Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt kiều ở TP.HCM nhiễm virus corona đã hết sốt, tiến triển tốt

GiadinhNet - Bệnh nhân Việt kiều Mỹ bị nhiễm virus corona nCoV được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã hết sốt, ăn uống bình thường, đang từ thở oxy mask sang mũi.

Việt kiều ở TP.HCM nhiễm virus corona đã hết sốt, tiến triển tốt - Ảnh 1.

Sáng nay (5/2), TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, sức khỏe của nam bệnh nhân T.H.K, sinh năm 1947, Việt kiều Mỹ nhiễm virus corona được điều trị tại đây đang diễn tiến tốt.

Bệnh nhân không sốt, sinh hoạt ăn uống bình thường, xét nghiệm bạch cầu giảm, PO2 ngày càng ngày cải thiện, đang từ thở oxy mask sang mũi diễn tiến tốt, hy vọng phục hồi sớm trong ngày mai.

Việt kiều ở TP.HCM nhiễm virus corona đã hết sốt, tiến triển tốt - Ảnh 2.

Bệnh nhân T.H.K trong phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 15/1/2020, ông T.H.K (73 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, ngày 14/1, ông K từ Mỹ về Việt Nam đã quá cảnh ở Vũ Hán (Trung Quốc). Ông K lưu trú tại một khách sạn ở phường 5, quận 3, TP.HCM từ ngày 16/1 và có triệu chứng ho, không sốt từ ngày 26/1. Chiều 31/1, bệnh nhân được nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, lấy mẫu xét nghiệm và được xác định nhiễm vi rút corona nCoV.

Sau thời gian ở khoa Nhiễm D, phòng áp lực âm để cách ly, theo dõi và điều trị, đến hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân T.H.K là khả quan.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân nghi nhiễm nCoV. Các bệnh nhân nghi nhiễm sẽ được đưa vào khoa Nhiễm D (50 giường) để cách ly, theo dõi và điều trị. Nếu số bệnh tăng vượt khả năng tiếp nhận, sẽ bố trí phù hợp tại các khoa khác.

Hiện tại, bệnh viện bảo đảm đủ thuốc, dịch truyền, trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh và trang bị bảo hộ cho nhân viên y tế. Bệnh viện cũng đang được Bộ Y tế, UBNDTP, Sở Y tế hỗ trợ khẩn cấp để có thể ứng phó hiệu quả nếu số lượng bệnh tăng lên.

Do đã nhiều lần tiếp nhận bệnh nhân mắc hoặc nghi ngờ mắc các bệnh dịch nguy hiểm (H5N1, Ebola, MERS-CoV,...) và được phòng hộ lây lan tốt nên tâm lý các nhân viên y tế tại bệnh viện ổn định và sẳn sàng chiến đấu phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất.

Kim Vân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 35 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 37 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top