Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yên Thủy, Hòa Bình: Có hay không “vùng cấm” trong công tác xử lý cán bộ vi phạm?

Thứ tư, 15:23 10/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet- Theo thông tin từ ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, chính quyền huyện đã thu hồi sổ đỏ bị cấp sai cho gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng. Tới đây, huyện sẽ kỷ luật 6 cán bộ liên quan tới vụ việc nêu trên, đồng thời nghiên cứu phương án để mở một đường giao thông mới cho các hộ dân khu phố 12 nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Nên giải quyết dứt điểm để an dân!

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, suốt hơn một thập kỉ qua, nhiều hộ dân sinh sống tại khu phố 12 (Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) đội đơn đi đòi công lý liên quan tới việc ông Trịnh Bình Nam, cán bộ địa chính thị trấn Hàng Trạm đã cố ý đo đạc, lập danh sách, tờ trình, trình UBND huyện Yên Thủy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích quy hoạch làm đường đi của khu phố 12 thông ra quốc lộ 12B cho cá nhân ông Nguyễn Thanh Tùng sử dụng làm đất ở với diện tích là 330 m2.

Liên quan tới vấn đề trên, đầu năm 2015, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy khi đó là ông Bùi Trung Kiên đã có văn bản yêu cầu các cơ quan hữu quan thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00918, ngày 18/6/2002 cấp cho gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng (có bao gồm cả 330m2 đất đường đi); xem xét mức độ kỷ luật đối với ông Trịnh Bình Nam, cán bộ địa chính thị trấn Hàng Trạm; tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan.

Mặc dù kết luận rõ ràng là vậy, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, các cấp chính quyền của huyện Yên Thủy vẫn không thể xử lý dứt điểm vụ việc, khiến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Bà Bùi Hồng Len trao đổi vụ việc với PV. Ảnh: H.CHi

Bà Bùi Hồng Len trao đổi vụ việc với PV. Ảnh: H.CHi

Thông tin với PV, ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: Năm 2000, tỉnh Hòa Bình có giao cho huyện Yên Thủy khoảng 5.000 m2 đất để quy hoạch làm cụm dân cư (chính là khu Trạm máy kéo) và phân làm lô 1, lô 2, lô 3. Vấn đề mà người dân phản ánh thuộc lô 3. 

Quá trình phê duyệt, cấp sổ đỏ cho hộ ông Nguyễn Thanh Tùng đúng là bị vênh so với thực địa. Phần vênh đó thuộc vào đất ao và đất đường đi của người dân (với diện tích là 330 m2) nên khi hộ ông này xây dựng các công trình kiên cố đã bịt mất đường đi của người dân.

Khi được hỏi về tiến độ xử lý những khúc mắc nêu trên, ông Hải cho hay: "Vấn đề này chúng tôi đã báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy, đồng thời mời lãnh đạo thanh tra tỉnh và lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hòa Bình xuống thực địa xem xét cụ thể và có những định hướng. 

Sau khi tham khảo ý kiến, UBND huyện Yên Thủy đã ban hành quyết định thanh tra lại vấn đề quản lý đất đai của lô đất thứ 3 nêu trên. Quá trình thanh, kiểm tra cho thấy, phần diện tích đất được cấp sổ đỏ cho hộ ông Nguyễn Thanh Tùng so với thực địa đã có sai lệch. Các lô đất xung quanh cũng có sự chồng chéo, không đúng vị trí so với quy hoạch ban đầu.

Bao giờ xử lý những cán bộ liên quan?

Bên cạnh việc tìm giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề, ông Bùi Văn Hải cho biết, UBND huyện Yên Thủy sẽ có hình thức kỷ luật đối với những cán bộ liên quan.

Nói về danh sách những cán bộ sẽ bị kỉ luật do liên quan tới việc “cấp nhầm” sổ đỏ vào đất đường đi của dân, ông Hải cho biết thêm: “Chúng tôi đang thông qua dự thảo để kỷ luật những cán bộ liên quan tới việc buông lỏng quản lý để dẫn tới sự việc đáng tiếc trên. 

Cụ thể gồm 6 cán bộ là: Ông Bùi Văn Hòa, thời điểm đó (tức năm 2002) là Phó phòng Tài nguyên & Môi trường, nay là Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy. Ông Bùi Đình Nhất, thời điểm đó là Phó phòng Tài nguyên & Môi trường, giờ là Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Một cán bộ tên Hưng, thời điểm đó là nhân viên hợp đồng, giờ là cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Ông Phạm Văn Lưu, thời điểm đó là Chủ tịch Thị trấn Hàng Trạm, giờ là Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Ông Nguyễn Đức Toàn, thời điểm đó là Chủ tịch Thị trấn Hàng Trạm (người giữ chức Chủ tịch Thị trấn kế nhiệm ông Phạm Văn Lưu – PV), giờ là Bí thư Thị trấn Hàng Trạm. Ông Trịnh Đình Nam, trước đây và bây giờ vẫn là cán bộ địa chính”.

Kết luận vụ việc đã khá rõ ràng, nhưng chính quyền huyện Yên Thủy vẫn không xử lý dứt điểm để khiếu kiện kéo dài. Ảnh: H.Chi

Kết luận vụ việc đã khá rõ ràng, nhưng chính quyền huyện Yên Thủy vẫn không xử lý dứt điểm để khiếu kiện kéo dài. Ảnh: H.Chi

Cũng theo ông Hải, về phân cấp để xử lý 6 cán bộ này hiện được phân làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm ông Bùi Văn Hòa, ông Phạm Văn Lưu, ông Nguyễn Đức Toàn đều thuộc sự quản lý của Ban thường vụ huyện ủy nên hình thức kỷ luật UBND huyện phải xin ý kiến Ban thường vụ huyện ủy. Ba cán bộ còn lại thì UBND huyện sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý. 

“Hiện tại chúng tôi mới đang xem xét ở mức dự thảo chứ chưa có kết quả chính thức. Khi nào có, chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí” – ông Hải cho biết.

Nói về công tác xử lý cán bộ sai phạm, Báo Nhân Dân điện tử thông tin, tại kỳ họp 17 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư ngay sau khi được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận với tinh thần ủng hộ, đồng tình cao và tin tưởng vào quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ðảng ta. 

Một lần nữa, việc xử lý cán bộ sai phạm được khẳng định là ngày càng nghiêm minh, không có bất cứ vùng cấm nào, bất kể người đó là ai, dù đã về hưu hay đương chức.

Huyền Chi

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 2 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 7 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top