Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Hải Phòng: Bếp ăn mới chưa có giấy phép

Thứ hai, 21:34 28/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Công ty TNHH Regina Milacle International VN (số 9, Đại lộ Đông Tây, KCN VSIP Hải Phòng) có 3 bếp ăn thì riêng bếp ăn để xảy ra ngộ độc chưa có giấy phép về điều kiện VSATTP.

 

Hải Phòng: 1000 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm Hải Phòng: 1000 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

GiadinhNet - Vào 16h chiều nay, khoảng 1000 công nhân thuộc công ty TNHH Regina Mirade (Hồng Kông) đã nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nôn mửa, chóng mặt.

 

Có mặt tại bệnh viện ngay khi lượt xe đầu tiên chở công nhân vào cấp cứu, TS Phạm Thu Xanh- Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu.

Cả khoa cấp cứu chật kín người bệnh và đội ngũ y bác sĩ chưa từng thấy. Từng đợt băng ca nối nhau chuyển công nhân ngộ độc vào trong. Bên ngoài hành lang, hàng chục người nhà công nhân hay tin cũng thấp thỏm, lo lắng.

 

Các y bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp khẩn trương cấp cứu công nhân ngộ độc
Các y bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp khẩn trương cấp cứu công nhân ngộ độc

TS Phạm Thu Xanh- Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết: "Sau khi nhận tin báo có vụ ngộ độc tập thể lớn ở KCN VSIP (Thủy Nguyên, Hải Phòng), chúng tôi đã khẩn trương cử đoàn sang công ty Regina để tiến hành thu mẫu phẩm thức ăn mà các công nhân đã dùng vào bữa trưa nay".

Cùng với đó, phía Sở Y tế cũng điều xe cứu thương cùng ê-kíp cấp cứu tiến hành truyền dịch ngay tại công ty cho những công nhân có biểu hiện ngộ độc nhẹ.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, vào khoảng 15 giờ chiều nay, BV Việt Tiệp đã tiếp nhận khoảng 400 công nhân ngộ độc từ công ty Regina chuyển sang; Bệnh viện Thủy Nguyên tiếp nhận 150 người; BVĐK Quốc tế cấp cứu 61 người.

Toàn bộ xe cứu thương của các bệnh viện trong nội đô cũng như bên Thủy Nguyên được huy động tối đa phục vụ công tác cấp cứu chiều nay.

 


Có những gia đình hỗ trợ ê-kíp cấp cứu, cõng người nhà mình vào trong phòng cấp cứu

Có những gia đình hỗ trợ ê-kíp cấp cứu, cõng người nhà mình vào trong phòng cấp cứu

Theo báo cáo từ công ty Regina, trưa nay công ty có 2 ca ăn trưa với 2700 suất ăn (bữa ăn 11 giờ 30 có 1000 công nhân và bữa ăn 12 giờ có 1700 công nhân). Sau khi ăn trưa được hơn 2 tiếng, một công nhân có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy.

Tiếp đến, nhóm công nhân trong ca 2 cũng xuất hiện hiện tượng ngộ độc. Toàn bộ số công nhân trên khẩn trương được đưa xuống phòng y tế của công ty cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau, số công nhân có biểu hiện ngộ độc tiếp tục tăng, thậm chí có một số công nhân bị ngất…, buộc công ty phải gọi xe cấp cứu đưa đi bênh viện huyện Thủy Nguyên và bệnh viện Việt Tiệp, BVĐK Quốc tế.

Cũng theo thông tin từ công ty Rigena, đơn vị cung ứng thức ăn cho toàn bộ công ty là Cty TNHH Suất ăn công nghiệp Bảo Châu (Bến Bính, xã tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Từ trước tới nay, công ty Bảo Châu vẫn cung ứng cơm đóng hộp cho công nhân công ty ăn.

Tuy nhiên, hôm nay, theo yêu cầu của Regina, phía Bảo Châu chuyển thực phẩm vào công ty tiến hành chế biến nấu ăn. Đây là bữa ăn đầu tiên mà Bảo Châu trực tiếp chế biến nấu tại bếp ăn mới. Thực đơn hôm nay có 7 món gồm: Thịt sốt chua ngọt, cá ruội chiên, cải bắp xào, canh rau ngót, cơm, củ đậu và sữa chua.

Ông Nguyễn Trần Lanh - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên thông tin thêm: Qua kiểm tra cho thấy công ty Bảo Châu vừa được cấp giấy chứng nhận VSATTP và toàn bộ công nhân phục vụ bếp nấu đều được đưa đi tập huấn.

Về nguồn gốc thực phẩm mà công ty Bảo Châu mang đến chế biến, hiện đoàn kiểm tra liên ngành và Chi cục VSATTP thành phố đang tiến hành kiểm tra.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top