Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vẫn còn hơn 4 nghìn người Thanh Hóa trở về từ các vùng có dịch đang cách ly

GiadinhNet – Hiện Thanh Hóa còn 4.184 người đang tiếp tục thực hiện cách ly y tế. Trong đó có 232 người đang cách ly tập trung.


Vẫn còn hơn 4 nghìn người Thanh Hóa trở về từ các vùng có dịch đang tiếp tục cách ly - Ảnh 1.

Tối 3/9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tại đã có 20.632 công dân Thanh Hóa trở về từ các vùng có dịch COVID - 19 đã hoàn thành thời gian cách ly y tế.

Từ đầu tháng 7 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, cách ly y tế đối với 24.816 người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các địa phương có dịch. Đến nay, có 20.632 người đã hoàn thành thời gian cách ly, còn 4.184 người đang tiếp tục thực hiện cách ly y tế. Trong đó có 232 người đang cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung và Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, số còn lại đang thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú.

Vẫn còn hơn 4 nghìn người Thanh Hóa trở về từ các vùng có dịch đang tiếp tục cách ly - Ảnh 2.

Hiện Thanh Hóa còn hơn 4 nghìn người đang được cách ly, theo dõi

Liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 số 1038 là người Hà Nội, hệ thống giám sát COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã truy vết, tổ chức cách ly y tế tập trung đối với một người ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương thuộc diện tiếp xúc F1 với bệnh nhân. Đến nay, trường hợp tiếp xúc F1 này đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2. Toàn bộ các đối tượng F2, F3 được giải phóng.

Tính đến thời điểm hiện tại Thanh Hóa đã trải qua hơn 20 ngày không phát sinh thêm ca nhiễm COVID-19 mới ngoài BN748. Giữ vững tinh thần chống dịch như chống giặc, tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa, 4 chốt liên ngành giữa cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an địa phương và cán bộ y tế đang được tiếp tục duy trì 24/24h nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch thâm nhập vào trong tỉnh.

4 trạm kiểm soát này được xem như lá chắn phòng dịch từ vòng ngoài của tỉnh Thanh Hóa. Đến hiện tại đã dừng kiểm tra 2.318 lượt phương tiện, đo thân nhiệt 15.205.000 trường hợp, qua đó phát hiện 04 trường hợp bị sốt yêu cầu đưa đi cách ly theo quy định.

Gia Hân

Vẫn còn hơn 4 nghìn người Thanh Hóa trở về từ các vùng có dịch đang tiếp tục cách ly - Ảnh 3.
Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 45 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top