Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao trẻ phẫu thuật tim phải chờ lâu?

Thứ tư, 09:35 08/07/2015 | Y tế

GiadinhNet – BV Nhi Đồng 1 vừa tổ chức sơ kết chương trình phẫu thuật tim hôm 7/7. Trong vòng 10 năm qua, bệnh viện đã phẫu thuật điều trị 3.115 ca, trở thành “địa chỉ đỏ” đối với trẻ em và trẻ sơ sinh mắc bệnh liên quan đến tim. Hiện có khoảng 1.300 trẻ đang chờ BV Nhi Đồng 1 phẫu thuật tim.

Ca phẫu thuật tim hở đầu tiên được thực hiện hồi năm 2007 (bệnh nhi Ngô Khô ở Bến Tre) thành công đã giúp BV Nhi Đồng 1 gặt hái nhiều thành tựu trong suốt thời gian qua, cứu sống hàng ngàn trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.

Ca phẫu thuật tim hở đầu tiên được thực hiện hồi năm 2007 (bệnh nhi Ngô Khô ở Bến Tre) thành công đã giúp BV Nhi Đồng 1 gặt hái nhiều thành tựu trong suốt thời gian qua, cứu sống hàng ngàn trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.

Nhiều thành tựu

Hồi năm 2004, BV Nhi Đồng 1 bắt đầu thực hiện phẫu thuật tim kín (thông tim) giúp giải quyết những bệnh lý đơn giản ở trẻ. Đến năm 2007, ê kíp phẫu thuật tim của BV này đã phẫu thuật tim hở thành công đúng ngày 1/6 (Quốc tế thiếu nhi), mở ra  ‘trang sử mới’ khi tiếp tục cứu sống hàng loạt ca mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp ở trẻ em lẫn trẻ sơ sinh.

Trong vòng 10 năm, tính đến cuối năm 2014, ê kíp phẫu thuật tim của BV Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật điều trị tổng cộn 3.115 ca, trong đó có 645 ca tim bẩm sinh nặng, phức tạp và 125 bệnh nhi sơ sinh.

Theo PGS-TS Vũ Minh Phúc, Trưởng khoa Tim-mạch BV Nhi Đồng 1, người gắn với chương trình này từ những năm 2001 lúc BV còn đang làm quen với phẫu thuật tim, hiện ê kíp phẫu thuật tim của BV Nhi Đồng 1 có thể phẫu thuật tim hở cho trẻ sơ sinh chỉ nặng 2kg, phẫu thuật tim kín cho trẻ sơ sinh chỉ nặng 1,2 kg. Riêng tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật tim tại BV giảm đáng mừng từ 7,7% (năm 2004) còn 1,1% (năm 2014).

Hiện chương trình phẫu thuật tim tại BV Nhi Đồng 1 luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên, liên tục về chuyên môn từ các cơ sở y tế, trường đại học, chuyên gia liên quan đến tim mạch tại Hoa Kỳ, Singapore… Bên cạnh đó, một lực lượng hùng hậu gồm các cá nhân và tập thể đầy lòng hảo tâm cũng thường trực và sẵn sàng chia sẻ kinh phí phẫu thuật tim giúp các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sức mạnh không chỉ chuyên môn mà ở cả góc độ xã hội đã giúp chương trình phẫu thuật tim tại BV Nhi Đồng 1 gặt hái nhiều thành tựu trong 10 năm qua.

Giám đốc BV Nhi Đồng 1, TS-BS Nguyễn Thanh Hùng đã thay mặt thân nhân các bệnh nhi được phẫu thuật tim  gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước đã đóng góp tiền của tạo nên kinh phí hỗ trợ rất nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn kịp thời phẫu thuật tim, giữ được mạng số. Dịp này. BS Hùng cũng thông qua truyền thông đặc biệt cảm ơn những người đã âm thầm lặng lẽ đóng góp tâm ý, tiền của suốt 10 năm qua.

Giám đốc BV Nhi Đồng 1, TS-BS Nguyễn Thanh Hùng đã thay mặt thân nhân các bệnh nhi gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước đã đóng góp tiền của tạo nên kinh phí hỗ trợ rất nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn kịp thời phẫu thuật tim, giữ được mạng số. Dịp này. BS Hùng cũng thông qua truyền thông đặc biệt cảm ơn những người đã âm thầm lặng lẽ đóng góp tâm ý, tiền của suốt 10 năm qua.

Lắm băn khoăn

Dịp này, PGS-TS Vũ Minh Phúc cũng nhắc lại bối cảnh ra đời của chương trình phẫu thuật tim ở BV Nhi Đồng 1 chỉ với mục tiêu cứu thêm nhiều bệnh nhi, đặc biệt là bệnh nhi mắc bệnh tim tử vong vì chờ phẫu thuật… lâu quá.

