Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM vẫn còn hơn 1.000 trường hợp đang cách ly tập trung

GiadinhNet - Chiều 7/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

TP.HCM vẫn còn hơn 1.000 trường hợp đang cách ly tập trung - Ảnh 1.

Theo đó, tính đến ngày 7/9 tổng số ca nhiễm COVID-19 phát hiện tại TP.HCM là 77 ca, và 01 ca chuyển viện từ Bệnh viện Bạc Liêu (bệnh nhân 278).

Trong số đó, hiện có 73 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, đang cách ly điều trị 05 BN tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (BN753, BN912, BN947, BN949, BN1007) và hiện tất cả các bệnh nhân đang có sức khỏe ổn định.

Số trường hợp nghi nhiễm hiện có 91 ca đang có triệu chứng viêm hô hấp và đã được cách ly theo dõi, xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện.

Trong đó, 71 trường hợp đã có kết quả âm tính, 20 trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Không trường hợp nào có triệu chứng nặng.

Số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày là 1.080 trường hợp.

TP.HCM vẫn còn hơn 1.000 trường hợp đang cách ly tập trung - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đánh giá cao kết quả trong công tác phòng chống dịch bệnh của các ngành, các cấp trên địa bàn TP.

Trong đó, có 265 người cách ly tại khu cách ly tập trung của TP; 154 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện; 661 người cách ly tại khách sạn cho các chuyên gia nước ngoài; Cách ly y tế đối với người nhập cảnh có bệnh lý là 10 người. Số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong ngày là 224 người.

Giám sát hành khách đến TP trong ngày là 11 chuyến bay quốc tế thực hiện khai báo y tế đối với 37 người là thành viên tổ bay và 06 chuyên gia, nhà ngoại giao và 13 người giải cứu được chuyển cách ly y tế theo quy định; 130 chuyến bay quốc nội với 22.752 hành khách; 04 chuyến tàu lửa với 1.131 hành khách; 18 tàu nhập cảnh với 351 thuyền viên (tất cả các thuyền viên được cách ly tại tàu).

Phát hiện và giám sát người nhập cảnh trái phép: tính đến 06/9/2020, ngành y tế phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 126 người, phát hiện 01 trường hợp dương tính (BN912).

Từ ngày 22/4/2020 đến nay TP đã xét nghiệm kiểm tra cho 4.882 thành viên phi hành đoàn của 904 chuyến bay thuộc 18 hãng hàng không quốc tế; trong đó 4.857 người có kết quả âm tính, 23 người đang chờ kết quả, 02 người dương tính (BN 321 và BN 322).

Hiện vẫn đang thực hiện giám sát các trường hợp ca bệnh sau xuất viện và trường hợp sau cách ly tập trung từ các tỉnh trở về TP.HCM. Đã có 72 BN xuất viện tại TP và 19 BN xuất viện ở các bệnh viện tỉnh, thành khác chuyển về để tiếp tục theo dõi.

Đến 11 giờ 30 07/9/2020, tổng số người hoàn thành cách ly tập trung đã được xác minh đang cư trú trên địa bàn TP là 1.897 người. Tổng số lượng xét nghiệm (lũy tích) đã thực hiện cho tất cả các nhóm đối tượng là 136.990 mẫu.

Thực hiện giám sát y tế đối với 306 người về từ các tỉnh, thành có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng (cách ly tập trung 264, cách ly tại  nhà 42). Đã lấy 286 mẫu xét nghiệm, trong đó 266 mẫu có kết quả âm tính, 20 chờ kết quả.

Thực hiện lấy 382 mẫu xét nghiệm tại 04 trung tâm (Dưỡng lão Thị Nghè và Bảo trợ người bại liệt, Trung tâm điều dưỡng, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh), trong đó có 139 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 243 mẫu đang chờ kết quả.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top