Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP. Hải Dương sẽ hoàn thiện kế hoạch "hậu chiến" trước ngày 2/3

Thứ hai, 18:31 22/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trong buổi họp chiều nay (22/2), UBND thành phố Hải Dương đã thống nhất hàng loạt các giải pháp tối ưu để tận dụng cơ hội kiểm soát dịch trong thời gian 8 ngày tới. Đồng thời, TP. Hải Dương sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế sau ngày 2/3.

TP. Hải Dương sẽ hoàn thiện kế hoạch hậu chiến trước ngày 2/3 - Ảnh 2.

Trao đổi về tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP. Hải Dương, ông Lê Đình Long – Bí thư Thành ủy Hải Dương trình bày: "Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với tổng số lượng 27.675 mẫu. Trong đó, số lượng mẫu cộng đồng chiếm 22.823 mẫu. 

Thời gian qua, chúng tôi đã liên tục kiểm soát các khu cách ly, phong tỏa. Các tổ COVID cộng đồng được kích hoạt tối đa công suất với số lượng 989 tổ huy động gần 2.115 người tham gia. 

Trong thời gian từ 28/1/2020 đến ngày 20/02/ 2021, TP Hải Dương đã xử phạt gần 800.000.000 đồng với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn".

TP. Hải Dương sẽ hoàn thiện kế hoạch hậu chiến trước ngày 2/3 - Ảnh 3.

Toàn cảnh cuộc họp chiều nay (22/2) tại Thành ủy TP. Hải Dương.

Tính đến chiều ngày 22/2, TP. Hải Dương có 33 ca dương tính với SARs-COV-2 với 7 nguồn lây nhiễm đã được xác định. Trong đó có 837 trường hợp F1, 6.811 trường hợp F2. Ca bệnh gần nhất được công bố ngày 20/2/2021. Số các ca bệnh dương tính tại Hải Dương phân bổ tại 10/25 phường, xã trực thuộc.

TP. Hải Dương sẽ hoàn thiện kế hoạch hậu chiến trước ngày 2/3 - Ảnh 4.

PGS.TS Trần Như Dương đưa ra những nhận định về tình hình chống dịch trên địa bàn.

Đánh giá về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hải Dương, PGS.TS Trần Như Dương, PGĐ Viện Vệ sinh Dịch tế TƯ nêu rõ: "Chúng tôi đánh giá rằng TP. Hải Dương vẫn là một trong những ổ dịch cần phải chú ý chặt chẽ. Đây là trung tâm đầu não chính trị, giao thương của toàn tỉnh nên có rất nhiều nguồn lây nhiễm. Chỉ trong vòng từ ngày 15/2 đến 22/2 đã có đến 12 ca lây nhiễm trong đó đã có những ca phát hiện qua giám sát ho, sốt cộng đồng. Qua điều tra, chúng tôi đã tính ra TP. Hải Dương có đến 51 điểm có nguy cơ".

Về vấn đề xét nghiệm của TP. Hải Dương, theo PGS.TS Trần Như Dương, TP cần ưu tiên những ca ho, sốt trong cộng đồng. Siết chặt công tác truy vết để đảm bảo ra soát hết các trường hợp F1, F2. Đồng thời, TP. Hải Dương cũng cần phải tính đến phương án xét nghiệm cho các đối tượng như khu vực nhà trọ có đông công nhân, tiêu thương tại các chợ đầu mối, hộ kinh doanh cửa hàng thiết yếu, nhân viên trung tâm thương mại. Muốn thực hiện tốt các công việc này thì cần phải phát huy tối đa vai trò của Tổ COVID cộng đồng.

TP. Hải Dương sẽ hoàn thiện kế hoạch hậu chiến trước ngày 2/3 - Ảnh 5.

Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh trao đổi về việc đảm bảo an toàn y tế nếu có trường hợp F0 tái dương tính xảy ra.

Trong phiên làm việc, Phó Cục trưởng Cục Khám chứa bệnh - Th.S, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa cũng đã yêu cầu TP. Hải Dương giám sát chặt chẽ các trường hợp F0 cách ly tại nhà sau điều trị để đảm bảo an toàn tối đa nếu xảy ra tình trạng tái dương tính.

Sau khi nắm bắt tình hình trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư tỉnh Hải Dương khẳng định: "Tính đến thời điểm hiện tại, TP. Hải Dương cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan vì diễn biến dịch bệnh thay đổi từng ngày. TP Hải Dương cần giám sát kỹ việc xét nghiệm với các trường hợp, cấp độ theo hướng dẫn của Đoàn chuyên gia Bộ Y tế. Đồng thời, TP. Hải Dương cần phải nâng cao vai trò của Tổ COVID cộng đồng".

TP. Hải Dương sẽ hoàn thiện kế hoạch hậu chiến trước ngày 2/3 - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu kết luận tại cuộc họp.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã yêu cầu UBND TP. Hải Dương cần phải nghiên cứu đánh giá để hoàn thiện kế hoạch "hậu chiến" nhằm thực hiện mục tiêu kép của Thủ tướng Chính phủ đề ra trước ngày 2/3/2021. Trong đó, chú trọng đặc biệt đến vấn đề duy trì "chế độ" chống dịch nhưng vẫn đảm bảo tái hoạt động sản xuất, phục hồi kinh tế, phát triển xã hội.

Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top