Trong nỗ lực “hóa giải” phần nào tình trạng bệnh nhi chờ phẫu thuật tim, BV Nhi Đồng 1 đang chuẩn bị thành lập “Mạng lưới quản lý và điêu trị bệnh tim bẩm sinh khu vực phía Nam”. Ý tưởng cốt lõi của mạng lưới này là bệnh nhi được chẩn đoán và quản lý tại cơ sở y tế địa phương, chỉ phẫu thuật tại BV Nhi Đồng 1. Sau khi xuất viện sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế địa phương theo phác đồ của BV Nhi Đồng 1. Theo PGS-TS Vũ Minh Phúc, nếu mạng lưới được vận hành tốt, thời gian điều trị và chờ đợi phẫu thuật tim tại BV Nhi Đồng 1 sẽ giảm đáng kể, đồng thời tiết kiệm được thời gian và tiền bạc của gia đình bệnh nhi.

“Vào những năm 2001-2002, bệnh nhi mắc bệnh tim phải chuyển đến Viện Tim TP.HCM, nhưng dù Viện đã ưu tiên tối đa cho bệnh nhi nhưng thời gian chờ phẫu thuật vẫn kéo dài. Trước tình hình này, Ban giám đốc BV Nhi Đồng 1 quyết ‘phải làm cái gì đó’ để xoay chuyển. Vậy là một số bác sĩ được cử đến Viện Tim học tập, một số khác đi học ở nước ngoài. Nhờ vậy mà có chương trình phẫu thuật tim ở đây…”-PGS-TS Vũ Minh Phúc nhớ lại.

Điểm khởi đầu của chương trình phẫu thuật tim tại BV Nhi Đồng 1 là nhằm “hóa giải tình trạng chờ phẫu thuật lâu”, nhưng đến hôm nay BV này và ê kíp phẫu thuật tim phải đối mặt với tình trạng mà vì nó họ hình thành và phát triển: 1.300 trẻ đang chờ BV Nhi Đồng 1 phẫu thuật tim. Vì sao?

Theo TS-BS Nguyễn Thanh Hùng-Giám đốc BV Nhi Đồng 1, ê kíp phẫu thuật tim tại BV này hiện có thể xử lý hầu hết các bệnh tim ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì vậy chuyên môn không phải là “vấn đề”.

“Tuy nhiên, ngoài bệnh nhi thuộc danh sách chờ phẫu thuật tim, BV Nhi Đồng 1 còn bổn phận tiếp nhận cấp cứu các ca nhi mắc bệnh tim nặng từ các tỉnh lân cận. Vì vậy, chuyện thường xảy ra là ê kíp phẫu thuật tim đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật bệnh nhi theo danh sách, theo lịch hẹn thì thình lình nhận ca cấp cứu tim nặng, buộc phải mổ mới cứu được. Vậy là ca đáng lẽ sẽ mổ đành phải gác lại, ít nhất là trong 2 tuần nữa nếu không có ca cấp cứu sinh tử nào liên quan đến tim”-BS Hùng giải thích thêm.

Hiện mỗi tuần ê kíp phẫu thuật tim tại BV Nhi Đồng 1 phải thực hiện từ 5-7 ca theo ưu tiên “nặng trước nhẹ sau”. Theo BS Hùng, dù các phòng mỗ đã làm hết công suất, ê kíp phẫu thuật tim phải làm thêm giờ nhưng tình trạng chờ phẫu thuật tim đến thời điểm này vẫn còn đó.

Tại TP.HCM, ngoài Viện Tim hiện cũng có khá nhiều cơ sở y tế hoàn toàn thừa năng lực phẫu thuật tim đối với trẻ em, song danh sách chờ phẫu thuật tim tại BV Nhi Đồng 1 vẫn ngày càng dài là vì cơ sở y tế này có “sở trường” hồi sức trẻ em, trẻ sơ sinh mà không phải đơn vị nào cũng có. Theo PGS-TS Vũ Minh Phúc, chính “sở  trường” này đã giúp kéo giảm tỷ lệ tử vong phẫu thuật tim rất nhiều, như trên đã nêu từ 7,7% (năm 2004) còn 1,1% (năm 2014).

Một số tay kéo trong ê kíp phẫu thuật tim được BV Nhi Đồng 1 khen thưởng nhân dịp sơ kết 10 năm.

Một số tay kéo trong ê kíp phẫu thuật tim được BV Nhi Đồng 1 khen thưởng nhân dịp sơ kết 10 năm.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top