Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viện dưỡng lão Bình Mỹ tích cực phòng chống dịch COVID-19

Thứ sáu, 08:15 31/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Viện dưỡng lão Bình Mỹ (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã tích cực thực hiện công tác tăng cường phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7 vừa qua.

Viện dưỡng lão Bình Mỹ tích cực phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người đến thăm Viện dưỡng lão Bình Mỹ phải kê khai y tế và đeo khẩu trang.

Tại buổi họp về phòng chống dịch COVID-19 hôm 28/7, ông Bùi Anh Trung – Giám đốc Viện dưỡng lão Bình Mỹ (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) - cho biết: 

"Chúng ta phải cập nhật thông tin mới nhất, đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, phòng chống dịch một cách quyết liệt nhất nhằm bảo vệ cộng đồng và sức khỏe người cao tuổi" - ông Trung nói. 

Được biết, Viện dưỡng lão Bình Mỹ là một trong những trung tâm dưỡng lão tư nhân tốt ở TP.HCM hiện nay.

Viện dưỡng lão Bình Mỹ tích cực phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bảng chỉ dẫn Các biện pháp phòng ngừa COVID-19 ở Viện dưỡng lão Bình Mỹ.

Thực tế diễn biến dịch COVID-19 thời gian qua cho thấy, bất cứ lứa tuổi nào đều có thể bị nhiễm virus corona chủng mới. Tuy nhiên, người cao tuổi, nhất là những người có bệnh nền như hen, đái tháo đường, tim mạch, huyết áp... sẽ có nguy cơ bị dễ bị nhiễm nhất và nguy cơ tử vong cũng cao hơn so với các lứa tuổi khác. Số liệu thực tế trên thế giới cho thấy, người lớn tuổi (trên 60 tuổi) có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp nhiều lần so với người trẻ hơn.

Do đó, việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh đối với người cao tuổi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 là vô cùng quan trọng.

Viện dưỡng lão Bình Mỹ tích cực phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Các cụ già ở Viện dưỡng lão Bình Mỹ.

Viện dưỡng lão Bình Mỹ đã tiến hành đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như: Hạn chế thăm hỏi người cao tuổi, phun thuốc sát khuẩn cơ sở vật chất, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực Viện dưỡng lão….

Viện dưỡng lão Bình Mỹ tích cực phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Hàng rào hạn chế gia đình thăm người cao tuổi

Viện dưỡng lão Bình Mỹ tích cực phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Nhân viên và người thân người cao tuổi được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào Viện dưỡng lão

Viện dưỡng lão Bình Mỹ tích cực phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Phun thuốc sát khuẩn toàn bộ Viện dưỡng lão

Viện dưỡng lão Bình Mỹ tích cực phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Ngoài việc tuyên truyền, Ban lãnh đạo Viện dưỡng lão Bình Mỹ chuẩn bị 1 khu vực riêng biệt thực hiện cách ly.


VÌ SAO NGƯỜI CAO TUỔI LẠI LÀ ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ CAO NHIỄM COVID-19?

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Tại Canada, dịch COVID-19 đã lây lan tới ít nhất 600 viện dưỡng lão gây áp lực lớn đối với các nhân viên chăm sóc y tế đang ở tuyến đầu của đại dịch.

Tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các cơ sở dưỡng lão hạn chế người thăm sau khi hơn 140 cơ sở trên toàn quốc có người mắc COVID-19. Ông Trump cũng đề nghị các cơ sở này chia thành các khu vực dành cho người khỏe mạnh và người bệnh.

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người cao tuổi là người từ 60 tuổi trở lên. Từ năm 2011, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số, theo số liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở ngày 1/4/2019, số người cao tuổi là 11,4 triệu người, chiếm 11,9% dân số.

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện lên đến 73,5 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ đạt khoảng 64 tuổi. Theo tổng kết của một nghiên cứu tại Bệnh viện Lão khoa TW, một người cao tuổi Việt Nam trung bình mắc 2,6 bệnh, con số này sẽ là 6,8 bệnh ở nhóm trên 80 tuổi.

Theo phân tích của các chuyên gia, tuổi càng cao sẽ kéo theo sự lão hóa của các cơ quan trong cơ thể càng nhiều, từ hệ cơ xương khớp cho đến các cơ quan quan trọng như phổi, tim, hệ thống mạch máu.

Sự lão hoá còn làm giảm khả năng thích ứng của cơ thể với sự thay đổi của thời tiết, môi trường, tăng khả năng mắc các bệnh lý lây nhiễm từ cộng đồng, đặc biệt các bệnh lý đường hô hấp. Người cao tuổi có sức đề kháng yếu, các hàng rào bảo vệ cơ thể ở đường hô hấp trên (mũi, họng) đáp ứng rất kém, các mầm bệnh truyền nhiễm (virus, vi khuẩn) thông qua đường hô hấp trên xâm nhập vào đường hô hấp dưới (phế quản, phổi) dễ dàng và gây bệnh tại đó.


Châu Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Top