Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ 12h trưa nay, tỉnh Hải Dương thiết lập cách ly y tế một cụm dân cư tại huyện Gia Lộc

GiadinhNet - Quyết định nêu rõ: Thiết lập vùng cách ly y tế từ gia đình ông Phạm Đình Quy đến nhà ông Phạm Đình Phượng, bao gồm 57 hộ gia đình, bắt đầu từ 12h trưa nay 29/8/2020 trong vòng 28 ngày.

Từ 12h trưa nay, tỉnh Hải Dương thiết lập cách ly y tế một cụm dân cư tại huyện Gia Lộc - Ảnh 1.

Trưa nay (29/9), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với một phần xóm chợ thuộc thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc). Đây là nơi gia đình nữ du học sinh L.T.P.U (SN 2000) có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2 sau khi xuống sân bay tại Nhật Bản.

Vùng phong tỏa bắt đầu từ gia đình ông Phạm Đình Quy đến nhà ông Phạm Đình Phượng; bao gồm 57 hộ gia đình với 170 nhân khẩu trên tổng diện tích 10.000m2. Thời gian áp dụng 28 ngày, bắt đầu từ 12h trưa nay 29/8/2020.

Từ 12h trưa nay, tỉnh Hải Dương thiết lập cách ly y tế một cụm dân cư tại huyện Gia Lộc - Ảnh 3.
Từ 12h trưa nay, tỉnh Hải Dương thiết lập cách ly y tế một cụm dân cư tại huyện Gia Lộc - Ảnh 4.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư huyện Gia Lộc. Ảnh: TL

Quyết định nêu rõ: Giao UBND huyện Gia Lộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24h toàn bộ khu dân cư nói trên và thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 27/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Gia Lộc (Hải Dương) nhận được thông tin về nữ du học sinh L.T.P.U (SN 2000), trú tại thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi chị U. vừa đáp chuyển bay từ Nội Bài đến sân bay Nhật Bản. Sau đó, công dân này được cách ly tại sân bay.

Nhận được thông tin, chính quyền sở tại tiến hành rà soát lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3; xác định lịch trình di chuyển của nữ du học sinh, phun tiêu độc khử trùng tại những nơi công dân này có mặt, những gia đình F1, đưa 19 trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại Trụng tâm Y tế huyện Gia Lộc, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và và lên phương án sẵn sàng ứng phó.

Từ 12h trưa nay, tỉnh Hải Dương thiết lập cách ly y tế một cụm dân cư tại huyện Gia Lộc - Ảnh 5.

Hiện tại 19 trường hợp F1 tiếp xúc với nữ sinh U đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc. Ảnh: Đ.Tùy


Đến trưa nay (29/8), trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc cho biết: "Chúng tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm 19 trường hợp F1 liên quan đến nữ du học sinh đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các trường hợp này vẫn đang được cách ly tại trung tâm chúng tôi, sức khoẻ ổn định và dự kiến sang tuần sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2".

Trước đó, từ 15/6 đến ngày 13/7, công dân L.T.P.U học và được cách ly tại trung tâm Sunrise (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Khi hết thời gian cách ly, chị U. về nhà tại thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu bằng xe khách Oho. Sau khi về quê, chị ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Từ 12h trưa nay, tỉnh Hải Dương thiết lập cách ly y tế một cụm dân cư tại huyện Gia Lộc - Ảnh 6.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 huyện Gia Lộc tại khu vực ngã tư Quán Nghiên - đầu đường vào TP. Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy


Từ 18/8 đến 21/8, công dân U. đi mua đồ tại một số cửa hàng trên địa bàn thị trấn Gia Lộc; đến nhà bà ngoại chơi và tiếp xúc với một số người thân. Sáng 22/8, nữ du học sinh đi taxi từ nhà đến Hà Nội và có tiếp xúc với một số người. Hai ngày sau, chị U. đi xét nghiệm tại Bệnh viện 108 và sáng 25/8 chị nhận được kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, trong quá trình di chuyển, công dân này có đeo khẩu trang.

Đến tối cùng ngày, chị ra sân bay Nội Bài đi chuyến bay JL752 chặng bay Nội Bài – Narita (Nhật Bản), trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản tại sân bay Narita, công dân U. được cơ quan chức năng xét nghiệm bằng phương pháp kháng nguyên antigen và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đức Tùy

Từ 12h trưa nay, tỉnh Hải Dương thiết lập cách ly y tế một cụm dân cư tại huyện Gia Lộc - Ảnh 7.
Từ 12h trưa nay, tỉnh Hải Dương thiết lập cách ly y tế một cụm dân cư tại huyện Gia Lộc - Ảnh 8.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top