Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết: Vẫn còn 2 nạn nhân chưa được giám định pháp y

Thứ sáu, 18:28 23/03/2018 | Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Pháp y đã hoàn tất giám định pháp y cho 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư cao cấp khiến 13 người tử vong rạng sáng 23/3.

Cuối giờ chiều 23/3, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, tính đến 16 giờ ngày 23/3, vẫn còn 56/91 nạn nhân vụ cháy chung cư Carina - 1620 (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8) vào rạng sáng ngày 23/3 điều trị tại các bệnh viện. Trong đó, có 3 ca rất nặng.


Vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza khiến 13 người chết. 2 nạn nhân vẫn chưa được giám định

Vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza khiến 13 người chết. 2 nạn nhân vẫn chưa được giám định

Ông Bỉnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về đám cháy tại Chung cư Carina, lãnh đạo Sở Y tế đã có mặt kịp thời tại hiện trường và triển khai kịp thời các hoạt động cấp cứu.

Trong đó, huy động 8 xe cấp cứu từ các trạm vệ tinh 115 và bệnh viện; Chỉ đạo, điều phối việc cấp cứu tại hiện trường và theo dõi sát hoạt động cấp cứu tại các bệnh viện.

Đến 16 giờ ngày 23/3, nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là 13 trường hợp. Có 91 bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Trong đó, số bệnh nhân được xe cấp cứu 115 chuyến đến cấp cứu tại các bệnh viện là 51 trường hợp. Còn lại là bệnh nhân tự đến viện.

Ngoài 35 bệnh nhân đã được xuất viện, hiện còn 56 ca đang điều trị tại các bệnh viện. Đáng chú ý có 3 bệnh nhân bị rất nặng, đang thở máy và theo dõi liên tục sát sao, trong đó, 2 bệnh nhi đang nằm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Các trường hợp còn lại chủ yếu do ngạt khói đang được các bệnh viện theo dõi và điều trị. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tổng cộng viện đang điều trị 12 người (gồm 10 nạn nhân và 2 chiến sĩ công an Phòng cháy chữa cháy). Trong 10 nạn nhân có 1 trường hợp nặng đang thở máy, 2 trường hợp đang theo dõi phù nề thanh quản, 7 trường hợp ổn đang nằm điều trị ở các khoa.

“2 trường hợp chiến sĩ Công an Phòng cháy chữa cháy đến khám, 1 đã cho về, 1 chiến sĩ bị bỏng đã nhập viện khoa bỏng” – ông Bỉnh cho biết.

Tại Bệnh viện Quốc tế City, ông Bỉnh cho hay, ngoài các trường hợp do xe cấp cứu đưa đến các bệnh viện, Bệnh viện này có thông tin nhanh tiếp nhận 26 trường hợp người bệnh tự đến cấp cứu và khám tại bệnh viện, đến nay đã cho xuất viện 10 trường hợp. Hiện tại bệnh viện còn điều trị cho 16 trường hợp, trong đó, có 2 trường hợp vẫn còn điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt nhưng đã tạm ổn.

"Hiện nay, Trung tâm cấp cứu 115 TP HCM vẫn trực tại hiện trường để kịp thời vận chuyển người bệnh. Trung tâm Pháp Y đã hoàn tất giám định pháp y cho 11 nạn nhân tử vong. Còn 2 nạn nhân chưa có thân nhân nên chưa tiến hành giám định" - ông Bỉnh thông tin.

Trước đó, rạng sáng 23/3, tại Chung cư cao cấp Carina Plaza đã xảy ra vụ cháy lớn khiến 13 người tử vong. Trưa 23/3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan điều tra cho biết, qua nắm tình hình thì nguyên nhân ban đầu phát cháy từ một phương tiện dưới tầng hầm.

Tuy nhiên, theo ông Phan Anh Minh, nguyên nhân dẫn đến hậu quả lớn đến như vậy là do hệ thống cửa ngăn cháy đã bị kê lại, khí độc và khói độc bốc lên tới tầng 14 của chung cư.

Cũng theo ông Minh, ngoài những vi phạm về cửa ngăn cháy, lối thoát hiểm, thì các tầng không có tín hiệu báo cháy, hướng dẫn thoát hiểm.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top