Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao chuyện "bác sĩ” người Đài Loan chữa bệnh bằng... máy bắn ốc vít ở Hải Phòng

Thứ sáu, 08:00 11/10/2019 | Y tế

GiadinhNet - Chỉ với mỗi chiếc máy bắn hơi tựa máy khoan ốc vít công trình để bắn vào các vùng xương khớp bị đau, vợ chồng “bác sĩ” nói tiếng Trung ở xã Vinh Quang (Vĩnh Bảo) đã khiến nhiều người bệnh tin tưởng.

Dùng khoan để chữa bệnh?

Trong vai người đau xương khớp đến chữa bệnh, phóng viên tìm đến địa chỉ nhà ông Lưu đối diện nhà văn hóa thôn Nhân Giả (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, nơi được coi là điểm hành nghề chữa bệnh của "bác sĩ" nước ngoài) nhằm tận mục sở thị phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này. 

Vừa thấy chúng tôi, một người phụ nữ tóc ngắn xưng tên Lan Phương - ngồi trong góc sân cùng vài người khác vội lên tiếng:  "Hiện nay tôi không tiến hành chữa trị cho bệnh nhân nữa vì chưa có giấy phép hành nghề theo quy định. Đến tháng 11 xin được giấy phép thì mời mọi người đến thăm khám. Tuy nhiên trong thời gian này, nếu bệnh nhân có yêu cầu thì vào Facebook Lan Phương của tôi, nhắn tin lại yêu cầu chữa bệnh để hẹn lịch chữa sau này".

Quay sang người đàn ông da trắng, đầu hói cao ngồi bên, bà Phương nói vài câu tiếng Trung hàm ý dịch cho chồng người này biết nội dung cuộc nói chuyện giữa bà với chúng tôi. Xong, chị quay sang chúng tôi giới thiệu: "Đây là chồng chị, người chữa bệnh xương khớp. Người bệnh đến đây mà được chồng chị chữa thì cứ yên tâm là khỏi. Có người thì đến 2 lần là khỏi, có người thì 8-10 ngày, có người thì hơn, tùy mức độ bệnh. Nhưng nhìn chung là không thể không khỏi".

Xôn xao chuyện bác sĩ” người Đài Loan chữa bệnh bằng... máy bắn ốc vít ở Hải Phòng - Ảnh 1.

"Bác sĩ" người nước ngoài đang thao tác nắn cơ chân cho bé Linh (ảnh cắt từ clip)

Ông N.V.T (Vĩnh Bảo) từng chữa xương khớp từ vị bác sĩ nói tiếng Trung Quốc này cho biết: "Thông qua mạng xã hội, tôi đến nhà ông Đỗ Văn Lưu thôn Nhân Giả xã Vinh Quang để gặp vị bác sĩ người Đài Loan. Tôi bị đau vùng cổ vai gáy nhiều năm, đã chạy chữa nhiều nơi chưa khỏi. Đến nơi tôi được bác sỹ thăm khám bằng cách dùng tay sờ nắn vùng bị đau và dùng một dụng cụ giống như cái khoan nhỏ bắn phành phạch liên tiếp vào các điểm đau trên lưng. Trong quá trình "khoan", không hề cảm thấy đau gì. Bắn xong, tôi thấy người cũng dễ chịu, bớt đau hơn. Nhưng khi về thì lại đau trở lại và bác sỹ có hẹn tôi sáng ngày 10/10 quay trở lại điều trị tiếp".

Không chỉ có ông T mà nhiều người khác cũng tìm đến địa chỉ trên để được "bác sĩ "chữa bệnh. Phương pháp chữa bệnh của tất cả các bệnh nhân này đều giống nhau là dùng khoan để khoan vào vùng bị đau thông qua một lớp vải lót dày.

Xôn xao chuyện bác sĩ” người Đài Loan chữa bệnh bằng... máy bắn ốc vít ở Hải Phòng - Ảnh 2.

