Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trả lại gương mặt bình thường cho nhiều em bé dị tật hàm mặt

Thứ hai, 19:51 25/09/2017 | Y tế

GiadinhNet - Cậu bé 10 năm chỉ biết ăn cháo, bánh mềm do dị tật thiểu sản xương hàm khiến miệng rộng hơn bình thường, tai biến dạng, nay đã có thể được trả lại gương mặt bình thường nhờ chương trình phẫu thuật miễn phí của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Tổ chức Facing The World.

Từ ngày 25 -29/9, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc kết hợp Tổ chức Facing The World của Anh tổ chức phẫu thuật miễn phí cho các trường hợp dị tật hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, người nhà bệnh nhi Trần Đức B. (SN 2007, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, khi mang thai B., mẹ em có đi siêu âm nhưng không hề phát hiện dị tật của bé. Chỉ khi sinh ra, gia đình mới biết em dị tật thiểu sản xương hàm khiến miệng rộng hơn bình thường, tai bị biến dạng.

Sốc, buồn, hoang mang, gia đình bé B. có khi còn không dám cho cháu đi phẫu thuật. Gần đây, B. có tham gia một số chương trình phẫu thuật nhưng cứ đến gần ngày phẫu thuật, bé lại sốt. Do đó, 10 tuổi, B. vẫn mang gương mặt dị tật.


Thăm khám cho một bệnh nhi nghèo mắc dị tật vùng mặt

Thăm khám cho một bệnh nhi nghèo mắc dị tật vùng mặt

Dị tật này khiến bé gặp rất nhiều khó khăn khi ăn uống. Suốt từ khi sinh ra đến nay, đồ ăn chủ yếu của bé chỉ là những loại thức ăn mềm như cháo, bánh… Với những đồ ăn cứng, bố mẹ đều phải băm thật nhỏ thì bé mới có thể nuốt được.

Không chỉ vậy, dị tật này còn khiến B. tự ti, mặc cảm, thu mình lại, không muốn gần gũi với mọi người xung quanh.

“Chương trình này như tiếp thêm niềm tin, niềm hy vọng cho vợ chồng chúng tôi. Một ngày không xa, chúng tôi sẽ được nhìn thấy con mình trở lại cuộc sống bình thường như bao bạn cùng trang lứa”, người nhà bệnh nhi này xúc động nói.

Được biết, ngay trong sáng nay, 25/9, bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã, nguyên Phó Trưởng khoa Sọ mặt tạo hình (Bệnh viện Nhi Trung ương) cùng các chuyên gia y tế của Tổ chức Facing The World đã tiến hành thăm khám trực tiếp cho 9 em nhỏ, đến từ nhiều vùng miền trên cả nước như: Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Giang, Nam Định, TP Hồ Chí Minh…

Theo các chuyên gia tham gia thăm khám trực tiếp cho các cháu, các dị tật mà các em gặp phải đều tập trung chủ yếu ở vùng hàm mặt gây biến dạng khuôn mặt và khiến việc sinh hoạt, ăn uống gặp nhiều khó khăn.

Mỗi trường hợp đều được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cẩn thận và chỉ định chụp CT sọ mặt để chẩn đoán chính xác phương pháp phẫu thuật.

Facing The World là tổ chức y tế thiện nguyện của Anh, được thành lập từ năm 2002, hoạt động vì mục tiêu chữa trị dị tật sọ mặt cho trẻ em ở những nước đang phát triển.

Kể từ khi thành lập đến nay, các chuyên gia của tổ chức đã phẫu thuật thành công cho rất nhiều em nhỏ đến từ 20 quốc gia trên thế giới.

Đây là lần thứ 3, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc kết hợp với Tổ chức Facing The World thực hiện phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo bị dị tật, giúp các em hoàn thiện những khiếm khuyết của tạo hóa, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 25 phút trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top