Hà Nội
23°C / 22-25°C

TIN VUI: Toàn bộ F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

GiadinhNet - Toàn bộ 40 trường hợp F1 của huyện Ninh Giang đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

TIN VUI: Toàn bộ các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (5/5), ông Đặng Văn Nguyên – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông báo xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về các trường hợp F1 liên quan đến đền Tiên La và toàn bộ những trường hợp này có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại 40 người này đang được cách ly tập trung theo quy định. Riêng hơn 1.700 mẫu bệnh phẩm thuộc diện F2 của giáo viên, học sinh ở 3 trường tiểu học và 1 điểm trường mầm non hiện đang chờ kết quả".

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ninh Giang, tính đến 16h chiều nay, qua rà soát xác minh có 40 trường hợp đến đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) liên quan đến bện nhân trú tại xã Tiên Tiến (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). 

Có 6 trường hợp F2, 27 người F3 liên quan đến F1 - V.Đ.C trú tại thôn Đoàn Xá, xã Tân Quang và 10 người liên quan đến trường hợp F1 - N.M.C (anh C. là F1 của bệnh nhân 3002 - anh Đ.V.H, trú tại thị trấn Tứ Kỳ được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào chiều tối nay).

TIN VUI: Toàn bộ các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 3.

Toàn bộ các trường hợp F1 của huyện Ninh Giang có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Ban chỉ đạo huyện Ninh Giang, đến chiều nay trên địa bàn có 391 trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng được phát hiện, giám sát. Phát hiện, theo dõi 6 trường hợp từ Trung Quốc, Đài Loan về tại xã Tân Hương, Vạn Phúc. Những trường hợp này đã thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định và tiếp tục được địa phương hướng cách ly tại gia đình 7 ngày.

Cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 1.756 trường hợp là giáo viên, học sinh của các trường tiểu học: Kiến Quốc, Hưng Long, Hồng Dụ và trường mầm non Hưng Long (điểm trường mầm non xã Hưng Long cũ) do có liên quan đến các trường hợp F1 đi lễ hội đền Tiên La (tỉnh Thái Bình).

TIN VUI: Toàn bộ các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 4.

Hơn 1.700 mẫu bệnh phẩm của 3 trường tiểu học, 1 điểm trường mầm non tại huyện Ninh Giang được lấy trong chiều qua và hôm nay. Ảnh: Đ.Tùy

Hiện tại, trên địa bàn huyện Ninh Giang có 1 trường hợp cách ly tại Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế huyện; 40 trường hợp cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện đặt tại UBND xã Tân Quang cũ và cách ly tại nhà 1.710 người.

Trước đó, vào chiều hôm qua, do có 5 trường hợp thuộc diện F1 (1 giáo viên, 4 học sinh) liên quan đến lễ hội đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND huyện Ninh Giang quyết định cho 3 trường tiểu học, 1 điểm trường mầm non tạm thời nghỉ học từ hôm nay và toàn bộ giáo viên, học sinh ở các trường này được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Riêng các trường tiểu học: Kiến Quốc, Hồng Dụ, Hưng Long tổ chức học trực tuyến từ hôm nay.

Đức Tùy

TIN VUI: Toàn bộ các trường hợp F1 ở huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top