Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng vạn người Italy đã chết mới phát hiện ra vài trăm người tự tạo ra kháng thể chống virus

GiadinhNet - Đến 8h00 sáng nay 24/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ tiếp tục ngày đau thương khi ghi nhận thêm hơn 31.000 người nhiễm và hơn 2.300 người tử vong. Hiện Mỹ là quốc gia có số người nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới, bỏ xa các nước và gấp hơn 10 lần Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh.

Hàng vạn người Italy đã chết mới phát hiện ra vài trăm người tự tạo ra kháng thể chống virus - Ảnh 1.

Mỹ gấp hơn 10 lần Trung Quốc về số ca nhiễm và tử vong

Đến 8h00 sáng nay 24/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu là 2.718.108 trường hợp, trong đó có 190.632 người tử vong.

Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất thế giới với 2.325 trường hợp, 31.487 người nhiễm COVID-19. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này hiện đang là 879.430 và 49.769. Mỹ đang bỏ xa các nước về số bệnh nhân và người thiệt mạng do dịch bệnh, gấp hơn 10 lần Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát.

Hàng vạn người Italy đã chết mới phát hiện ra vài trăm người tự tạo ra kháng thể chống virus - Ảnh 3.

Một bệnh nhân COVID-19 tại New York được y tá hỗ trợ đưa lên xe cứu thương. (Ảnh: Reuters)

Tình hình đại dịch tại tâm dịch New York cũng có nhiều dấu hiệu tích cực với số ca tử vong tiếp tục xu thế giảm và số người nhập viện cũng liên tục giảm trong 10 ngày qua. Số ca tử vong ở bang ghi nhận trong 24 giờ qua là 507 và tổng số ca tử vong tính đến ngày 24/4 là 20.861 người.

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cho biết Tổng thống Donald Trump đã cam kết hỗ trợ bang này nâng khả năng xét nghiệm lên tới 40.000 xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm kháng thể mỗi ngày.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc COVID-19 gần đã lên tới 213.024 sau khi nước này ghi nhận thêm 4.635 trường hợp trong ngày 23/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do COVID-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 25.549 sau khi ghi nhận thêm 464 trường hợp. Quốc hội nước này đã bỏ phiếu phê chuẩn việc gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 đến ngày 9/5, kéo dài sắc lệnh “ở trong nhà” lên tới 8 tuần. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cảnh báo, việc trở lại trạng thái bình thường cần phải “chậm rãi, từ tốn và đảm bảo tính an toàn”.

Đức tới nay đã ghi nhận 153.129 ca mắc COVID-19 và 5.575 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 2.581 ca mắc mới và 260 ca tử vong. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo nước này có nguy cơ phung phí những lợi ích đã đạt được trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nếu mở cửa quá nhanh. Bà đồng thời cho biết, Chính phủ liên bang Đức và các tiểu bang có thể sẽ không đưa ra quyết định nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 trước ngày 6/5.

Hàng vạn người Italy đã chết mới phát hiện ra vài trăm người tự tạo ra kháng thể chống virus - Ảnh 4.

Chiến lược chủ động đối mặt với dịch bệnh đã giúp Đức tạm thời dễ dàng đối phó với dịch bệnh. Ảnh minh hoạ

Trước đó, sau khi nới lỏng hạn chế, nhiều người dân đã đổ xô đi mua sắm và vào các khu vực dành cho người đi bộ, khiến các nhà virus học hàng đầu của Đức một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Tại châu Âu, Anh chứng kiến nhiều ca tử vong nhất trong ngày với 638 trường hợp, số ca mắc trong 24 giờ qua là 4.583 người. Tổng số ca mắc và tử vong do dịch bệnh tại nước này đã lên tới 138.078 và 18.738.

Với 4.774 trường hợp, Nga là nước châu Âu ghi nhận số ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất châu Âu và cao kỷ lục trong 1 ngày tại Nga, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở Nga lên 62.773 trường hợp, trong đó có 555 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ở Nga bắt đầu tăng vọt kể từ cuối tháng 3. Nga đang thực hiện các biện pháp kiểm dịch trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của dịch bệnh này như kéo dài ngày nghỉ được trả lương đến ngày 30/4 để khuyến khích mọi người ở nhà.

Italy: Hàng trăm người có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2

Cơ quan y tế thị trấn Ortisei ở phía Bắc Italy (gần biên giới với Áo) mới đây đã tiến hành xét nghiệm kháng thể đối với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Hàng vạn người Italy đã chết mới phát hiện ra vài trăm người tự tạo ra kháng thể chống virus - Ảnh 6.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Milan, Italy ngày 18/4/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo bác sỹ Simon Kostner, 49% trong số 456 người được xét nghiệm đã có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Đây có thể là kết quả đến từ việc miễn dịch cộng đồng ở thị trấn với gần 5.000 người dân này. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng mới chỉ có khoảng 2-3% dân số thế giới dường như đã có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Cho đến nay, Italy đã ghi nhận gần 190.000 trường hợp mắc bệnh COVID-19 , trong đó có hơn 25.500 người tử vong.

