Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uống nhiều rượu, cơ thể nam bệnh nhân biến đổi với những khối u lớn ở lưng

Thứ bảy, 13:08 14/11/2020 | Y tế

GiadinhNet – Anh T cho biết mình uống rất nhiều rượu, khối u ở lưng đã mang nhiều năm nhưng nghĩ bình thường. Khi vào viện, các bác sĩ đã bóc tách ra khối u mỡ to bằng bát tô ở sau lưng anh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa bóc tách khối u mỡ cho bệnh nhân nam B.Đ.T ở quận NamTừ Liêm – Hà Nội với kích thước khủng 20x20cm. Theo lời kể của bệnh nhân, bản thân anh uống rượu rất nhiều. Khoảng 4 năm nay, anh thấy khối u xuất hiện nhưng nghĩ nó bình thường. Khối u ngày một lớn, khi to quá gây ảnh hưởng tới sinh hoạt mới quyết định đến bệnh viện đa khoa Đức Giang để thăm khám.

Sau khi vào viện, các bác sĩ thăm khám thấy ở sau gáy và lưng bên phải có xuất hiện 2 khối u lớn. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm, sinh thiết khối u và siêu âm. Kết quả cho thấy, khối u anh T đang mang là 2 khối u mỡ lành tính dưới da.

Để điều trị, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bóc tách u mỡ cho anh T. Khối u được bóc tách ra có kích thước rất lớn 20x20cm bằng 1 chiếc bát tô to. Sau mổ 1 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Uống nhiều rượu, cơ thể nam bệnh nhân biến đổi với những khối u lớn ở lưng - Ảnh 2.

Khối u mỡ ở lưng bệnh nhân. Ảnh BVĐG

Chia sẻ về trường hợp này, BS Nguyễn Chí Hiếu – khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (BV Đức Giang) cho hay, dưới khối u có nhiều mạch máu và dây thần kinh nên các phẫu thuật viên phải hết sức chú ý kiểm soát tốt chảy máu và bóc hết khối u. Khi đó phẫu thuật viên phải phân biệt rõ khối u và mô lành tính xung quanh. Với vết mổ lớn, việc chăm sóc cho bệnh nhân phải rất cẩn thận nhằm tránh nhiễm trùng, tụ dịch. Bằng cách khâu kĩ tránh để khoang rỗng dưới da, đặt hệ thống dẫn lưu, áp lực âm để đảm bảo thẩm mĩ, tránh để lại sẹo cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ, u mỡ là tình trạng lớp chất béo tích tụ dần dần dưới da, có hình tròn, kích thước to nhỏ khác nhau. Có những khối u nhỏ bằng hạt đậu nhưng cũng có nhiều khối u to như quả quýt. Mỗi người có thể có từ một tới nhiều khối u trên người. Các khối u này có thể xuất hiện ở khắp cơ thể từ lưng, vai, cánh tay, thậm chí ở gan, ruột…

Đến nay các nhà khoa học chưa rõ chính xác nguyên nhân dẫn tới u mỡ. Nhưng bệnh thường xảy ra ở những người uống nhiều rượu, nghiện rượu do rượu ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp lipid và chống lại sự phân giải lipid.

U mỡ thường là lành tính di chuyển được và không gây đau đớn. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người chủ quan không đi khám, điều trị, để khối u phát triển với kích thước lớn. Khi đó khối u sẽ chèn ép vào các dây thần kinh, ảnh hưởng tới các mạch máu lớn, ảnh hưởng tới các chức năng vận động, ăn huống… Đây cũng là tác nhân dẫn tới nhiều bệnh lý khác nguy hiểm.

Bởi vậy, khi trên cơ thể xuất hiện những khối u bất thường, mọi người cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm, điều trị kịp thời tránh những biến chứng không đáng có.

P.Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top