Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM cách ly 1 thai phụ và 7 hành khách bay từ Trung Quốc về Việt Nam

GiadinhNet - Một phụ nữ có thai cùng 7 người khác bay từ Trung Quốc về Việt Nam đang được cách ly ở bệnh viện ở Củ Chi.

TP.HCM cách ly 1 thai phụ và 7 hành khách bay từ Trung Quốc về Việt Nam - Ảnh 1.

Sáng nay (14/2), tại buổi báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện được lập tại ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19, TS.BS Lê Quốc Hùng - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - cho biết, hiện tại bệnh viện đang thực hiện cách ly 8 người bay về từ Trung Quốc, trong đó có một thai phụ.

Theo đó, 8 người này đã bay từ Trung Quốc về Việt Nam, có quá cảnh tại sân bay Bangkok (Thái Lan). Tất cả đều không có triệu chứng nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và không có tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Những trường hợp này hiện đều được bệnh viện giám sát chặt.

TP.HCM cách ly 1 thai phụ và 7 hành khách bay từ Trung Quốc về Việt Nam - Ảnh 3.

Bênh viện Dã chiến TP.HCM hiện đang cách ly 8 người đi về từ vùng dịch. Ảnh: Kim Vân.

Có mặt tại bệnh viện, PGS-TS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết, phải xem môi trường bệnh viện này như bệnh viện bình thường. Những người đang được cách ly dù chưa có triệu chứng nhưng trên tinh thần, phải coi họ là bệnh nhân vì khả năng lây lan mầm bệnh khó nói trước. Họ cần được tôn trọng sự riêng tư như bệnh nhân, không để phát tán hình ảnh ra ngoài.

Bệnh viện được phân thành 3 khu gồm: khu dương tính gồm những người đã xác nhận nhiễm COVID-19 và những người đi từ vùng dịch có các triệu chứng bệnh; khu theo dõi cách ly và khu chuẩn bị xuất viện.

Cũng tại buổi hôm nay, PGS.TS Tăng Chí Thượng đề nghị nhân sự bệnh viện phải tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu bệnh nhân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như gắn camera tại mỗi phòng bệnh, bắt buộc người bệnh đều phải đeo khẩu trang, đề nghị hoàn thiện vận hành hệ thống nước thải y tế…

Bệnh viện có quy mô 300 giường với 200 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần và hành chính.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tính đến 16 giờ ngày 13/2, TP.HCM có 3 ca dương tính với COVID-19 nhưng 2 người đã xuất viện. Hiện TP.HCM không còn ca nghi ngờ nhiễm bệnh, 31 trường hợp nghi ngờ trước đây đã có kết quả âm tính.

Có 44 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, trong đó 15 ca đã kết thúc theo dõi, 18 ca đang được cách ly tập trung và 11 ca đang cách ly tại nhà.

Hiện có 51 người nhập cảnh từ Trung Quốc đang được giám sát, theo dõi, trong đó 21 người hết thời gian theo dõi. Có 8 trường hợp cách ly tại huyện Củ Chi. Bên cạnh đó, 2.782 người được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, trong đó 1.477 người đã hết thời gian theo dõi và hiện còn đang theo dõi là 1.305. Các trường hợp theo dõi chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh.


Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top