Pháp ngăn chặn được 60.000 ca tử vong nhờ phong toả

Kết quả nghiên cứu của Trường đào tạo đại học về sức khỏe cộng đồng (EHESP) công bố ngày 22/4 cho rằng kịch bản xảy ra hơn 60 nghìn ca tử vong do dịch COVID-19 ở Pháp đã được ngăn chặn nhờ các biện pháp nghiêm ngặt hạn chế di chuyển và tiếp xúc từ ngày 17/3.

Báo cáo của EHESP nhận định, nước Pháp đã tránh được một "làn sóng tử vong" nhờ có lệnh phong tỏa. Nhà dịch tễ học Pascal Crépey, người điều phối nghiên cứu này, cho biết: "Chúng tôi là những người đầu tiên rất ngạc nhiên về con số lớn như vậy. Trong mô hình đánh giá của chúng tôi, số người chết hằng ngày tăng gấp đôi sau mỗi đợt 4-5 ngày kể từ ngày 19/3 và lên tới tỷ lệ 10 nghìn người vào ngày 19/4".

Hàng vạn người Italy đã chết mới phát hiện ra vài trăm người tự tạo ra kháng thể chống virus - Ảnh 7.

Bác sĩ chăm sóc một bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Forcilles ở tỉnh Seine-et-Marne thuộc vùng thủ đô Ile-de-France. Ảnh: Le Monde.

Nếu virus corona chủng mới có thể lây lan mà không bị ngăn chặn kịp thời, 23% dân số ở Pháp đã có thể bị nhiễm trong giai đoạn này, tạo nên một làn sóng bệnh nhân nặng mà các cơ sở y tế trên toàn quốc khó chống đỡ nổi. Gần 670 nghìn bệnh nhân sẽ phải nhập viện và ít nhất 140 nghìn trường hợp nghiêm trọng phải được chăm sóc đặc biệt. Như vậy cần có hơn 100 nghìn giường hồi sức cấp cứu.

Tại Pháp, tính đến sáng 24/4, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 đã lên tới 21.856 người - tăng 516 trường hợp so với ngày 22/4, bao gồm 13.547 ca tử vong ở các bệnh viện (tăng 311 ca) và 8.309 ca tử vong ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 205 ca).

Singapore đã trở thành ổ dịch lớn nhất khu vực, WHO cảnh báo đại dịch còn kéo dài

Trong 24 giờ qua, Singapore có thêm 1.037 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Nước này hiện ghi nhận tổng cộng 11.178 ca nhiễm, trong đó 12 người đã tử vong. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố gói giải pháp "ngắt mạch" để ngăn chặn COVID-19 lây lan sẽ được gia hạn đến 1/6, trong việc thắt chặt các quy tắc hiện hành trong hai tuần tới.

Hàng vạn người Italy đã chết mới phát hiện ra vài trăm người tự tạo ra kháng thể chống virus - Ảnh 8.

Phát thức ăn miễn phí cho người già tại khu Chinatown, Singapore, trong mùa dịch bệnh. (Ảnh: REUTERS)

Nhà lãnh đạo Singapore cũng cho biết, chính phủ sẽ gia tăng nguồn lực y tế và triển khai thêm nhân viên y tế tới các khu ký túc xá để đảm bảo người lao động mắc CoVID-19 được điều trị "phù hợp và kịp thời".

Indonesia ghi nhận thêm 357 ca nhiễm và 12 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.775 và 647. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sẽ cấm các đợt di chuyển lớn trên khắp đất nước, khi mọi người rời thành phố để trở về quê hương sau tháng lễ Ramadan. Các chuyên gia y tế cảnh báo việc cho phép hàng triệu người tại quốc gia này đi lại có thể đẩy nhanh tốc độ lây lan của dịch bệnh. Thống đốc thành phố Jakarta cũng tuyên bố gia hạn các hạn chế xã hội trên diện rộng thêm bốn tuần nữa, kéo dài đến ngày 22/5.

Malaysia ghi nhận 5.603 ca nhiễm (tăng 71), 95 ca tử vong (tăng 2). Con số này tại Philippines lần lượt là 6.981 (tăng 271) và 462 (tăng 16).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 23/4 cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài, đồng thời nhận định phần lớn các nước vẫn ở giai đoạn đầu ứng phó dịch. Theo WHO, dịch bệnh đang thuyên giảm tại các quốc gia Tây Âu, nhưng lại gia tăng tại các nước châu Phi, Trung, Nam Mỹ và Đông Âu.

H.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 2 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 16 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Xúc động đám cưới ngay trên giường cấp cứu, chú rể nằm 'đón' dâu

Xúc động đám cưới ngay trên giường cấp cứu, chú rể nằm 'đón' dâu

Y tế - 4 ngày trước

Trước ngày diễn ra đám cưới 1 tuần, chú rể bất ngờ bị bệnh nặng phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Lạng Sơn.

Top