Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trong buổi sáng gia tăng thêm 15 ca mắc dương tính với SARS-CoV-2, Hưng Yên nâng tổng số lên 126 ca

GiadinhNet - Sáng 9/7, Hưng Yên ghi nhận thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ, nâng tổng số ca dương tính lên 126. Hiện tỉnh cũng đã có trên 1 nghìn tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Nanocovax.

Theo thông tin mới nhận được, 15 ca mới dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận ở Hưng Yên sáng 9/7 đều có địa chỉ ở huyện Yên Mỹ. Các ca này đã được đưa đi cách ly tập trung từ trước. Tính chung từ ngày 21/6 đến nay, Hưng Yên ghi nhận tổng số 126 ca.

Tình hình dịch bệnh ở tỉnh Hưng Yên hiện nay về cơ bản đã kiểm soát được. Các địa phương cơ bản đã khoanh vùng ổ dịch. Đa phần các trường hợp được phát hiện gần đây đều đã được cách ly từ trước, không ghi nhận ca trong cộng đồng. Trong đó, huyện Yên Mỹ vẫn là địa phương có số ca nhiều nhất với 90 ca; huyện Khóa Châu 11 ca, Ân Thi 11 ca, Tiên Lữ 8 ca, Kim Động 4 ca, Phù Cừ 1 ca, 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội).

Tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục quyết liệt, chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Sau khi tiếp nhận thông tin, TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 9/7, nhằm kiểm soát chặt chẽ người dân đến/ trở về địa phương từ TP HCM, các tỉnh phía Nam, các tỉnh có dịch khác với mục tiêu cương quyết giữ tỉnh Hưng Yên là thành trì vững chắc về phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các các huyện, thị xã, thành phố...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Trung ương và của tỉnh; cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tiếp tục vào cuộc phòng, chống dịch; nâng cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện công tác phòng, chống dịch. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ người đến/ trở về địa phương từ vùng dịch với phương châm rà từng ngõ, gõ từng nhà, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi cá nhân là một chiến sỹ phòng, chống dịch; khuyến khích các thôn lập chốt kiểm soát người ra, vào thôn.

Các trường hợp trở về từ vùng dịch được coi là F2, phải cách ly bắt buộc tại nhà 21 ngày, theo dõi y tế, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với chi phí bắt buộc. Các địa phương khởi động lại tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng để truy vết nhanh nhất người về từ vùng dịch. Các xã, phường, thị trấn tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết khai báo y tế, phát giác người ở nơi khác về mà không chịu khai báo y tế, tuyên truyền, vận động người thân ở vùng dịch không trở về địa phương trong thời điểm này, trừ trường hợp thật cần thiết.

Cơ quan y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm người ở vùng dịch trở về địa phương; chỉ đạo chuyên môn ở các khu cách ly tập trung nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm chéo. Lực lượng công an duy trì hoạt động, thực hiện hiệu quả các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, kiểm soát lực lượng lái xe....

Trong buổi sáng gia tăng thêm 15 ca mắc dương tính với SARS-CoV-2, Hưng Yên nâng tổng số lên 126 ca - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, để đẩy mạnh việc kiểm soát dịch trên địa bàn, tỉnh cũng đã đẩy mạnh việc tiêm vaccine. Từ ngày 2/7 - 6/7, tỉnh Hưng Yên đã có trên 1 nghìn tình nguyện viên của 2 huyện Văn Lâm, Văn Giang được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng COVID-19 Nanocovax. Đây là loại vắc xin phòng COVID-19 do Học viện Quân y nghiên cứu và Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen sản xuất.

Trước khi tiêm, các tình nguyện viên được xét nghiệm SARS-CoV-2, khám sàng lọc bảo đảm đủ điều kiện. Các tình nguyện viên được theo dõi tại chỗ sau khi tiêm 30 phút đồng thời cập nhật qua bệnh án điện tử theo dõi thường xuyên đến hết quá trình nghiên cứu. Tại tỉnh Hưng Yên, thời gian tiêm mũi 1 sẽ kết thúc vào ngày 15. và mũi 2 tiêm đến ngày 15/8.

P. Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top