Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất hiện 5 ca nghi mắc COVID-19 ở Thái Bình

GiadinhNet - Sau khi xuất hiện 5 trường hợp có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2, tỉnh Thái Bình đã cho học sinh nghỉ học...

Xuất hiện 5 ca nghi mắc COVID-19, tỉnh Thái Bình cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Liên quan đến 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 nằm rải rác tại các địa bàn, sáng nay (6/5) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp khẩn đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời. Đáng chú ý, các trường hợp nghi mắc COVID-19 nói trên đều liên quan tới ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2).

Cụ thể, tại huyện Thái Thụy ghi nhận 3 trường hợp, huyện Kiến Xương và Vũ Thư mỗi nơi ghi nhận 1 trường hợp. Những trường hợp này vừa là bệnh nhân, vừa là người nhà. Ngành Y tế tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Thái Bình cho tất cả học sinh trên địa bàn được ở nhà, không tới trường từ sáng nay đến khi có thông báo mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, sáng nay đơn vị gửi báo cáo Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và các cơ quan liên quan về ca bệnh dương tính vừa ghi nhận tại huyện Kiến Xương. Đó là anh N.T.A (SN 1987, làm nghề tự do), trú tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương) dương tính với SARS-CoV-2, khi anh A. có đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2) chăm sóc bố đẻ.

Xuất hiện 5 ca nghi mắc COVID-19, tỉnh Thái Bình cho học sinh nghỉ học - Ảnh 3.

Sau khi xuất hiện 5 trường hợp dương tính, tỉnh Thái Bình cho học sinh nghỉ học

Cụ thể, ngày 21/4, anh A. lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2) chăm sóc bố đẻ nằm tại phòng 501, tầng 5, Khoa Nhiễm khuẩn. Đến trưa 4/5, anh ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đi xe ô tô nhà xe Mạnh Hùng về thị trấn Kiến Xương (Thái Bình) lúc 13h30, thời điểm này trên xe ô tô có khoảng 14 người. Sau đó, công dân này đi xe ôm (tài xế người thôn Đông Thành) về nhà. Quá trình ở nhà, anh A. tiếp xúc với 5 người (mẹ, vợ, 2 con, cháu).

Sáng hôm qua, anh đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Bình để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đến trưa cùng ngày, nam thanh niên nhận được thông tin từ người nhà tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW có bệnh nhân cùng phòng dương tính với SARS-CoV-2, cho nên anh A. đã ra Trạm y tế xã khai báo vào lúc 14h20.

Vào lúc 22h46 đêm 5/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình nhận được thông tin từ Bệnh viện Lao Phổi tỉnh có 2 trường hợp từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW chuyển về điều trị. Gồm: bà N.T.T (SN 1951), trú tại xã Hồng Dũng (huyện Thái Thụy) và con P.T.D (SN 1983, chăm sóc mẹ).

Đức Tùy

Xuất hiện 5 ca nghi mắc COVID-19, tỉnh Thái Bình cho học sinh nghỉ học - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top