Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nghe bác sĩ kể ca mổ cứu sống em bé 1,4kg bị bệnh tim phức tạp

Nghe bác sĩ kể ca mổ cứu sống em bé 1,4kg bị bệnh tim phức tạp

Y tế

GiadinhNet – 1,5 tiếng sau mổ, làn da tái nhợt, vàng vọt của em bé sơ sinh bị suy dinh dưỡng bào thai, chỉ nặng hơn 1,4kg, lại mắc bệnh tim phức tạp đã có thể hồng hào trở lại.

Tự đâm thủng tim, một thanh niên được cứu sống

Tự đâm thủng tim, một thanh niên được cứu sống

Y tế

GiadinhNet – Vết đâm bằng dao khiến tim thủng 1 cm, nếu không được phẫu thuật xử lý kịp thời, thanh niên sinh năm 1993 sẽ mất mạng.

Phòng Thí nghiệm Viện Sốt rét nhận chứng chỉ cao nhất hiện nay

Phòng Thí nghiệm Viện Sốt rét nhận chứng chỉ cao nhất hiện nay

Y tế

GiadinhNet - Phòng Thí nghiệm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương được Bộ Khoa học và Công nghệ cộng nhận đạt chuẩn chất lượng ISO 17025 và ISO 15189. Đây là tiêu chuẩn thuộc hạng cao nhất hiện nay.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: Hàng trăm cháu bé thụ tinh trong ống nghiệm chào đời

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: Hàng trăm cháu bé thụ tinh trong ống nghiệm chào đời

Y tế

GiadinhNet - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vui mừng chia sẻ: “... Đến nay, Khoa Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện được đánh giá là một trung tâm có vị thế trong toàn quốc, với kết quả đạt được 501 cháu bé ra đời, trong đó có 243 cháu bé trai, 258 cháu bé gái, có 56 trường hợp sinh đôi và không có cháu nào bị dị tật..."

Phòng khám bác sĩ gia đình giúp giảm tải bệnh viện

Phòng khám bác sĩ gia đình giúp giảm tải bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP HCM cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 20/23 bệnh viện quận, huyện đã thành lập phòng khám bác sĩ gia đình, góp phần giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến trên.

Khánh Hòa: Số ca mắc sốt xuất huyết giảm

Khánh Hòa: Số ca mắc sốt xuất huyết giảm

Y tế

GiadinhNet - Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa: 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH). Số ca mắc mới có chiều hướng giảm theo từng tháng. Nếu như tháng 1, toàn tỉnh ghi nhận 1.720 ca mắc mới thì đến tháng 2 số ca mắc mới là 660, tháng 3 có 352 ca và đến tháng 5 có 165 ca.

Thoát vị bẹn ở trẻ: Mẹ sững sờ khi con vừa đầy tháng đã phải lên bàn mổ

Thoát vị bẹn ở trẻ: Mẹ sững sờ khi con vừa đầy tháng đã phải lên bàn mổ

Y tế

GiadinhNet - Chào đời khi mới 35 tuần thai, bé trai Nguyễn Ngọc K (ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) chỉ cân nặng 2,5 kg. Sau bữa tiệc đầy tháng của con, chị Nguyễn Công Thị Loan (mẹ bé K) phát hiện mỗi lần bé rướn vặn mình, hoặc lúc vệ sinh… thì bé quấy khóc nhiều hơn.

Cửa hàng không niêm yết chứng nhận an toàn thực phẩm: Sẽ cách chức trưởng ban quản lý chợ

Cửa hàng không niêm yết chứng nhận an toàn thực phẩm: Sẽ cách chức trưởng ban quản lý chợ

Y tế

GiadinhNet - Thông tin tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 38/2015/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ do Sở Y tế Hà Nội tổ chức, 65 đoàn kiểm tra của 5 quận, huyện và 10 xã, phường, thị trấn làm điểm đã thanh, kiểm tra được 2.563/12.506 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, phát hiện 543 cơ sở vi phạm, trong đó 227 cơ sở bị phạt tiền với tổng số tiền phạt trên 750 triệu đồng, trong đó có 19 cơ sở bị đóng cửa hoạt động.

Bé 7 tháng tuổi được phẫu thuật thành công khối u dị dạng ở môi

Bé 7 tháng tuổi được phẫu thuật thành công khối u dị dạng ở môi

Y tế

GiadinhNet – Sau khi được hội chẩn, cháu bé được xác định bị u dị dạng ở vùng môi dưới. Do khối u đã phát triển tới 3/5 chiều dài môi dưới nên được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Đau mắt đỏ “rục rịch” vào mùa: Đừng tự rước họa bằng  những bài thuốc truyền miệng

Đau mắt đỏ “rục rịch” vào mùa: Đừng tự rước họa bằng những bài thuốc truyền miệng

Y tế

GiadinhNet - Dù chưa đến “chính vụ” nhưng thời gian gần đây, tại các bệnh viện chuyên ngành Mắt, số bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng lên. Các chuyên gia một lần nữa cảnh báo, đau mắt đỏ là bệnh lành tính, nhưng nếu người dân tự chữa không đúng cách bằng các bài thuốc truyền miệng, bệnh có thể trở nặng.

Bệnh viêm não nguy hiểm "tấn công" người dân Hà Nội

Bệnh viêm não nguy hiểm "tấn công" người dân Hà Nội

Y tế

GiadinhNet – Trong một tuần, Hà Nội ghi nhận tới 6 ca viêm não. Đây là bệnh có diễn biến nặng, tỷ lệ di chứng và tử vong cao.

Phó Thủ tướng: Nếu không có giải pháp, Việt Nam sẽ là quốc gia có "dân số già" điển hình

Phó Thủ tướng: Nếu không có giải pháp, Việt Nam sẽ là quốc gia có "dân số già" điển hình

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sáng nay, 29/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Hà Nội sẽ vay 1.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, mua trang thiết bị y tế

Hà Nội sẽ vay 1.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, mua trang thiết bị y tế

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về đẩy mạnh công tác xã hội hóa (XHH) đối với các đơn vị thuộc ngành Y tế Thủ đô giai đoạn 2016-2020.

Ở nơi bác sĩ  khám bệnh  từ lúc “gà gáy”

Ở nơi bác sĩ khám bệnh từ lúc “gà gáy”

Y tế

GiadinhNet - Để người dân không phải chờ đợi lâu, tập thể các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm, thu ngân… của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã nhất trí với phương án đi làm lúc 3-4h sáng, thậm chí nhiều cán bộ phải ngủ lại bệnh viện. Vất vả là vậy nhưng họ vẫn rất vui vì đã phần nào chia sẻ, gánh bớt nhọc nhằn cho hàng ngàn bệnh nhân.

Hội thảo Chính sách và pháp luật về y tế, dân số

Hội thảo Chính sách và pháp luật về y tế, dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 27/6, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Chính sách và pháp luật về y tế, dân số”.

Mưa dông sáng 27/6, một phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh, hôn mê sâu

Mưa dông sáng 27/6, một phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh, hôn mê sâu

Xã hội

GiadinhNet – Trận mưa dông đột ngột sáng 27/6 đã khiến một phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh, khiến chị bị hôn mê, bất tỉnh, bỏng nhiều phần.

Top