Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” cho thanh niên hiến tạng cứu 4 người

Thứ năm, 18:10 07/01/2021 | Y tế

GiadinhNet - Anh N.H.Q. là người đã hiến tạng để hồi sinh sự sống cho 4 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch, cuộc sống tưởng tắt hết hy vọng.

Sáng nay (7/1), Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Bà Rịa, Sở Y tế và UBND xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ truy tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế cho gia đình người hiến tạng là anh N.H.Q., sinh năm 1990, mất ngày 02/12/2020 tại Bệnh viện Bà Rịa. Anh Q. đã hiến một phần cơ thể mình khi qua đời để cứu sống 4 người gồm: tin, gan và 2 thận.

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” cho thanh niên hiến tạng cứu 4 người - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bệnh viện Bà Rịa, Công an tỉnh Bà Rịa đến thăm và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” của Bộ Y tế cho anh N.H.Q. Ảnh: Kim Vân

Tại buổi lễ truy tặng kỷ niệm chương cho anh N.H.Q., ông Nguyễn Trí Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã thay mặt các bệnh nhân được ghép tạng gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình anh Q.. Đây là nghĩa cử nhân văn cao đẹp cần được lan tỏa, để cộng đồng hiểu được ý nghĩa của việc hiến tạng "cho đi là còn mãi". 

"Hiến tạng là nghĩa cử cao đẹp và việc hiến tặng mô, tạng cho những người đang bị suy tạng là một nghĩa cử vô giá vì không phải đơn thuần chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp cho những người suy tạng nối dài cuộc sống tưởng tắt hết hy vọng" - bác sĩ Thức xúc động nói.

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” cho thanh niên hiến tạng cứu 4 người - Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, đại diện Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (Bộ Y tế), Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho gia đình anh N.H.Q. Ảnh: Kim Vân

Đặc biệt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ lòng cảm phục và tri ân sâu sắc, lòng kính trọng đến gia đình anh N.H. Q., nhất là bà Phạm Thị M., người đã quyết định hiến tạng của con trai mình. "Sự ra đi của anh N.H.Q. rất thanh thản và rất có ý nghĩa với cuộc đời. Nó là sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn" - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Trước đó, anh N.H.Q, là công nhân cầu đường tại TP Vũng Tàu bị tai nạn giao thông gây chấn thương nặng. Anh được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng được chẩn đoán chết não, không qua khỏi. 

Khi nhận được thông tin này, mẹ anh Q. là bà Phạm Thị M. đã bàn với các thành viên trong gia đình xin hiến tạng con trai với mong muốn vừa giữ lại một phần thân thể của anh Q. để anh tiếp tục được "sống" vừa để cứu những người bệnh chờ ghép tạng.

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” cho thanh niên hiến tạng cứu 4 người - Ảnh 3.

Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân” được gia đình anh N.H.Q đặt ở vị trí trang trọng trên ban thờ. Ảnh: Kim Vân

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã trực tiếp thực hiện tiếp nhận ca hiến của gia đình anh Q. Ca điều phối, vận chuyển tạng từ Vũng Tàu đi TP Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội được thực hiện ngay trong ngày 2/12/2020. Tim của người hiến đã được ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế; thận được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đây là lần đầu tiên các đơn vị điều phối ghép tạng tiếp nhận một ca hiến đa tạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vận chuyển tạng tới cả 3 miền đất nước.

Hàng trăm cán bộ, chuyên gia, thầy thuốc, nhân viên thuộc các cơ sở y tế đã phối hợp Cảnh sát Giao thông Bà Rịa – Vũng Tàu, Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện lấy, vận chuyển và ghép tạng nhanh chóng, kịp thời. Tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh và tinh thần chuyên nghiệp cao của tất cả các bên và cá nhân liên quan đã bảo đảm việc ghép tạng thành công trong thời gian vàng.

Được biết hiện tại, tất cả các bệnh nhân được ghép tạng đều đang bình phục. Ngoài trao tặng kỷ kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân" cho người hiến tạng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng chỉ đạo khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong ca hiến - ghép đa tạng đặc biệt này.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top