Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trăm nẻo “tìm” con: Vui khắp thiên hạ, khóc vì người thân!

Thứ ba, 07:00 14/04/2015 | Y tế

GiadinhNet - Những bác sĩ chữa vô sinh hiếm muộn là người được chứng kiến không ít niềm vui cũng như vô số nỗi buồn của các ông bố, bà mẹ trên chặng đường gian khổ “tìm” con. Tự lúc nào không hay, họ biến thành người “trong cuộc” với những khóc, những cười theo từng số phận, với những sẻ chia gan ruột đầy nhân bản.

 

Chi phí thụ tinh nhân tạo trong nước rẻ hơn nhiều so với nước ngoài. 	Ảnh: TL
Chi phí thụ tinh nhân tạo trong nước rẻ hơn nhiều so với nước ngoài. Ảnh: TL

 

Những ám ảnh tinh thần

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) vào cuối giờ chiều nhưng vẫn còn nhiều gia đình đang nán lại để trò chuyện cùng các bác sĩ. Một nữ bệnh nhân đến từ Phú Thọ cho biết, anh chồng chị còn xúc động hơn vì bác sĩ nhớ cả cái tên đệm khó nhớ của mình và tình trạng, diễn tiến bệnh vô sinh của họ dù chỉ mới gặp một lần, giữa một “rừng” bệnh nhân nhiều tâm sự.

Phụ trách Trung tâm, BS Nguyễn Thị Nhã bảo, nhiều trường hợp đến đây có hoàn cảnh rất đáng thương. Có những người gia đình khá giả nhưng việc không sinh được con khiến họ rơi vào tình trạng tinh thần khủng hoảng, song cũng có những người chạy ăn từng bữa vẫn lo đến việc hiếm muộn con cái. Có cả những người vì chạy chữa vô sinh mà đang khá giả bỗng ra tay trắng vì bán hết cả đồ đạc, nhà cửa.

Đến bây giờ BS Nhã cũng không còn nhớ có bao nhiêu gia đình hiếm muộn đã đưa đứa con “quý hơn vàng”, tốn bao công của của gia đình cũng như các bác sĩ  về đây, có người đưa con đến đúng ngày sinh nhật để tạ ơn và vui cùng các bác sĩ. “Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khiến chúng tôi trăn trở hàng đêm. Đó là những ca không thành công do nhiều nguyên nhân, hoặc do cơ địa của người mẹ khó giữ được thai nhi nên bị hỏng” - BS Nhã thở dài buồn bã – “Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu chuyện của một người bạn thân. Cô ấy tìm đến tôi khi có tiền sử một lần bị thai lưu (thai chết lưu - PV). Sau nhiều năm đằng đẵng chữa chạy vẫn không được, cô ấy đến đây thì kết quả là đậu đứa con đầu lòng. Tôi vỡ òa sung sướng khi cái thai trong bụng cô ấy kéo dài được đến 8 tuần. Nhưng, khi siêu âm định kì ở giai đoạn 8 tuần, tôi đã chết lặng người, thậm chí không dám thông báo kết quả cho bạn ấy vì tim thai đã không còn nữa. Cô ấy khóc, tôi cũng khóc vì cả hai chúng tôi đều chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu này. Ngay sau khi giải quyết cho cô ấy xong, tôi đã gửi phôi đến Bệnh viện Đại học Y kiểm tra xem thì phát hiện ra thai nhi bị thừa nhiễm sắc thể 21- dân gian vẫn thường gọi là bị “đao””.

Lấn cấn mãi, cuối cùng BS Nhã cũng phải thông báo tin xấu này với bạn. May mà nhờ kết quả này, người bạn gái thân thiết của chị cũng nguôi ngoai phần nào. “Cô ấy tâm sự với tôi, thôi trong cái rủi ít ra cũng có cái may, bởi nếu sinh ra mà con không bình thường, cả con và gia đình đều khổ. Biết cô ấy khổ sở, khó khăn lắm mới tự an ủi được thế mà chẳng thể làm gì hơn”, BS Nhã trầm ngâm.

