Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tóc bị cuốn vào máy cưa đá, bé gái bị lột hơn 1/2 da đầu

Thứ năm, 15:00 09/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Bé gái xõa tóc khi chơi gần người mẹ đang sử dụng máy cưa đá. Không may, mái tóc dài của bé đã bị cuốn vào dây curoa của máy cưa đá, làm lột hơn phân nửa da đầu.

Sáng 9/7, ThS.BS Diệp Quế Trinh - Phó khoa Phỏng - Tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ đơn vị này đã cấp cứu, cắt lọc, ghép vạt da và điều trị thành công cho bé N.T.A. (11 tuổi, ở Cà Mau). Bé A, bị cuốn tóc vào dây curoa máy cưa đá khi chơi gần người mẹ đang sử dụng máy cưa đá.

Tóc bị cuốn vào máy cưa đá, bé gái bị lột hơn 1/2 da đầu - Ảnh 1.

Bác sĩ Diệp Quế Trinh chia sẻ về ca bệnh. Ảnh: Kim Vân

Được biết, trước đó, vào ngày 17/5/2020, bé A. nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng vết thương mất da đầu diện rộng (kích thước 15cmx20cm) vùng đỉnh - chẩm - thái dương, lộ một phần sọ não, lớp cân cơ,... 

Nhận thấy tổn thương của bé A. quá nặng, các bác sĩ chỉ định cho bé chụp CT, chuẩn bị phòng phẫu thuật để cấp cứu cho bé, tránh tình trạng bệnh trở nặng.

Các bác sĩ hội chẩn và thực hiện mổ cắt lọc phần mô, cơ dập nát cho bé, lấy da đùi ghép phủ vết thương lộ ở vùng đầu cho bé, tránh nhiễm trùng. Các bác sĩ quyết định, khi vết thương và tâm lý bé ổn định sẽ thực hiện kỹ thuật chuyển vạt tự do cho bé. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được Bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng nhằm rút ngắn quá trình điều trị cho bé A.

Để phẫu thuật tốt nhất cho bé, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã mời ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sang hỗ trợ. Qua đó, bác sĩ của hai bệnh viện sử dụng vạt cân cơ ở đùi của bé A. lên làm "lớp màng" thay thế phần da mất đi ở vị trí lộ sọ não cho bé. Theo đó, các bác sĩ phải phẫu thuật vi phẫu nhằm nối các mạch máu của vạt cân cơ đùi với mạch máu thái dương của bé A. cho bé.

Tóc bị cuốn vào máy cưa đá, bé gái bị lột hơn 1/2 da đầu - Ảnh 2.

Sau 6 tuần điều trị với 3 lần phẫu thuật, bé A. đã hồi phục rất tốt và vừa được xuất viện. Ảnh: BVCC

Được điều trị và nâng đỡ tinh thần kịp thời, sức khỏe bé A. đang dần hồi phục, bé thoát khỏi ám ảnh của tai nạn và tinh thần vui vẻ, lạc quan trở lại. 

Theo bác sĩ Trinh, khó khăn lớn nhất trong cuộc phẫu thuật là các mạch máu nối phải đảm bảo nuôi sống vạt cân cơ để che lắp phần sọ não bị lộ.

Ê-kíp bác sĩ phải tỉ mỉ, kiên nhẫn, chỉ cần một mạch máu bị tắc thì ca ghép sẽ thất bại. May mắn suốt 5 giờ đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công. Khoảng 2 tuần sau, các bác sĩ lại tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật lần thứ 3, dùng vạt da đùi của bé A. "đắp" ở những nơi hở còn lại của vùng đầu.

Đến hôm nay (9/7), sau 6 tuần điều trị với 3 lần phẫu thuật, bé A. đã hồi phục rất tốt và vừa được xuất viện. Các vết thương đã được xử lý, nếu thuận lợi, thời gian tới bé sẽ được thực hiện những ca phẫu thuật tiếp theo, xử lý tạo hình, giúp da đầu đạt được sinh lý bình thường để tóc có thể mọc lại như trước đây.

Bác sĩ Quế Trinh cho biết: "A. là một cô bé xinh xắn, cháu rất ngoan, có ý thức và lạc quan. Hiện tâm lý của bé cũng đã trở lại bình thường, bé vui vẻ, tiếp xúc tốt và ý thức được vệ sinh, bảo vệ vết thương của mình. Bé A. cũng là ca bệnh nhi đầu tiên mà bệnh viện áp dụng kỹ thuật chuyển vạt tự do, thay vì bé phải mất 6 tháng đến 1 năm để ổn định vết thương thì kỹ thuật này khá hiệu quả khi chỉ hơn 1 tháng vết thương đã ổn định, bé A. cũng không bị nhiều đau đớn như các bệnh nhi trước đây".

Cũng theo bác sĩ Trinh, giờ đang vào kỳ nghỉ hè, nhiều bé được nghỉ học do vậy các phụ huynh nên quan tâm, chú ý đến các con nhiều hơn để tránh các tai nạn thương tích như bỏng nước sinh, bị điện giật. Trong đó, có trường hợp như bé A. để tóc dài thường bị quạt máy, máy sấy tóc hay dây curoa quấn vào gây tai nạn.

Khi xảy ra tai nạn như bị lóc da đầu, người lớn nên dùng khăn sạch che chắn vùng tổn thương, băng lại vết thương hở để chống lại tình trạng nhiễm trùng và chảy máu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top