Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người dân

Thứ ba, 06:45 03/03/2020 | Y tế

GiadinhNet - "Kinh tế có khó khăn có thể tìm biện pháp hỗ trợ, nhưng tính mạng của nhân dân thì không thể thay thế. Chúng ta chấp nhận tiếp tục hi sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để đảm bảo an toàn cho người dân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 2/3.

Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người dân - Ảnh 1.
Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người dân - Ảnh 2.

Ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là kiên quyết chống dịch để bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người dân. Ảnh: PV

Tình hình mới, "chiến thuật" mới

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, qua báo cáo của các bộ, ban, ngành, cơ quan, chuyên gia, đến giờ này Việt Nam vẫn kiểm soát tốt dịch. Ngày 3/3 là ngày thứ 21 Việt Nam không có ca nhiễm mới. Dự kiến tới 0h ngày 4/3, UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ công bố hết lệnh cách ly với xã Sơn Lôi (Bình Xuyên).

Tại Việt Nam, tính đến chiều 2/3, tổng số trường hợp nghi ngờ, đang theo dõi, cách ly là 115 người. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là gần 10.100 người. Việt Nam cũng đã làm xét nghiệm cho 1.675 mẫu, trong đó 16 mẫu dương tính, 100% đã khỏi bệnh.

Trên thế giới, dịch COVID-19 đã lan ra 67 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp các châu lục với hơn 89.000 người mắc, hơn 3.000 ca tử vong, tình hình dịch diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, thực tiễn đã có diễn biến mới, nên phương pháp, "chiến thuật" chống dịch phải thay đổi cho phù hợp với tình hình.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trước đây Việt Nam ngăn chặn, phát hiện nguồn dịch chủ yếu từ Trung Quốc, bây giờ là nhiều nơi khác nhau, không chỉ là Hàn Quốc, Ý, Iran, mà đã lan ra trên 65 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong số này, có nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ kinh tế, xã hội sâu rộng với Việt Nam. Cũng như các nước trên thế giới, chúng ta không thể "bế quan tỏa cảng" cho nên ngày càng khó phát hiện nguồn lây nhiễm. Nhiều nước phải tính đến phương pháp nhằm ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, chúng ta phải tính toán cụ thể từng bước đi thiết thực, với tinh thần không được chủ quan…

Đặc biệt, với diễn biến mới của dịch bệnh, cùng với biện pháp ngăn chặn cần phải tập trung hơn nữa vào khâu "phát hiện". Theo đó, cần phát động tất cả mọi người dân, các cơ quan, đoàn thể… tham gia chống dịch theo phương châm không chỉ tự chống dịch cho mình, cho gia đình, cộng đồng, mà còn phải phát hiện các trường hợp nghi ngờ, kịp thời thông báo cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để áp dụng các biện pháp y tế phù hợp để theo dõi sức khoẻ, sàng lọc, điều trị.

Khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, không chủ quan

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành, các địa phương, thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Việt Nam thực hiện mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế", nhưng ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là kiên quyết chống dịch để bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người dân.

"Kinh tế có khó khăn có thể tìm biện pháp hỗ trợ, nhưng tính mạng của nhân dân thì không thể thay thế. Chúng ta chấp nhận tiếp tục hi sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để đảm bảo an toàn cho người dân. Đây là yêu cầu cao nhất của Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các cấp, các ngành, các địa phương phải thực hiện nghiêm chủ trương này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp, huy động nhiều lực lượng tham gia chống dịch COVID-19, những công việc này, theo Thủ tướng cần phải đẩy lên cấp độ cao hơn. Những khu vực cách ly tập trung cần phòng ngừa kỹ việc lây nhiễm chéo, cần trung tâm cách ly kết nối hiện đại bổ sung trang thiết bị cần thiết, hạn chế di chuyển bệnh nhân, thực hiện chẩn đoán, điều trị, chỉ đạo điều trị từ xa, tạo điều kiện cho người dân an tâm được chữa trị kịp thời... Không để dịch bùng phát, lây lan, kiên quyết khoanh vùng, dập dịch. Thủ tướng cũng yêu cầu mọi cấp, mọi ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ quan thông tin, truyền thông đến bà con trong lúc này hạn chế vào Việt Nam. Nếu vào Việt Nam từ vùng dịch phải được cách ly.

"Phương châm chống dịch của Chính phủ là khẩn trương, kiên quyết, nhưng bình tĩnh, đúng mức, không chủ quan. Thông tin đến người dân và quốc tế phải minh bạch, chính xác, công khai, kịp thời", Thủ tướng lưu ý và nhấn mạnh lại việc cả hệ thống chính trị, đặc biệt các cơ quan chức năng phải vào cuộc, cần lăn xả, không ngồi chờ, không có cơ chế xin - cho, phát huy mạnh mẽ những nhiệm vụ được giao, nhưng cần dựa vào người dân phòng chống dịch.

Thủ tướng nhận định, ngành du lịch, ngành hàng không thiệt hại lớn nhất, nhưng chúng ta phải chấp nhận trong lúc phòng chống dịch bệnh. Nếu do dự, sẽ vấp phải sai lầm nghiêm trọng trong bảo vệ sức khoẻ người dân. Thủ tướng cũng lưu ý cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về thông điệp nước Việt Nam an toàn và Việt Nam đã làm hết sức mình để có môi trường tốt nhất một cách lâu dài. Cùng đó, phải đảm bảo đời sống, thuốc men, vật dụng, trang thiết bị y tế cần thiết, đảm bảo vệ sinh công cộng cho mọi lực lượng, kể cả trại giam, đặc biệt cho những người trong khu vực cách ly. Thủ tướng khẳng định: "Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo nguy cơ cao về dịch bệnh trên toàn cầu. Chúng ta có quyền áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa dịch bệnh".

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top