Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổn thương 'cậu nhỏ' vì không mặc quần sịp

Thứ sáu, 09:26 06/09/2013 | Y tế

Bị đau tức vùng bẹn, bìu lâu ngày không khỏi, Toàn (21 tuổi) đi khám nam khoa và bất ngờ khi bác sĩ chỉ cách chữa bệnh là "thường xuyên mặc quần sịp vừa vặn".

Chàng sinh viên ĐH Kiến trúc (Hà Nội) này có thói quen thả rông "cậu nhỏ" vì nghĩ như vậy cho thoáng mát, giúp bộ phận này phát triển, không ngờ điều đó ảnh hưởng không tốt đến vùng nhạy cảm của mình.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Phòng khám nam khoa, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, cho biết có rất nhiều rắc rối liên quan đến việc quên mặc quần nhỏ mà nhiều nam giới không ngờ đến. Trường hợp chàng sinh viên bị đau tức bẹn, bìu vì không bao giờ mặc quần sịp trên chỉ là một trong số đó.

Tổn thương 'cậu nhỏ' vì không mặc quần sịp 1
  Ảnh minh họa.

Bác sĩ Bắc cho biết, quần nhỏ giúp nam giới giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Từ khi bước vào tuổi dậy thì, bộ phận sinh dục của nam giới phát triển mạnh, dịch tiết nhiều, nếu sử dụng quần nhỏ bằng vải cotton có khả năng thấm hút tốt, các dịch này sẽ thấm vào quần nhỏ, đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, chiếc quần lót còn giúp cố định bộ phận sinh dục ở vị trí tương đối, tránh những tình huống dở khóc dở cười vì "cậu nhỏ" có thể ngóc đầu lên bất kỳ lúc nào.

Không những thế, chiếc quần này có vai trò quan trọng bảo vệ "cậu nhỏ" khỏi các tai nạn hàng ngày. "Có thanh niên vận hành máy làm gạch, quần đùi bị cuốn vào máy, kéo cả cậu nhỏ vào. Chàng khác, mặc mỗi quần đùi vào cho lợn ăn, bị con lợn cái cắn nát 'cậu bé'. Tương tự, một anh 27 tuổi bị con lợn đực phối giống xơi trọn bộ phận kín... Tất cả tai nạn này đều xảy ra ở những người không mặc quần sịp và có thể tránh, hay ít ra là giảm mức độ trầm trọng nếu họ bảo vệ 'của quý' bằng chiếc quần lót", bác sĩ Bắc chia sẻ.

Theo bác sĩ, những người hay chơi thể thao càng không được quên tìm cho mình loại quần sịp phù hợp để có thể chống lại các chấn thương cho bộ phận sinh dục. "Một cú đánh vào vùng kín có thể phải vào viện nếu không có quần sịp đặc biệt", bác sĩ Bắc nói.

Không ít nam giới có thói quen thả rông "cậu nhỏ" vì nghĩ như vậy giúp vùng này được thoáng mát, thoải mái. Theo bác sĩ, thực tế việc thả rông như vậy lại tạo sự khó chịu cho chủ nhân, vì túi bi đôi (hai bên bìu đựng tinh hoàn) có trọng lượng tương đương quả trứng gà, nếu nam giới không mặc quần sịp hoặc mặc quần quá lỏng, túi bi bị kéo xuống sẽ tạo cảm giác đau tức.

Tuy nhiên, nếu mặc quần nhỏ quá chật lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và chức năng của bộ phận sinh dục. "Khi đó chiếc quần giống như sợi dây chun, bó sát vùng sinh dục khiến máu đến vùng này lưu thông không tốt, người mặc cảm thấy đau tức, khó chịu. Máu đến vùng đó ít còn làm nhiệt độ vùng bìu tăng cao, ảnh hưởng đến chức năng tinh hoàn", bác sĩ giải thích.

Ông cho biết, điều này đã được nghiên cứu và khẳng định. Khi nhiệt độ tinh hoàn tăng 2-3 độ C so với bình thường, ức chế quá trình sản xuất tinh trùng hoặc làm tinh trùng trưởng thành muộn, tỷ lệ tinh trùng yếu và dị dạng cao. Tuy nhiên, việc mặc quần lót hay không lại không ảnh hưởng tới hình dáng "cậu nhỏ". "Nhiều chàng trai đi khám vì dương vật cong và đỗ lỗi cho chiếc quần sịp. Thực tế không phải vậy. Bộ phận sinh dục cong hay thẳng do nhiều nguyên nhân khác, không liên quan đến chiếc quần nhỏ", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, nam giới trưởng thành nên mặc quần sịp, nhưng sau một ngày làm việc vất vả, buổi tối có thể thả ra cho thoải mái. Bố mẹ nên hướng dẫn con có thói quen mặc quần lót từ giai đoạn tiền dậy thì. Không như các bé gái, thường coi việc mặc quần trong như điều đương nhiên, nhiều trẻ trai không thích dùng đồ bảo vệ vùng kín. Nhiều bé vì không mặc quần lót mà gặp phải tai nạn bao quy đầu bị kẹt vào khóa quần.

Để các chàng trai mới lớn coi đây là việc nên làm và tự giác thực hiện, phụ huynh đầu tiên nên giải thích cho trẻ hiểu tầm quan trọng của việc mặc đồ này. "Người đàn ông nào cũng mặc quần sịp. Bố là người lớn, bố mặc. Con lớn rồi, con cũng nên mặc", bác sĩ đưa ví dụ. Ngoài ra, bố có thể dẫn con đi tự chọn đồ. "Quần nhỏ nam giới thường có 3 loại: cotton, cotton pha nylon, vải lanh. Nên chọn loại có kích thước phù hợp, làm từ chất liệu cotton pha nylon (95% cotton, 5% nylon) vì tính thấm tốt, có tính đàn hồi ôm sát bộ phận sinh dục ở tư thế nhất định", bác sĩ hướng dẫn.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top