Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượt qua nỗi đau “cái chết trắng”

Thứ tư, 17:30 24/06/2015 | Y tế

Giadinhnet- "Vượt qua nỗi đau cái chết trắng" là cuộc giao lưu do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức sáng 24/6, tại huyện Quỳnh Lưu.

Đây là một trong chuỗi hoạt động hướng tới ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 và ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Buổi giao lưu có sự tham gia của gia đình những người đã từng sử dụng ma túy và đã cai nghiện thành công, cùng đại diện Hội liên hiệp phụ nữ cơ sở và lực lượng công an.

Quá trình cai nghiện, và không tái nghiện trở lại là một cuộc chiến bền bỉ, kiên nhẫn và không ít đau đớn, khó khăn, cần sự quyết tâm cao của người lỡ sa chân vào ma túy.

Quá trình đó, còn cần sự giúp đỡ, quan tâm, động viên của gia đình và các tổ chức xã hội. Buổi giao lưu chính là cầu nối để cả người trong cuộc và ngoài cuộc chia sẻ những trải nghiệm vượt qua tuyệt vọng, nỗ lực chống chọi “vượt qua nỗi đau cái chết trắng”, để hồi sinh trong một cuộc sống mới lành mạnh, tin yêu, hi vọng.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nghiện cai nghiện hòa nhập cộng đồng; giúp xã hội hiểu hơn về những người sử dụng ma túy, giảm bớt sự kỳ thị của xã hội; nâng cao kỹ năng cho thân nhân người sử dụng ma túy để chống tái nghiện trong cộng đồng dân cư.

 

. Tặng quà cho các gia đình những người đã cai nghiện thành công
. Tặng quà cho các gia đình những người đã cai nghiện thành công

 

Đồng thời, còn là dịp để biểu dương những đóng góp của các cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ, các chiến sĩ công an cơ sở, cộng đồng xã hội, gia đình đã giúp những người sử dụng ma túy cai nghiện thành công, trở về hòa nhập với cuộc sống và sống có ích với cộng đồng xã hội.

Những năm gần đây, tệ nạn ma túy có những diễn biến rất phức tạp và ngày càng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là nguy cơ trẻ hóa độ tuổi nghiện các chất ma túy. Chỉ tính riêng tại Nghệ An, hiện nay có gần 7.300 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, đặc biệt là ở các huyện miền núi như: Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương ...

Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng chống ma túy nói riêng luôn được các ngành, các cấp chú trọng. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã xây dựng được 14 mô hình "tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông dân"; toàn tỉnh có 571 Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có 117 Câu lạc bộ phòng chống ma túy; hàng năm các cấp hội đã tổ chức hơn 2.000 cuộc gặp gỡ với trên 2.350 lượt người, tư vấn, động viên người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện tập trung.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó CT Hội LHPN Việt Nam mong muốn các ngành, các cấp: Công an nhân dân, Đoàn thanh niên, Hội LHPN tăng cường chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, nhằm tháo gỡ kịp thời và quản lý, giúp đỡ người nghiện. Đối với việc phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, cần lấy phòng ngừa làm trung tâm. Giáo dục đi đôi với cảm hóa; xây dựng các chương trình đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho người sau khi cai nghiện.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng chia sẻ với các đối tượng muốn cai nghiện hoặc đang trong quá trình cai nghiện cần có ý chí, nghị lực, và tin tưởng tìm đến các tổ chức hội để được hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ.

Hồ Hà / Báo Gia đinh & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top