Tắm không đúng cách cũng vô sinh

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, trong điều trị vô sinh, y học Việt Nam đã sánh ngang tầm quốc tế. Không chỉ thành công với kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, mà Việt Nam còn thành công trong nhiều kỹ thuật điều trị vô sinh khác như phẫu thuật tạo hình tử cung, phẫu thuật nối vòi tử cung, kỹ thuật nuôi phôi dài ngày, kỹ thuật phôi thoát màng, nuôi cấy tinh trùng từ tinh tử, kỹ thuật sinh thiết để chẩn đoán phôi trước khi làm tổ… Tùy chi phí của từng gia đình nhưng việc chữa vô sinh ở trong nước rẻ hơn rất nhiều so với nước ngoài. Người trẻ tuổi cũng có chi phí thụ tinh ống nghiệm rẻ hơn người lớn tuổi. Tại Bệnh viện Bưu điện, theo BS Nhã, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lượng bệnh nhân hiếm muộn đến khám đông hơn rất nhiều so với mọi năm. “Không phải càng ngày căn bệnh này càng bùng nổ hơn đâu. Cái chính là càng ngày các gia đình có điều kiện hơn, thông tin đầy đủ hơn nên nhiều người đi chữa”, BS Nhã cho biết.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, một bác sĩ sản khoa ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, ở phụ nữ, nguy cơ hiếm muộn, vô sinh có liên quan đến nhiều vấn đề. Phụ nữ nếu gặp các triệu chứng như chu kì kinh nguyệt không đều, khí hư bất thường... có thể dễ gặp trục trặc trong chuyện sinh sản. Hai bệnh này nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến buồng trứng và khó thụ thai. Đặc biệt, việc phụ nữ tắm không đúng cách cũng có thể gây vô sinh. Khi tắm, phụ nữ thường dùng tia nước của vòi hoa sen rửa nhẹ nhàng bên ngoài vùng kín sẽ rất sạch sẽ. Nhưng nếu xối mạnh nước vào thẳng “cô bé” sẽ khiến vi khuẩn bị đẩy ngược đi lên tử cung gây viêm loét, tắc ống dẫn trứng gây vô sinh. Việc dùng nước muối loãng hoặc nước lá trầu không để rửa cũng rất khoa học nhưng nên rửa từ từ, không nên ngâm lâu vì vi khuẩn từ hậu môn sẽ tấn công lại “cô bé”.

Về phía nam giới, theo BS Nguyễn Thị Nhã, chứng bệnh vô sinh nam ngày càng đe dọa đến khả năng làm cha mẹ của nhiều cặp vợ chồng. Nhưng nói như vậy không phải là ai cũng mắc phải bởi chuyện gì cũng có nguyên nhân. Vô sinh ở nam giới do di truyền từ gia đình, bao gồm rối loạn nhiễm sắc thể, rối loạn di truyền đơn gen, rối loạn nội tiết, đột biến DNA ty thể và rối loạn di truyền đa yếu tố. Đây là loại vô sinh khó chữa hay thậm chí là không thể chữa được. Ngoài ra, vô sinh nam còn có thể do thuốc lá, bia rượu, do sống trong môi trường nhiễm chì hoặc chất độc hại trong thuốc trừ sâu. Đặc biệt, việc đạp xe đạp cũng là một nguyên nhân gây vô sinh cao do dương vật va chạm vào yên xe dẫn đến ảnh hưởng sinh sản của nam giới.

 

Cả nước có 1 triệu cặp vợ chồng khó có con

Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội: ở Việt Nam hiện có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản gặp khó khăn khi muốn sinh con. Tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%. Đến nay, nước ta đã có nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản, điều trị vô sinh thành công như: Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ,  Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM), Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Bưu điện, Trung tâm Công nghệ phôi (Học viện Quân y, Hà Nội)...

Q.Thành - M.Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 8 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top