Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Số lượng người tử vong vì COVID-19 đang có dấu hiệu giảm

GiadinhNet - Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM Phạm Đức Hải cho biết, số lượng người tử vong vì COVID-19 đang có dấu hiệu giảm. Trong ngày 10/9, tỉ lệ tử vong do mắc COVID-19 tại TP HCM thấp nhất trong 20 ngày qua với 188 trường hợp.

TP HCM: Số lượng người tử vong vì COVID-19 đang có dấu hiệu giảm - Ảnh 1.

Chiều 11/9, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP HCM, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Phạm Đức Hải cho biết: Tính đến 18 giờ ngày 10/9/2021, có 286.773 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 286.301 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 472 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị cho 39.433 bệnh nhân, trong đó 2.805 bệnh nhân trẻ  em dưới 16 tuổi, 2.790 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 10/9, có 3.392 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 147.416 người); số người tử vong giảm hơn so với những ngày trước đây với 188 trường hợp (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 11.792 người). 

TP HCM: Số lượng người tử vong vì COVID-19 đang có dấu hiệu giảm - Ảnh 2.

Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM Phạm Đức Hải cho biết số lượng người tử vong vì COVID-19 đang có dấu hiệu giảm. Ảnh: TTBC

Từ 18 giờ ngày 09/9/2021 đến 18 giờ 10/9/2021, Thành phố đã lấy 597.776 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 7.058 mẫu đơn và 8.422 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 498.793 mẫu.

Trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, đến ngày 10/9/2021 đã tiêm 7.535.598 mũi (tăng 227.860 mũi so với ngày hôm qua) trong đó tổng số mũi 1 là 6.404.057, mũi 2 là 1.131.541; có 847.698 người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm.

Chia sẻ thêm về các kết quả trong phòng chống dịch bệnh trên lĩnh vực y tế, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM Nguyễn Hồng Tâm nhấn mạnh, số tử vong giảm chỉ biểu hiện về hiệu quả của vaccine và việc cấp cứu, điều trị can thiệp kịp thời chứ không biểu hiện cho đỉnh dịch. Để kết luận đỉnh dịch đã qua hay chưa thì còn rất sớm, chưa có cơ sở để xác định.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, Thành phố đã tổ chức được 546 Trạm Y tế lưu động để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị, chăm sóc tại nhà. Triển khai phát túi thuốc A,B,C cho F0 chăm sóc, điều trị tại nhà. 

Tính đến ngày 10/9/2021, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà tại TP HCM là 101.775 người, trong đó có 70.056 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 31.719 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 26.298 người.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top