Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ bị chó cắn mất tai, mất mũi, bố mẹ không biết tái tạo ở đâu

Thứ sáu, 16:26 31/05/2019 | Y tế

GiadinhNet - Đã có nhiều trường hợp bị chó cắn mất tai, mũi khiến bệnh nhân ngoài bị tổn thương thể xác, còn mặc cảm tự ti, khó hòa nhập lại cuộc sống...

Mới đây khoa Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, BV Việt Đức đã cứu chữa cho bé trai 12 tuổi (xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị 2 con chó béc-giê tấn công tổn thương nặng, bị cắn mất cả tai.

Trước đó, bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Như (Trưởng khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP.HCM) tiếp nhận cấp cứu cho bé trai bị chó cắn mất cả phần mũi, sụn mũi, sụn thác mũi và mảng thịt lớn ở vùng mặt… Cánh mũi bị hoại tử do thời gian chuyển đến viện quá lâu, nếu không cứu được sau này phải dùng sụn vành tai để tái tạo phần mũi.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một nữ bệnh nhân bị chó cưng trong nhà “đớp” mất mũi khi cúi xuống xếp giày cho chủ lên kệ. BS. Nguyễn Anh Tuấn (Khoa tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh) trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất chóp mũi, sống mũi và cánh mũi phải. Các bác sĩ đã điều trị gần 7 tháng, 3 lần phẫu thuật mới tạo lại hình dáng mũi hoàn chỉnh được cho chị.

Chuyện chó cắn đứt tai, mất mũi xảy ra đã nhiều, làm trẻ đau đớn, ảnh hưởng tới sức khỏe và đặc biệt làm biến dạng tai mũi, ảnh hưởng tới thẩm mỹ khiến mất tự tin trong cuộc sống.

Các cơ sở y tế tuyến dưới, nếu vết thương không trầm trọng sẽ cầm máu và điều trị sức khỏe ổn định sẽ cho bệnh nhân về. Vì thế nhiều bố mẹ trẻ sau khi con lành vết thương nhưng phần vì nhà xa ngại hỏi, phần kiến thức xã hội hạn hẹp nên không biết tái tạo lại tai, mũi cho trẻ sau tai nạn ở đâu.

Tái tạo lại tai mũi

Trước kia trẻ bị chó cắn đứt tai trẻ phải phẫu thuật nhiều lần rất lâu, thậm chí phải đợi trẻ đủ lớn để cơ thể có khối lượng sụn sườn cần thiết “điêu khắc” tai. Trẻ còn chịu đau và một sẹo vùng ngực nơi lấy sụn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và có nguy cơ biến dạng ngực sau này. Việc tái tạo lại tai, mũi chỉ thực hiện được ở các bệnh viện lớn, có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ như Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh...

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ (BV Việt Đức), cậu bé ở Thanh Hóa bị chó cắn sau khi được cấp cứu đã tỉnh lại và sớm được bác sĩ lên kế hoạch tái tạo vành tai.

Dự kiến phần tai bị chó cắn mất sẽ dùng kỹ thuật lần đầu tiên triển khai ở Việt Nam là khung sụn tai nhân tạo (Medpor, Omnipor chất liệu trơ, xốp, tương thích cao với cơ thể, có thể mọc vào bên trong và bám chắc vào khung sụn). Chỉ 1 lần phẫu thuật là bé có lại cái tai gần như bình thường, tự tin chơi đùa, đi học, tránh mặc cảm và có thể bình phục trong 3- 6 tháng.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Với trường hợp mất mũi, theo TS. BS Phạm Thị Việt Dung (Giảng viên bộ môn Phẫu thuật Tạo hình trường Đại học Y Hà Nội, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ BV Xanh Pôn), nếu mất một phần mũi, hoặc hoàn toàn mũi thì trước kia bệnh nhân phải sống chung với ngoại hình như vậy suốt đời. Nhưng kỹ thuật vi phẫu bằng vạt da sụn vành tai vi phẫu (khác với tạo đầu mũi bằng ghép mỗi tí sụn vành tai thông thường) đem lại kết quả tốt hơn, tạo hình đầu mũi mất hoàn toàn, chuyển một phần da và sụn vành tai nối ghép và tái tạo đầu, trụ và cánh mũi cho bệnh nhân.

Một vành tai không đủ để tái tạo toàn bộ đầu mũi, cánh mũi và trụ mũi, nên bác sĩ sẽ lấy thêm vùng da ở phía trước tai để tạo hình cánh mũi bên kia. Sau phẫu thuật, mũi bệnh nhân dần ổn định, hình dạng mũi tự nhiên, màu sắc cũng gần với màu da xung quanh, cải thiện chức năng thẩm mỹ, chức năng hô hấp (thở) tốt hơn, tự tin hơn khi giao tiếp.

Việc cần làm ngay khi bị chó cắn

Khi bị chó cắn cần rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục 10-15 phút. Sau đó rửa kỹ với cồn 70%, hoặc cồn iod và đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện để được tiêm phòng và huyết thanh kháng dại sớm.

Nếu chó cắn vào mạch máu lớn, máu chảy dữ dội cần nhanh chóng băng ép cầm máu và chuyển gấp tới bệnh viện để truyền máu, bù dịch.

Nếu bị có cắn vào đường thở thì cần nhanh chóng khai thông đường thở trước khi chuyển bệnh nhân đi, vì không cầm máu và không thở được thì bệnh nhân dễ tử vong.

Đặc biệt những phần đứt rời rơi ra ngoài cơ thể bệnh nhân dù còn nguyên vẹn, hay giập nát thì đều phải giữ lại, bảo quản và mang đến cho bác sĩ cùng bệnh nhân để có thể nối lại – bởi tổ chức cơ thể của mình vẫn là tốt nhất để tái tạo.

Ngọc Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top