"Bác sĩ" bắn "mũi khoan" trên lưng cháu Linh

Theo tìm hiểu của PV, anh Đỗ Quang Hưởng – Trưởng nhóm câu lạc bộ thiện nguyện huyện Vĩnh Bảo trong quá trình kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp cháu Dương Ngọc Linh (học sinh lớp 3C trường tiểu học xã Vinh Quang) có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bị lệch cột sống do ngã, khó khăn trong đi lại, phải vệ sinh cá nhân tại chỗ đã mời được vợ chồng bà Lan Phương (chồng người Đài Loan) về thôn Nhân Giả chữa bệnh. 

Clip chữa bệnh của cháu Linh nhanh chóng lan truyền trên mạng. Chỉ sau vài ngày, nhiều người dân tại huyện Vĩnh Bảo mắc bệnh về xương khớp lâu năm đã tò mò tìm đến chữa trị. Địa điểm bác sỹ này hành nghề là nhà của ông Đỗ Văn Lưu – bố đẻ anh Hưởng.

Không có căn cứ khoa học để điều trị

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hoán - Trưởng CA xã Vinh Quang cho biết: "Công an xã không nắm được việc có bác sỹ người nước ngoài về đây chữa bệnh cho dân. Công an xã sẽ cho kiểm tra vào buổi tối. Nếu người nước ngoài có hoạt động lưu trú qua đêm, công an sẽ yêu cầu dời đi vì không đăng ký tạm trú tại địa phương".

Xôn xao chuyện bác sĩ” người Đài Loan chữa bệnh bằng... máy bắn ốc vít ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Nhiều người tò mò chứng kiến cuộc điều trị của vị "bác sĩ" này

Bà Vũ Thị Hậu – Trưởng phòng Y tế huyện Vĩnh Bảo cho biết: "Khoảng 3 ngày trước, tôi xem trên mạng xã hội thấy có clip người nước ngoài về địa phương chữa bệnh cho một cháu tên Linh ở gia đình anh Hưởng – Vinh Quang, Vĩnh Bảo. Tôi đã liên hệ với anh Hưởng và giải thích việc cho người nước ngoài về chữa bệnh tại địa phương khi không có giấy phép hành nghề, chưa được cơ quan chức năng cho phép là trái quy định. Bản thân tôi không biết là ngoài em Linh ra còn có một số người khác đến đây chữa bệnh".

Nhận định về cách chữa bệnh lạ lùng này, một bác sĩ hoạt động lâu năm trong ngành y cho biết: "Cách chữa bằng hình thức súng bắn hơi như vậy không có căn cứ khoa học để điều trị, có khi còn gây nguy hiểm cho người bệnh nếu làm sai tư thế và vị trí. Đối với những bệnh về xương khớp cần phải được thăm khám và chụp chiếu mới có thể đưa ra biện pháp điều trị thích hợp".

Chiều 9/10, đại diện Phòng Y tế huyện cùng các lực lượng chức năng đã xuống gia đình ông Đỗ Văn Lưu –thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang, Vĩnh Bảo kiểm tra. Tại đây, đoàn có thấy vợ chồng người nước ngoài này đang ở nhà ông Lưu nhưng không thấy hoạt động hành nghề chữa bệnh và cũng không có bệnh nhân nào ở đó. 

Đoàn cũng không tìm thấy các thiết bị dụng cụ y tế hay cái khoan như trong clip chia sẻ. Về phía chủ nhà khẳng định với đoàn từ ngày 7/10 đến nay (9/10), hoạt động chữa bệnh đã dừng. Đại diện cơ quan chức năng đã giải thích một cho vợ chồng người nước ngoài này hiểu được các quy định của pháp luật về việc hành nghề khám chữa bệnh và yêu cầu dời khỏi địa phương do không có tạm trú. Họ đã nghiêm chỉnh chấp hành dời đi.

M.Lý - V.Thanh

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top