh 3.

Gia đình anh Thuật rất yêu quý các con của chị Hạnh.

Ngày đưa bạn gái về ra mắt, gia đình anh Thuật rất bất ngờ. Bố mẹ vốn không nghĩ chuyện tình cảm của con trai và "cô chủ nhà" lại tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng cả nhà cũng rất vui và ủng hộ mối quan hệ của hai con. Chuyện chị Hạnh là mẹ đơn thân, có con riêng đối với bố mẹ anh Thuật không phải là điều đáng bận tâm. Bố mẹ luôn hi vọng con cái tìm được người yêu thương, sống hạnh phúc là đủ.

Hai ông thông gia là bạn cũ mất liên lạc nhiều năm

Khi chị Hạnh và anh Thuật chính thức trở thành một cặp, gia đình bắt đầu hỏi chuyện người lớn. Thật bất ngờ, bố chị Hạnh và bố anh Thuật là đồng nghiệp 40 năm trước tại Hạt Kiểm lâm huyện Krông Búk.

Chị Hạnh kể, năm 2006, ban liên lạc được thành lập, hai người có dịp hội ngộ nhưng rồi lại mất liên lạc cho đến hiện tại. Hiện trong nhà của bố anh Thuật vẫn còn lưu giữ tấm hình cả hai người ngồi họp cùng với những đồng nghiệp cũ.

Ai cũng ngỡ ngàng vì cơ duyên hiếm có của hai ông thông gia. Sau khi biết thông tin, bố chị Hạnh và bố anh Thuật gọi điện nói chuyện hàng giờ rồi sắp xếp gặp mặt. Nhân duyên hiếm có, hai bên gia đình hi vọng các con có thể sớm kết hôn để về chung một nhà.

Ngày 17/10 tới đây, anh chị sẽ tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng rất yêu quý chị Hạnh và các con riêng của chị.

Sau tất cả, bà mẹ đơn thân lại tìm được bến đỗ của mình. Đối với chị Hạnh lúc này không có gì quý giá hơn hai tiếng gia đình.

'Ngứa mắt' việc con trai yêu chiều vợ, mẹ chồng làm ra điều hãi hùng"Ngứa mắt" việc con trai yêu chiều vợ, mẹ chồng làm ra điều hãi hùng

GiadinhNet - Vì phải sống dựa vào con nên bà chuyển đến sống cùng vợ chồng con trai. Tuy nhiên, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu không ngày nào bình yên vì bà ghen tị trước tình cảm con trai dành cho con dâu.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
'Phát điên' vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

'Phát điên' vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 16 phút trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top