Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vừa rời Bắc Giang, nhiều sinh viên ngành y ở Hải Dương lại "Nam tiến" giúp TP.HCM chống dịch

GiadinhNet - Trong số hơn 300 sinh viên lần này có nhiều người từng tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Lễ xuất quân trong đêm của hơn 300 sinh viên trường Y Hải Dương chia lửa  với tâm dịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Những ngày qua, dịch COVID-19 xuất hiện tại TP. Hồ Chí Minh khiến người dân lo lắng, bất an và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh ở địa phương này. Sau khi nhận được công văn khẩn của Bộ Y tế, tối qua (30/6) hơn 300 sinh viên cùng 9 cán bộ giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức lễ xuất quân lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID -19.

Lễ xuất quân trong đêm của hơn 300 sinh viên trường Y Hải Dương chia lửa  với tâm dịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lễ xuất quân của hơn 300 sinh viên, cán bộ giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong đêm 30/6

Đại diện nhà trường cho biết, mặc dù đơn vị vừa hoàn thành bàn giao người bệnh cuối cùng cho Bệnh viện K để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo kế hoạch, nhưng dịch COVID- 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt ở TP. Hồ Chí Minh.

Với phương châm "chống dịch như chống giặc", sau khi nhận được công văn khẩn của Bộ Y tế vào chiều 30/6, lãnh đạo nhà trường nhanh chóng chỉ đạo và thành lập Đoàn cán bộ giảng viên, sinh viên nhằm hỗ trợ, chia lửa với TP. Hồ Chí Minh trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Lễ xuất quân trong đêm của hơn 300 sinh viên trường Y Hải Dương chia lửa  với tâm dịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Những ánh mắt tự tin và nụ cười của sinh viên trường Y Hải Dương trước giờ vào tâm dịch TP. Chí Minh

Cũng theo đại diện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, tính từ đợt dịch thứ 3 đến nay, cán bộ giảng viên, sinh viên của đơn vị đã có 2 tháng tham gia phòng chống dịch tại tỉnh Hải Dương và 40 ngày tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang. 

Đây không chỉ thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Y Hải Dương chung sức đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch mà còn là đợt thực tế bổ ích cho những sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường bước vào nghề.

Lễ xuất quân trong đêm của hơn 300 sinh viên trường Y Hải Dương chia lửa  với tâm dịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tặng đoàn chi viện 50 triệu đồng

Tại buổi lễ ra quân, PGS.TS. Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận, tri ân sự đóng góp của nhân viên y tế và sinh viên trong 4 đợt dịch vừa qua; đồng thời lưu ý mọi người khi lên đường làm nhiệm vụ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm túc những công việc được phân công, giữ gìn sức khỏe, chú ý công tác phòng chống dịch để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tặng 50 triệu đồng cho Đoàn giảng viên, sinh viên tham gia chi viện chống dịch và vào lúc 2h30 rạng sáng nay (1/7), đoàn xuất phát từ Hải Dương đến sân bay Nội Bài đi TP. Hồ Chí Minh. Được biết, trong thành phần đoàn lần này có nhiều sinh viên từng tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Lễ xuất quân trong đêm của hơn 300 sinh viên trường Y Hải Dương chia lửa  với tâm dịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Chiều 16/5, Đoàn nhân viên y tế tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương xuất quân chi viện tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Trước đó, vào chiều 16/5, Đoàn nhân viên y tế tình nguyện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức lễ xuất quân chi viện tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19. Đối với tỉnh Bắc Giang, đoàn hỗ trợ gồm 3 giảng viên và 212 sinh viên các lớp Xét nghiệm, Điều dưỡng, Y khoa. Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh gồm 2 giảng viên và 52 sinh viên xét nghiệm.

Đức Tùy

Lễ xuất quân trong đêm của hơn 300 sinh viên trường Y Hải Dương chia lửa  với tâm dịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top