Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng to bụng do do ngồi nhiều, người phụ nữ không ngờ mang khối u 4kg trong tử cung

Thứ năm, 10:52 25/10/2018 | Y tế

GiadinhNet – Một năm nay, chị cảm thấy bụng hơi to nhưng nghĩ do đặc trưng công việc phải ngồi nhiều nên tăng vòng bụng. Chị không ngờ rằng mình mang khối u nặng 4kg trong tử cung.

Theo thông tin từ Bệnh viện trung ương Cần Thơ, mới đây Khoa Sản của bệnh viện đã tiến hành bóc tách thành công khối u nặng 4 kg trong tử cung cho một bệnh nhân Đ.T.M.D., 37 tuổi ở Long Xuyên (An Giang).

Bệnh nhân cho biết, khoảng 4 năm trước chị đi khám và phát hiện mình có u xơ tử cung. Vì chị chưa sinh con lần nào nên các bác sĩ khuyên khối u còn nhỏ cần theo dõi thêm khi có triệu chứng bất thường thì đến bệnh viện phẫu thuật.

Phần vì muốn sinh con, phần lại sợ phẫu thuật nên từ ngày đó, chị không đi khám mà chỉ tự theo dõi khối u xơ tử cung. Một năm nay, chị cảm thấy bụng hơi to nhưng nghĩ do đặc trưng công việc phải ngồi nhiều nên tăng vòng bụng.


BS Bệnh viện trung ương Cần Thơ phẫu thuật lấy khối u. Ảnh BVCC

BS Bệnh viện trung ương Cần Thơ phẫu thuật lấy khối u. Ảnh BVCC

Cách đây gần một tháng, chị xuất hiện thêm hiện tượng rong kinh, sờ thấy khối cứng bất thường và đau bụng nên quyết định đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám.

Bệnh nhân vào viện ngày 16/10 trong tình trạng đau bụng dưới, sờ thấy khối bất thường ở bụng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ đã tiến hành xét nghiệm, siêu âm và chụp cắt lớp. Kết quả CTScan bụng cho thấy, bệnh nhân có khối u xơ bất thường trong lòng tử cung với kích thước 13 x 17 x 24 cm từ hạ vị lên khỏi rốn tương đương với kích thước của một túi thai khoảng 7 tháng tuổi.

Ngay sau đó, các bác sỹ đã tiến hành hội chẩn và phẫu thuật ngay. Ngày 22/10, Bs.CKII. Cao Văn Nhựt – Trưởng khoa Sản cùng kíp mổ đã thực hiện phẫu thuật lấy ra một khối u với cân nặng 4kg trong tử cung của bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt. Bệnh nhân tỉnh, vết mổ khô, vận động nhẹ nhàng và ăn uống tốt, dự kiến ra viện trong vài ngày tới.


Khối u nặng 4kg được lấy từ trong tử cung bệnh nhân. Ảnh BV

Khối u nặng 4kg được lấy từ trong tử cung bệnh nhân. Ảnh BV

Qua trường hợp này, các bác sỹ khuyến cáo, u xơ tử cung là căn bệnh lành tính nhưng không phải là không nguy hiểm. Khi bệnh nhân được chẩn đoán u xơ tử cung cần được khám, theo dõi và tư vấn thường xuyên bởi bác sĩ chuyên khoa Sản để được định hướng điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Gia Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top