Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin vui từ nữ tiếp viên hàng không và nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

GiadinhNet - Trong số 131 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 26 bệnh nhân âm tính lần 1, trong đó có 7 bệnh nhân âm tính lần 2, 2 bệnh nhân âm tính lần 3.

Tin vui từ nữ tiếp viên hàng không và nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Báo cáo tại cuộc họp định kỳ 2 lần/tuần của Thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 sáng 26/3, đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính tới sáng 26/3, Việt Nam đã ghi nhận 148 ca mắc, 17 người đã bình phục. Trong số những ca mắc, có 35 ca là người nước ngoài, 113 người Việt Nam. Độ tuổi nhiều người mắc nhất là từ 50-64 tuổi (với hơn 35%).

Đáng lưu ý, 41,5% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng như ho, sốt, tức ngực, khó thở, hầu hết đều là người phát hiện từ các vùng dịch trở về. Trong số bệnh nhân đang điều trị, có 26 bệnh nhân âm tính lần 1, trong đó có 7 bệnh nhân âm tính lần 2, 2 bệnh nhân âm tính lần 3.

Tin vui từ nữ tiếp viên hàng không và nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Nữ điều dưỡng viên Bệnh viện Bạch Mai đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

2 bệnh nhân âm tính lần 3 là bệnh nhân 17 – cô gái ở Trúc Bạch, Hà Nội và bệnh nhân 27 – nữ bệnh nhân người Anh chuyển từ Lào Cai về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân 70 tuổi này được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, trong đó có 3 lần liên tiếp âm tính. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không ho, diễn biến sức khoẻ ổn định.

Trong số 7 ca âm tính lần 2, ngoài 2 ca âm tính 3 lần trên đây, có 5 bệnh nhân khác gồm: 2 trường hợp điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là nữ bệnh nhân người Ireland 67 tuổi và nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay VN0054 cùng BN17 (BN59); tại Bệnh viện Đà Nẵng, 3/5 bệnh nhân đã âm tính lần 2 (2 người Anh và nữ nhân viên bán hàng siêu thị Điện máy Xanh (BN35) vừa phát hiện hôm 11/3).

Ngoài 7 bệnh nhân trên đây, còn có thêm 19 ca khác đã âm tính 1 lần, đáng chú ý có Bệnh nhân số 21, và bệnh nhân 100. Trong đó, bệnh nhân số 100 là người đàn ông tham dự nghi lễ tôn giáo ở Malaysia trở về TP HCM, dù được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng từ 4-17/3 vẫn đi lễ 5 lần/ngày. Ngày 22/3, người đàn ông này nhận kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, được khẳng định bởi Viện Pasteur TP HCM.

Thông tin tại cuộc họp cũng cho thấy tới 18h ngày 25/3, Bộ Công an đã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, đã kiểm tra được hơn 81.000 người, trong đó 36.911 người nước ngoài và 44.636 người Việt Nam đã nhập cảnh (từ ngày 7/3-24/3). Hầu hết những người này đã được yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế cũng như tổ chức cách ly tập trung.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top