Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh

Thứ sáu, 08:02 24/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Việt Nam là nước cơ bản khống chế thành công, hiệu quả dịch COVID–19 và được thế giới đánh giá rất cao, trong đó việc thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 1/7, Bộ Y tế đã phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Với chủ đề: "Vệ sinh sạch – Môi trường xanh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh" - Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chương trình xây dựng Nông thôn mới do Bộ Chính trị phát động.

Phát biểu tại buổi mít tinh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong việc chủ động phòng, chống các dịch, bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Vệ sinh yêu nước" và Quyết định 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước chỉ đạo các đơn vị ngành y tế và các ban ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phong trào đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể cũng như sự hưởng ứng tích cực của người dân. Từ đó, góp phần ngăn chặn được các bệnh dịch nguy hiểm, không để xảy ra dịch lớn. Việt Nam đã đạt được tiến bộ lớn về tăng trưởng trong việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, sức khoẻ người dân không ngừng được nâng cao.

Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh 1.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi mít tinh


Đặc biệt, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng nhấn mạnh trong thời gian qua, Việt Nam là nước cơ bản khống chế thành công, hiệu quả dịch COVID–19 và được thế giới đánh giá rất cao. "Trong đó việc thường xuyên thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng, chống dịch bệnh" – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác vệ sinh phòng bệnh, việc bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ sức khoẻ con người và phát triển bền vững. Vì vậy ngành y tế đã luôn đồng hành với ngành môi trường trong việc huy động cộng đồng và cán bộ ngành y tế tham gia bảo vệ môi trường.

Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hành rửa tay với xà phòng


Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, song hiện nay chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, trước xu hướng toàn cầu hoá cũng như thực trạng ô nhiễm môi trường, sự gia tăng dân số, biến đổi khí hậu và đô thị hóa làm cho công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng chống dịch, vệ sinh môi trường và đảm bảo chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm giải quyết.

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân và Ngày Môi trường thế giới, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kêu gọi các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, các đơn vị trong ngành y tế, các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan thông tấn báo chí cùng phối hợp với Bộ Y tế tập trung đẩy mạnh nhiều nội dung.

Trong đó, có các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để truyền tải thông điệp về vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt và giảm thiểu chất thải nhựa, bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế đến với mỗi cán bộ ngành y tế, mỗi người dân, tới mọi miền của đất nước một cách có hiệu quả và bền vững.

Kết quả triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân, nhiều mô hình vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tiếp tục được triển khai

Chia sẻ tại chương trình này, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết nhận thức được tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh, tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai sâu rộng nhiều phong trào vệ sinh từ rất sớm như "Ba sạch ba diệt", "Ăn sạch, ở sạch", "Sạch làng sạch ngõ", "Xây dựng ba công trình vệ sinh ở các hộ gia đình".

Đến nay tỉnh đã có 73,6% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 77% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trong đó 45% dùng nước sạch, 3 huyện và 1 thành phố đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, 145/145 xã đã đạt nông thôn mới.

Môi trường làng xã đã được cải thiện, tổ chức các tổ vệ sinh thu gom rác thải. Tỷ lệ bệnh tật đã giảm rõ rệt như bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, các vụ ngộ độc thực phẩm ngày càng giảm. Tỉnh Hưng Yên cũng đã thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị của Đảng, Chính phủ, triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Thực tế, tại xã Trung Nghĩa (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), thời gian qua công tác vệ sinh phòng bệnh tại địa phương đã được triển khai sâu rộng bằng nhiều phong trào, như phong trào "5 không, 3 sạch", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"…, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao luôn chú trọng thực hiện các tiêu chí về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Đoàn Thế Vinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa cho biết, hiện 99% hệ thống đường ống nước sạch đã được lắp đặt với hơn 850 hộ đăng ký và đưa vào sử dụng nước sạch. Về vệ sinh môi trường, xã thành lập 5 tổ thu gom rác thải tự quản, vận chuyển rác thải trong toàn xã về bãi tập kết rác tập trung…

Theo đại diện Quỹ Unilever Việt Nam, khi cả nước cùng nỗ lực chống dịch COVID-19, Quỹ đã phối hợp Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) thực hiện chương trình Vững vàng Việt Nam. Chương trình vừa hỗ trợ sản phẩm phòng chống dịch, vừa xây dựng chương trình truyền thông giáo dục nhằm nâng cao ý thức và thói quen vệ sinh. Đặc biệt, là thói quen rửa tay với xà phòng và nước sạch để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác…

Khải An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top