Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ nỗi đau với gia đình bệnh nhân

Ngày 31/5, làm việc với UBND tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình - nơi xảy ra sự cố y khoa hi hữu làm 7 người tử vong khi chạy thận (ngày 29/5), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Đây là nỗi đau quá lớn, nhưng Bệnh viện cần nhìn thẳng vào sự thật để phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn sớm tìm ra nguyên nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm gia đình có thân nhân tử vong khi chạy thận ở Hòa Bình. Ảnh: Võ Thu
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm gia đình có thân nhân tử vong khi chạy thận ở Hòa Bình. Ảnh: Võ Thu

Sáng 31/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới Hòa Bình thăm viếng, chia buồn với thân nhân các trường hợp tử vong trong sự cố y khoa hy hữu xảy ra khi chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Tới thăm gia đình bệnh nhân Đinh Thị Thu Hằng (SN 1981) - người trẻ nhất trong số 7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận ở xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến rất xúc động. Bà Nguyễn Thị Thu, mẹ chị Hằng nghẹn ngào trong dòng nước mắt chỉ vào đứa cháu ngoại vừa tròn 14 tuổi cho biết, số tuổi của cháu gái chính là số năm mẹ cháu phải chạy thận do từ khi vừa sinh con, Hằng đã có dấu hiệu suy thận. Ít lâu sau, hai vợ chồng chia tay, mẹ con chị Hằng được ông bà ngoại cưu mang. 14 năm trời ròng rã, mỗi tuần 3 lần chị lại phải lên Bệnh viện đa khoa tỉnh để chạy thận, thời gian còn lại giúp đỡ gia đình lao động kiếm sống, nuôi dạy con gái. Nay chị đột ngột mất sớm, con gái chị đang tuổi ăn, tuổi lớn lại bơ vơ vì không còn mẹ.

Khi Bộ trưởng tới gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Minh (64 tuổi, ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình), người nhà bà Minh cho hay, bà đã chạy thận 6-7 năm, chồng bà vừa mất còn chưa đến giỗ đầu. "Người mất thì đã mất rồi. Gia đình chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng và các cơ quan, ban ngành của tỉnh Hòa Bình đã quan tâm, chia sẻ với mất mát của của gia đình chúng tôi", em gái bà Minh nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các thành viên trong đoàn công tác đã chia sẻ sâu sắc với nỗi đau đớn đột ngột, sự mất mát lớn lao của các gia đình mất người thân. Bộ trưởng cũng cho biết đã chỉ đạo ngành Y tế Hòa Bình phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành thành lập hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân của sự cố này.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân chạy thận của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Võ Thu
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân chạy thận của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Võ Thu

Ngay sau đó, tại buổi làm việc với UBND tỉnh và ngành y tế Hòa Bình, Bộ trưởng bày tỏ sự chia sẻ vì sự cố quá lớn, khiến các y bác sĩ đau đớn, hoang mang. “Bệnh nhân đau một, nhiều khi các bác sĩ đau hai. Thân nhân gia đình chia sẻ với tôi, bệnh nhân gặp sự cố họ rất đau đớn, nhưng bệnh nhân dù gì cũng đã ra đi. Nhưng người ở lại, nhất là các đồng chí làm trực tiếp sẽ còn rất nhiều áp lực, hoang mang. Vì thế, tôi mong muốn các đồng chí trung thực, cầu thị để công tác điều tra sớm kết thúc, Khoa sớm trở lại hoạt động phục vụ bệnh nhân” - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Cũng theo Bộ trưởng, quy trình chạy thận nhân tạo, Bộ Y tế đã ban hành theo chuẩn y tế thế giới, mỗi năm có hàng triệu người chạy thận an toàn tại hàng trăm cơ sở y tế trong và ngoài công lập, ở tất cả các tuyến. “10 năm nay các đồng chí báo cáo vẫn vận hành bình thường (đơn nguyên Thận nhân tạo của BVĐK tỉnh Hòa Bình được thành lập cách đây 10 năm - PV), giờ không bình thường, chắc chắn phải có sự cố ở một khâu nào đó”, Bộ trưởng nói.

Được biết, để thực hiện tốt công tác tiếp nhận bệnh nhân có chỉ định chạy thận về Hà Nội điều trị, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế đã phân công 5 bệnh viện trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để tiếp nhận người bệnh, bao gồm: Bệnh viện Thận Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Hà Đông. Một số bệnh viện khác trên địa bàn cũng đã tiếp nhận bệnh nhân.

Tới ngày 31/5, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận tổng cộng 25 bệnh nhân, Bệnh viện Thận Hà Nội 20 bệnh nhân, Bệnh viện Nông Nghiệp 35 bệnh nhân, BVĐK thành phố Hòa Bình 24 bệnh nhân.

Liên quan đến các biện pháp khắc phục trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo chuyên môn, an toàn cho đơn nguyên Thận nhân tạo của BVĐK tỉnh Hòa Bình, TS.BS Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai), người có mặt rất sớm khi xảy ra sự cố y khoa này cho biết, các chuyên gia sẽ tiến hành rà soát toàn bộ khoa, làm sao trong thời gian sớm nhất đơn nguyên này sớm nhất hoạt động trở lại, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. "Chúng tôi sẽ cử kíp tinh nhuệ nhất để "kèm" Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình đến khi nào an toàn mới rút về" - TS Dũng nói.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top