Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hồ Chí Minh: 96 học sinh nghỉ học vì sốt chưa rõ nguyên nhân

Thứ sáu, 15:47 24/10/2014 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 21/10, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (30A1, KP1, P. Đông Hưng Thuận, Q.12) phát hiện 13 học sinh nghỉ học vì bệnh. Đến chiều cùng ngày lại có thêm 27 học sinh bị sốt, mệt, đau bụng.

Sáng ngày hôm sau (22/10), tổng số học sinh nghỉ học vì bệnh trong buổi sáng đã lên đến 60 em. Tính đến chiều cùng ngày, lại có thêm 36 học sinh phải nghỉ học cũng vì các biểu hiện sốt, mệt, đau bụng.

 

Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến bị ngộ độc thực phẩm.	Ảnh: T.G
Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: T.G

 

Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Q. 12 cho thấy, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến có tổng cộng 30 lớp học thì 96 học sinh nói trên thuộc 20 lớp khác nhau, chủ yếu là lớp 3 và lớp 5. Ghi nhận cũng cho thấy có 41 học sinh bị sốt, viêm họng, tiêu chảy, 15 học sinh bị sốt, đầy bụng, ăn không tiêu, đau bụng. Một số học sinh còn lại, phía Trung tâm Y tế Dự phòng Q.12 nói là không liên lạc được với phụ huynh nên chưa rõ tình trạng. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Q.12, BS. Nguyễn Đăng Tuyến cũng cho hay đơn vị  đã cử nhân viên y tế đến hướng dẫn nhà trường tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, tăng cường rửa tay thường xuyên bằng xà phòng… Riêng với hoạt động khử khuẩn lớp học, sẽ sử dụng dung dịch Cloramin B 2% trong 10 ngày liên tục.

Liên quan đến vụ việc, nhiều phụ huynh có con em mệt, sốt nói trên không chỉ hốt hoảng mà còn lo lắng, bức xúc. “Sự bức xúc nằm ở chỗ hành xử của nhà trường đối với tình huống này, thay vì đưa học sinh đến cơ sở y tế để thăm khám, chăm sóc, nhà trường lại vội vã gọi điện chúng tôi đến đón con em”, phụ huynh tên H.H.T có con học tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến cho biết.

Trước những bức xúc của phụ huynh học sinh, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Khuyến,bà Trịnh Thị Kiều Trang giải thích rằng: “Trước đây nhiều trường hợp học sinh bị tai nạn, bị bệnh nên nhà trường báo với phụ huynh. Ngay khi đến đón con em mình, phụ huynh thường trách nhà trường vì sao không thông báo sớm hơn. Vì vậy, ngay từ đầu năm học này nhà trường đã thống nhất với phụ huynh sẽ thông báo sớm nhất nếu học sinh bị bệnh”.

Được biết, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến hiện có 1.065 học sinh và đều học bán trú. Bữa trưa của học sinh được nhà trường đặt suất ăn công nghiệp giá 25.000 đồng/phần, được cung cấp bởi một công ty, có trụ sở  đóng trên địa bàn Q.12. Hôm 21/10, suất ăn trưa gồm các món rau ngót nấu bắp, cà ri xúc xích khoai tây, đậu que xào, chuối cau tráng miệng. Khoảng 14h cùng ngày, có 27 học sinh lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau đầu, sốt, chóng mặt.  

  Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top